TT-Huế: Mỗi ngày có 1.300 con lợn chết vì dịch tả, giá xuống thấp

Sự kiện: Kinh Doanh

Mỗi ngày bình quân ở Thừa Thiên- Huế có hơn 1.300 con lợn mắc bệnh và tiêu hủy vì dịch tả lợn châu Phi. Giá lợn hơi ở tỉnh xuống thấp do ảnh hưởng của dịch.

Ngày 20/7, theo tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, dịch tả lợn châu Phi đang tiếp tục lây trên diện rộng ở tỉnh, số lợn mắc bệnh và tiêu hủy tăng rất nhanh.

Cụ thể, theo số liệu thống kê, đến ngày 17/7, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra trên đàn lợn của 6.073 hộ chăn nuôi, 507 thôn, 103 xã thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-  Huế. Tổng số lợn mắc bệnh và đã tiêu hủy là 37.518 con, tổng trọng lượng tiêu hủy 2.155.786kg. 

Cơ quan chức năng tiêu độc khử trùng cơ sở chăn nuôi lợn có dịch tả lợn châu Phi ở Thừa Thiên- Huế.  

Cơ quan chức năng tiêu độc khử trùng cơ sở chăn nuôi lợn có dịch tả lợn châu Phi ở Thừa Thiên- Huế.  

Trong đó, huyện Phú Vang dịch xảy ra tại 18 xã, đã tiêu hủy 11.580 con lợn; thị xã Hương Thủy dịch 12 xã, tiêu hủy 3.668 con; huyện Quảng Điền 10 xã, tiêu hủy 4.989 con; thị xã Hương Trà 12 xã, tiêu hủy 3.379 con; huyện Phong Điền 15 xã, tiêu hủy 11.515 con; TP. Huế 13 phường, tiêu hủy 339con; huyện Phú Lộc 15 xã, tiêu hủy là 1.897 con; huyện A Lưới 4 xã, tiêu hủy 74 con; huyện Nam Đông 2 xã, tiêu hủy 77 con.

So với thời điểm đầu tháng 7, số lợn mắc dịch, tiêu hủy cũng như tổng trọng lượng tiêu hủy ở Thừa Thiên- Huế đã tăng gần gấp đôi. Cụ thể, tại thời điểm ngày 4/7, số lợn ở tỉnh mắc bệnh và đã tiêu hủy là 20.316 con, với tổng trọng lượng tiêu hủy là 1.155.673 kg; đến 17/7 số lợn mắc bệnh và tiêu hủy tăng lên 37.518 con, tổng trọng lượng tiêu hủy tăng lên 2.155.786kg.

Như vậy, chỉ trong thời gian 13 ngày, ở tỉnh có 17.202 con lợn mắc dịch và tiêu hủy, tương đương mỗi ngày bình quân có hơn 1.300 con lợn mắc dịch và tiêu hủy.

Cùng với tình trạng dịch tả lợn châu Phi lan nhanh, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh cũng ở mức thấp. Theo khảo sát, trong khi giá bán buôn lợn hơi tại chợ các tỉnh miền Bắc dao động từ 38.000 - 42.000 đồng/kg, thì giá lợn hơi ở tỉnh (cũng như nhiều tỉnh miền Trung) thấp hơn nhiều. Cụ thể, giá lợn hơi nhập các tỉnh về lò Bãi Dâu (TP.Huế) chỉ ở mức 30.000 đồng- 31.000 đồng/kg, giá mua trong dân lợn F1 cũng chỉ từ 26.000 đồng - 28.000 đồng/kg.  

Theo nhiều người chăn nuôi lợn ở Thừa Thiên- Huế, nguyên nhân giá lợn tại tỉnh cũng như nhiều địa phương miền Trung khác xuống thấp là do dịch tả lợn châu Phi ây lan nhanh khiến người dân lo sợ bị thiệt hại nên tìm cách bán tháo lợn dù chưa đến thời kỳ xuất chuồng.

Ninh Bình: Từ tỷ phú giàu nhất huyện thành con nợ vì dịch tả lợn

Nhờ nuôi lợn, nhiều hộ gia đình trở thành triệu, tỷ phú, nhưng cũng vì con lợn mà nay có người thành "con nợ"...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Hòe ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN