Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-

Vỡ òa cờ vua: Quang Liêm khiến "trùm cuối" muối mặt giải vô địch châu Á

(Tin thể thao, tin cờ vua) Lê Quang Liêm kỳ thủ số 1 Việt Nam đã có ván cuối cùng đầy xuất sắc ở giải vô địch châu Á.

Video ván cuối giải châu Á - Quang Liêm hạ Maghsoodloo

Đến tham dự giải cờ vua vô địch châu Á 2018 diễn ra tại Philippines từ 10 tới 18/12 với tư cách là Đại kiện tướng có hệ số Elo cao thứ 3 giải, tuy nhiên Lê Quang Liêm (2.714) đã để thua sốc ở ván đầu trước đại diện chủ nhà. Nhưng càng chơi thì kỳ thủ số 1 Việt Nam lại càng thể hiện được bản lĩnh, trong 6 ván tiếp theo anh thắng 4 hòa 2 đứng ở vị trí những VĐV dẫn đầu.

Vỡ òa cờ vua: Quang Liêm khiến "trùm cuối" muối mặt giải vô địch châu Á - 1

Lê Quang Liêm lần đầu tiên vô địch cờ vua châu Á

Trong ván 8 (17/12), Quang Liêm đã để Maghsoodloo (2.688) cầm hòa nên gần như khó có cơ hội giành chức vô địch vì phải đối đầu với kỳ thủ người Ấn Độ đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ganguly (2.624) ở ván cuối. Trong tình huống khó khăn nhất, bản lĩnh của Liêm đã được thể hiện, sau 66 nước cờ Quang Liêm hạ Ganguly để đẩy kỳ thủ từ chức vô địch xuống vị trí thứ 4.

Sau 9 ván, Lê Quang Liêm thắng 5 hòa 3 có 6,5 điểm bằng với Wei Yi (Trung Quốc, 2728) và Tabatabaei (Iran, 2587), tuy nhiên do kém hiệu số bởi hai kỳ thủ kia nên anh chỉ xếp thứ 3 đầy đáng tiếc. Như vậy sau nhiều lần hụt chức vô địch, Lê Quang Liêm vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi để chinh phục chức vô địch châu Á.

Người giành chức vô địch cờ vua châu Á 2018 là kỳ thủ Trung Quốc, Wei Yi.

Vỡ òa cờ vua: Quang Liêm khiến "trùm cuối" muối mặt giải vô địch châu Á - 2

Ganguly (Ấn Độ) đang dẫn đầu nhưng sau trận thua Quang Liêm đã tụt xuống hạng 4

Vỡ òa cờ vua: Quang Liêm khiến "trùm cuối" muối mặt giải vô địch châu Á - 3

Lê Quang Liêm đứng thứ 3 sau 9 ván do kém đối thủ hiệu số phụ

Vỡ òa cờ vua: Quang Liêm khiến "trùm cuối" muối mặt giải vô địch châu Á - 4

Quang Liêm thua 1, thắng 5 và hòa 3 ván ở giải vô địch châu Á 2018 (Nguồn Chess24)

Kết quả và thứ hạng của các kỳ thủ nam tại giải vô địch châu Á:

- Lê Quang Liêm (Elo 2.714) có 6,5 điểm đứng hạng 3.

- Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2.641) có 6 điểm đứng hạng 5.

- Nguyễn Anh Khôi (2.480) có 5,5 điểm đứng hạng 18.

- Trần Tuấn Minh (2.524) có 5 điểm hạng 20.

Kết quả và thứ hạng của các kỳ thủ nữ tại giải vô địch châu Á:

- Nhà đương kim vô địch Võ Thị Kim Phụng (2.352) không thể bảo vệ thành công chức vô địch. Có 5,5 điểm sau 9 ván, Kim Phụng đúng hạng 8.

- Phạm Lê Thảo Nguyên (2.363) có một giải đấu xuất sắc cô có 6,5 điểm đứng hạng 3 chung cuộc.

- Nguyễn Thị Thanh An (2.262) có 5 điểm đứng hạng 12.

- Hoàng Thị Bảo Trâm (2.314) có 4 điểm đứng hạng 29.

- Bạch Ngọc Thùy Dương (2.131) có 3,5 điểm đứng hạng 30.

- Đoàn Thị Vân Anh (1.950) có 3,5 điểm đứng hạng 31.

Hạ kỳ thủ Trung Quốc, Lê Quang Liêm trên đỉnh giải thế giới

Kỳ thủ số 1 Việt Nam vừa đánh bại VĐV cực mạnh người Trung Quốc tại World Open.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Lê Quang Liêm: Kì thủ số 1 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN