VL World Cup bóng chuyền nữ: Việt Nam tự tin

Được ủy nhiệm đại diện nước chủ nhà tại vòng loại Giải Vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2014 - khu vực Đông Nam Á khai diễn vào tối 14-6 tại Quảng Trị, CLB Bình Điền Long An (BĐLA) sẽ không phải e ngại 3 đối thủ cùng khu vực là Indonesia, Philippines và Myanmar.

Trên bộ khung là dàn cầu thủ từng đoạt chức vô địch 2011 và hạng ba quốc gia 2012, BĐLA được bổ sung 2 trụ cột của CLB Thông tin Liên Việt Post Bank (Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh) và 3 VĐV của CLB Ngân hàng Công Thương (Nguyễn Thị Xuân, Phạm Kim Huệ, Hà Thị Hoa).

Năm VĐV tăng cường này cộng thêm sự hiện diện của phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa và libero Lê Thị Kim Liên chính là đội hình tuyển Việt Nam từng tham dự và giành ngôi á quân các kỳ SEA Games gần đây. Với lực lượng rất mạnh này, đội tuyển chủ nhà sẽ tự tin hướng đến các trận đấu tại vòng loại khu vực Đông Nam Á lần này, mục tiêu không gì khác hơn vị trí số một cùng suất duy nhất đại diện khu vực tham dự vòng loại khu vực châu Á (đối thủ mạnh nhất là Thái Lan sớm vào thẳng).

VL World Cup bóng chuyền nữ: Việt Nam tự tin - 1

Đỗ Thị Minh (8) và Kim Huệ sẽ sát cánh trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tại giải là HLV trưởng Aphisak, người rất quen thuộc với cổ động viên bóng chuyền Việt Nam. Ông từng là đội trưởng đội tuyển nam Thái Lan và sau này lần lượt nắm các đội nam Thép Việt TP HCM, Long An. Đối thủ đáng ngại nhất của đội chủ nhà, theo ghi nhận của giới chuyên môn, chính là Indonesia, đội bóng đã giành HCĐ tại SEA Games 2011 dù Philippines và Myanmar cũng tiến bộ nhiều trong thời gian gần đây.

Giải diễn ra từ ngày 14 đến 16-6 theo thể thức vòng tròn 1 lượt, tính điểm xếp hạng chung cuộc, chọn đội đứng đầu tham dự vòng loại khu vực châu Á diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Tùng (nld.com.vn)
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN