Apple bị người dùng iPhone đòi bồi thường 2 tỷ USD vì "ăn cắp" bản quyền tính năng

Sự kiện: iPhone 7 Apple

Hiện tại, Apple đang bị một người dùng iPhone khởi kiện và đòi bồi thường với số tiền lên tới 2 tỷ USD.

Mới đây, một người đàn ông đã đứng lên khởi kiện Apple, cáo buộc rằng công ty đã giữ iPhone của ông sau khi sửa chữa và sử dụng "tính năng đặc biệt" trên điện thoại để phát triển các tính năng trong iOS.

Cụ thể, vào ngày 01/06 vừa qua, hồ sơ đã được anh Raevon Terrell Parker gửi lên Tòa án Quận phía Đông Missouri, cáo buộc Apple đã lấy iPhone của anh ta. Anh Parker đã sửa chữa iPhone vào tháng 10/2018 nhưng phía Apple đã liên tục đưa ra lý do để giữ chiếc iPhone của anh.

iPhone 7.

iPhone 7.

Parker khẳng định anh đã đến cửa hàng Apple Store Saint Louis Galleria để khắc phục sự cố với điện thoại thông minh, chi tiết trong các tài liệu hỗ trợ là iPhone 7. Nhân viên cửa hàng đã sửa iPhone nhưng Parker tuyên bố hãng này đã "giữ nó bằng cách lừa dối anh rằng đây là điện thoại đầu tiên có các tính năng mới "và cung cấp iPhone thay thế.

Ngoài ra, người đàn ông này cũng gặp phải một số vấn đề khác với việc sửa chữa, bao gồm mất cài đặt điện thoại, "đặt lại mật khẩu" và tải xuống các giao dịch mua trên App Store.

Vụ kiện diễn ra từ tháng 29/10/2018.

Vụ kiện diễn ra từ tháng 29/10/2018.

Hơn nữa, các "tính năng mới" được cho được cài đặt trên iPhone 7 của anh có khả năng "bỏ qua các tùy chọn màn hình khởi động nhất định", cho phép iPhone "giao tiếp với các thiết bị khác nhanh hơn và chính xác hơn” . Do đó, anh Parker yêu cầu được bồi thường cho việc "phát hiện ra tính năng gọi nhóm - FaceTime".

Những tính năng này rõ ràng đã hỗ trợ Apple trong "việc tạo ra iOS 12" mà Parker tin rằng anh ta cần được bồi thường trong vụ kiện trước đó. Vào ngày 28/03/2019, anh này đã định giá iPhone 7 được đề cập ở trên với mức 1 tỷ USD, iOS 12 ở mức 1 tỷ USD vì theo Raevon Terrell Park, chúng là "vô giá". " Ngoài ra, con số 900 USD còn được cho là mức giá anh này cho Apple thuê lại iPhone 7, nâng tổng số tiền yêu cầu lên tới "2.9 tỷ USD".

Tổng số tiền chủ sở hữu iPhone 7 muốn bồi thường lên tới 2 tỷ USD.

Tổng số tiền chủ sở hữu iPhone 7 muốn bồi thường lên tới 2 tỷ USD.

Vụ kiện năm 2019 đã bị tòa án bác bỏ vào tháng 05/2019 sau khi Apple thuyết phục thành công một thẩm phán và cho rằng khiếu nại này không rõ ràng. Về vụ kiện mới hơn, Parker cũng đưa thêm một hồ sơ tuyên bố rằng anh ta sở hữu các bằng sáng chế cho "iOS 12.0.1 trở lên" và "iOS 13 trở lên".

Gần đây nhất, Parker một lần nữa yêu cầu phía Apple phải bồi thường số tiền 1 tỷ USD cho chi phí anh phải nhập viện, đi lại, đau khổ, bị xỉ nhục,… Tuy nhiên, tại thời điểm này, phía tòa án vẫn chưa định được ngày đưa ra vụ kiện.

Nguồn: [Link nguồn]

Top smartphone cận cao cấp đang ganh đua iPhone SE là ai?

iPhone SE 2020 đã chính thức về Việt Nam theo đường chính hãng và phải cạnh tranh với một số dòng sản phẩm khác có cùng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vy ([Tên nguồn])
iPhone 7 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN