Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
0
Albert Ramos-Vinolas
0
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Dominic Thiem
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
-
Anna Karolina Schmiedlova
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
-
Ana Bogdan
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
-
Sara Errani
-
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
-
Richard Gasquet
-

VĐV 22 tuổi vượt tượng đài Nguyễn Văn Lai, phá kỷ lục điền kinh tồn tại 12 năm

Sự kiện: Thể thao

(Tin thể thao) Nam VĐV Nguyễn Trung Cường đã xuất sắc vượt qua tượng đài SEA Games Nguyễn Văn Lai để giành HCV 5000m nam và phá kỷ lục Đại hội tồn tại 12 năm của chính đàn anh.

Môn điền kinh Đại hội TDTT toàn quốc 2022 diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đang chứng kiến rất nhiều bất ngờ cũng như có nhiều kỷ lục liên tiếp được phá.

Trung Cường vượt tượng đài Nguyễn Văn Lai để giành HCV và phá kỷ lục Đại hội

Trung Cường vượt tượng đài Nguyễn Văn Lai để giành HCV và phá kỷ lục Đại hội

Mới đây ở nội dung 5000m nam diễn ra trong ngày 15/12, VĐV 22 tuổi Nguyễn Trung Cường gây chấn động bằng thành tích vượt nhà vô địch SEA Games, tượng đài điền kinh Việt Nam Nguyễn Văn Lai để giành tấm HCV.

Đặc biệt với thành tích 14 phút 33 giây 54, chân chạy người Hà Tĩnh phá luôn kỷ lục Đại hội đã tồn tại 12 năm của chính đàn anh từng lập được vào năm 2010 là 14 phút 38 giây 92. Lần lượt về nhì và ba là Nguyễn Văn Lai (14 phút 34 giây 27) và Đỗ Quốc Luật (14 phút 34 giây 53).

Thành tích này của Trung Cường thậm chí còn vượt qua thông số đã giúp Nguyễn Văn Lai giành tấm HCV SEA Games 5000m nam là 16 phút 34 giây 12. Trước đó 1 ngày, Trung Cường đã xuất sắc khi đánh bại các đàn anh để giành HCV nội dung 3000m vượt chướng ngại vật và phá kỷ lục Đại hội.

Trước đó, VĐV 22 tuổi cũng xuất sắc giành HCV nội dung 3000m vượt chướng ngại vật và phá kỷ lục Đại hội.

Trước đó, VĐV 22 tuổi cũng xuất sắc giành HCV nội dung 3000m vượt chướng ngại vật và phá kỷ lục Đại hội.

Trung Cường sinh năm 2000, được giới chuyên môn đánh giá là tài năng mới của điền kinh Việt Nam ở cự ly dài. Tuy nhiên thời gian qua, nam VĐV này bị chấn thương nên không đạt thành tích cao ở các giải đấu. Với màn trình diễn lần này, Trung Cường xứng đáng trở thành cái tên kế cận cho các đàn anh như Nguyễn Văn Lai hay Đỗ Quốc Luật.

Cũng trong ngày thi đấu này, Trần Đình Sơn (Hà Tĩnh) đã vượt qua Trần Nhật Hoàng (Khánh Hòa) và Nguyễn Tùng Lâm (Hà Nội) để giành HCV cự ly 400m nam, nội dung vắng mặt chân chạy nổi tiếng Quách Công Lịch. Trong khi đó ở đường chạy 400m nữ, Nguyễn Thị Huyền tỏ ra không có đối thủ khi Quách Thị Lan bất ngờ vắng mặt tại giải.

Một số kết quả đáng chú ý khác, Trần Bá Linh (Đà Nẵng), Lê Văn Hân và Nguyễn Văn Huệ (Hải Dương) cùng giành HCV nhảy sào nam với thành tích 4m30. Bùi Thị Xuân (Quân đội) giành HCV ném lao nữ với thành tích 51m17.

Đáng kể ở đường chạy 800m nữ vắng mặt nhà vô địch SEA Games 31 Khuất Phương Anh, nữ VĐV sinh năm 2001 Bùi Thị Ngân đã đánh bại hai người đồng đội cùng của đoàn Nam Định là Nguyễn Thị Thu Hà và nhà vô địch SEA Games 30 Đinh Thị Bích để giành HCV. Ngoài ra, nhà vô địch SEA Games 31 Lương Đức Phước giữ vững phong độ khi giành tấm HCV cự ly 800m nam.

Nguồn: [Link nguồn]

“Dậy sóng“ điền kinh VN: ”Vua tốc độ” Ngọc Nghĩa vượt thành tích sao Thái Lan ở SEA Games

(Tin thể thao) Không chỉ xuất sắc phá 2 kỷ lục, “Vua tốc độ” Ngần Ngọc Nghĩa còn đạt thông số vượt qua “thần đồng” điền kinh Thái Lan Puripol Boonson tại SEA Games 31.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN