Bạn sẽ phải làm gì mỗi sáng nếu là một lãnh đạo Apple

Sự kiện: Apple

Nếu điều hành công ty công nghệ có giá trị nhất thế giới thì điều bạn cần làm đầu tiên mỗi sáng là thức dậy trước bình minh.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Ina Fried và Mike Allen của Axios rằng ông thức dậy trước 4 giờ sáng mỗi ngày. Nhưng những gì ông làm tiếp theo có thể khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên: đọc email từ người dùng Apple và “người bên ngoài” trong 1 giờ như lời tiết lộ từ Cook. Sau đó, Cook đi đến phòng tập thể dục và tập luyện, điều mà ông nói sẽ giúp giảm căng thẳng.

Bạn sẽ phải làm gì mỗi sáng nếu là một lãnh đạo Apple - 1

Ông Cook sẽ phải lên giường ngủ vào khoảng 20 giờ 45 phút mỗi ngày?

“Tôi thức dậy trước 4 giờ. Trong giờ đầu tiên tôi thích sử dụng để xem những nhận xét từ người dùng và những thứ tương tự, cũng như tập trung vào những người dùng bên ngoài quan trọng với chúng tôi. Sau đó tôi đi đến phòng tập thể dục và tập luyện 1 giờ bởi vì nó giúp tôi giảm căng thẳng khi trước khi bắt đầu công việc”, ông Cook nói.

Cũng theo báo cáo thì tất cả hoạt động trên của Cook sẽ giúp ông chuẩn bị tinh thần đối diện với hàng trăm email mà mình nhận được mỗi ngày, từ 700 đến 800. Ông Cook nói ông đọc đa số email đó và Cook xem email mọi giờ.

Ông Cook được cho là thích ngủ bảy tiếng mỗi đêm, điều đó có nghĩa là vị lãnh đạo Apple thường phải lên giường chợp mắt từ khoảng 20 giờ 45 phút mỗi tối.

Ngoài việc tiết lộ về thói quen sau khi thức dậy mỗi ngày, ông Cook cũng đưa ra những nhận xét liên quan đến vấn đề nghiện công nghệ cũng như đánh giá cao dành cho công nghệ thực tế ảo tăng cường.

”Nữ tướng” này được trả lương gần gấp đôi CEO Tim Cook tại Apple

Giữ chức vụ Phó chủ tịch mảng bán lẻ của Apple, chỉ sau 4 năm gia nhập, Angela Ahrendts đã được trả lương gần gấp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiến Tường ([Tên nguồn])
Apple Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN