Facebook đã gây nghiện cho con người như thế nào?

Đó chính là nhu cầu được kết bạn, nhu cầu được chia sẻ, thậm chí là nổi tiếng,...

Với hơn 1,2 tỉ người dùng trên toàn cầu, Facebook được mệnh danh là mạng xã hội lớn nhất hành tinh. Ngoài sự mạnh mẽ ở khả năng kết nối con người, Facebook còn mạnh ở khả năng gây nghiện cho người dùng.

Theo nghiên cứu và khảo sát mới nhất của hãng Nielsen, trung bình một người dùng Facebook đã tốn khoảng 5 giờ 12 phút cho các hoạt động trên mạng xã hội này mỗi ngày, gấp nhiều lần thời gian dành cho các hoạt động thiết thực khác trong đời sống thật.

Vậy đâu là nguyên nhân cho hiện tượng người người "vùi đầu" vào Facebook hàng giờ mỗi ngày như vậy?

1. Trên Facebook luôn có bạn bè

Dù chỉ là ảo thôi, nhưng những tài khoản của bạn bè trên Facebook giúp con người ta cảm thấy bớt cô đơn hơn. Lên Facebook, nhìn thấy các tài khoản đang "sáng đèn", Facebooker sẽ hiểu rằng ở đâu đó mình còn có những người bạn và có thể trò chuyện với nhau khi cần.

Facebook đã gây nghiện cho con người như thế nào? - 1

2. News Feed luôn mới

Nếu như báo giấy cập nhật thông tin theo từng ngày, từng tuần hoặc từng tháng, báo điện tử cập nhật theo từng phút thì News Feed trên Facebook luôn có thông tin mới theo từng giây. Đây là những chia sẻ của các Facebooker về mọi thứ trong cuộc sống, các lượt thích, bình luận,... Do đó, người dùng Facebook luôn được sống trong một môi trường tràn ngập cái mới.

Facebook đã gây nghiện cho con người như thế nào? - 2

3. Cảm giác được cả thế giới biết đến

Mặc cho chỉ có vài chục, vài trăm hay lên đến hàng trăm ngàn bạn bè, người theo dõi trên Facebook thì mỗi status, hình ảnh mà Facebooker đăng tải sẽ mang lại cho họ cảm giác đang chia sẻ điều đó với cả thế giới. Theo lý giải của các chuyên gia tâm lý thì đó chính là biểu hiện của sự "nổi tiếng ảo", mang tới cho họ ảo ảnh mình đang đứng trên sân khấu.

Facebook đã gây nghiện cho con người như thế nào? - 3

4. Đó là ngôi nhà thứ hai

Cũng như trò nuôi thú ảo từng giúp người dùng internet cảm thấy hạnh phúc vì có thể tận tay chăm sóc cho những con vật cưng của mình, dù chỉ là thao tác gõ phím, "click" chuột, thì Timeline (trang cá nhân) trên Facebook là nơi để người dùng chăm chuốt, dọn dẹp mỗi ngày như một ngôi nhà thân yêu.

Facebook đã gây nghiện cho con người như thế nào? - 4

5. Môi trường kinh doanh lý tưởng

Đặc biệt dành nhiều thời gian nhất cho Facebook phải kể đến là các bạn làm kinh doanh. Những người này sẵn sàng trực tuyến trên Facebook 24/7/365 để đăng tải liên tục các sản phẩm mới của mình, chào hàng, nhận đơn đặt hàng, hồi đáp với khách hàng,... Bởi vì đơn giản, với số lượng người dùng "khổng lồ", Facebook đang trở thành một môi trường kinh doanh khá lý tưởng.

Facebook đã gây nghiện cho con người như thế nào? - 5

11 lý do để "biến mất" khỏi Facebook

Nếu Facebook đang giúp bạn học tập, làm việc hiệu quả, bạn có thể cứ tận dụng những mặt tích cực của nó, nhưng nếu bạn đang bị phụ thuộc vào Facebook và cảm thấy tốn quá nhiều thời gian vô bổ cho nó thì hãy tránh xa Facebook càng sớm càng tốt.

Facebook đã gây nghiện cho con người như thế nào? - 6

Sau đây là 11 lý do để bạn rời xa Facebook:

1. Theo thời gian, sẽ chẳng còn ai muốn thấy những cập nhật của bạn nữa.

2. Không có gì là riêng tư khi gia nhập Facebook.

3. Cha mẹ của bạn có thể đang theo dõi bạn trên Facebook.

4. Người thân của bạn có thể sẽ đăng tải những bức ảnh về bạn mà bản thân bạn không bao giờ muốn nó xuất hiện.

5. Facebook thậm chí còn dự đoán được những điều bạn chưa nói ra, thông qua thói quen thường ngày và lịch sử hoạt động.

6. Facebook khiến con người sống bi quan hơn.

7. Ngày càng phiền toái với những yêu cầu kết bạn lạ hoắc.

8. Bạn bè thì ngày càng tăng, nhưng độ quan tâm với các status có thể hoàn toàn ngược lại.

9. Người độc thân dễ cảm thấy không vui trước các thông báo hẹn hò, kết hôn của bạn bè.

10. Quảng cáo trên Facebook ngày càng làm quá.

11. Rất khó để chia tay sau tình yêu nếu đã từng hạnh phúc trên Facebook.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Mạng xã hội Facebook Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN