2 CEO công nghệ "bỏ túi" nhiều tiền nhất năm 2021 là ai?

Sự kiện: Apple Tỷ phú Elon Musk

CEO Apple - Tim Cook là CEO được trả lương cao thứ hai trong tất cả các công ty nằm trong danh sách Fortune 500 vào năm 2021, chỉ xếp sau Elon Musk - ông chủ của Tesla.

Là người đứng đầu một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới, Tim Cook sẽ nhận được một khoản thù lao đáng kể cho vai trò lãnh đạo của mình. Trong một danh sách do Fortune xếp hạng thu nhập của các CEO trong Fortune 500, ông Cook đứng ở vị trí thứ hai với tổng mức lương 770,5 triệu USD vào năm 2021.

CEO Apple - Tim Cook.

CEO Apple - Tim Cook.

Elon Musk là Giám đốc điều hành được trả lương cao nhất trong danh sách Fortune 500. Tỷ phú Elon Musk cũng là người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản ròng ước tính 218,1 tỷ USD, là CEO của cả công ty ô tô Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX.

Fortune cho hay, giá trị thị trường của Apple đã tăng 2,2 nghìn tỷ USD kể từ khi ông Cook thay thế cố CEO Steve Jobs vào tháng 10/2011. Thực tế, hầu hết thu nhập của CEO đến từ lương hàng năm và các lợi ích như quyền chọn cổ phiếu và trợ cấp cổ phiếu.

Tỷ phú Elon Musk.

Tỷ phú Elon Musk.

Xếp vị trí thứ ba là CEO Jensen Huang của Nvidia - Công ty dẫn đầu toàn cầu về phần mềm và phần cứng AI với 561 triệu USD. Tiếp đó là ông Reed Hastings của Netflix với tổng thu nhập 453,5 triệu USD.

Báo cáo cũng cho thấy, tổng mức lương thưởng trung bình của 280 CEO Fortune 500 lên tới 15,9 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc điều hành một công ty công nghệ là một công việc khó khăn, nhưng các CEO cũng được đền bù xứng đáng cho thời gian và công sức của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Apple sẽ sản xuất bao nhiêu chiếc iPhone trong năm 2022?

Trước những biến động bởi kinh tế và dịch bệnh, Apple đã có kế hoạch sản xuất iPhone vào năm 2022 như thế nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vy ([Tên nguồn])
Apple Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN