Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
0
Albert Ramos-Vinolas
1
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Dominic Thiem
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
-
Anna Karolina Schmiedlova
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
-
Ana Bogdan
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
-
Sara Errani
-
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
-
Richard Gasquet
-

Tin thể thao HOT 10/4: Tái xuất đất nện, Djokovic vào rừng luyện sân cứng

(Tin thể thao) Tay vợt nam số 1 thế giới - Novak Djokovic gây bất ngờ khi chọn rừng rậm và sân cứng để tập luyện giữa lúc anh và các tay vợt tên tuổi khác như Rafael Nadal hay Roger Federer sẽ chuẩn bị bước vào mùa giải sân đất nện 2019.

Sắp tái xuất sân đất nện, Djokovic bất ngờ vào rừng tập sân cứng: Sau thất bại liên tiếp ở Indian Wells Masters và Miami Open, Novak Djokovic sẽ trở lại thi đấu với khởi đầu mùa giải đất nện bằng việc tranh tài tại Monte Carlo Masters (15-21/4) - nơi anh quyết phế ngôi vô địch của Rafael Nadal.

Dẫu vậy, tay vợt số 1 thế giới người Serbia vừa gây bất ngờ khi không hối hả tập trên sân đất nện mà chọn cùng đi du lịch với vợ yêu Jelena Ristic tại một khu rừng rậm tại Cộng hòa Dominica. Tại đây, Nole vẫn chọn tập luyện trên mặt sân cứng.

Tin thể thao HOT 10/4: Tái xuất đất nện, Djokovic vào rừng luyện sân cứng - 1

Djokovic cùng vợ Jelena và đoàn thám hiểm ở rừng rậm tại Cộng hòa Dominica

Video Djokovic tập luyện trên sân cứng ở trong rừng:

Dính doping, cựu vô địch UFC TJ Dillashaw bị cấm thi đấu 2 năm: Rạng sáng 10/4, Cơ quan Chống Doping Hoa Kỳ (USADA) chính thức công bố án phạt cấm thi đấu 2 năm với cựu vô địch thế giới UFC TJ Dillashaw, sau khi phát hiện võ sĩ này đã dương tính với chất cấm erythropoietin trong trận tranh đai vô địch UFC Flyweight ngày 20 tháng 1 vừa qua.

Tin thể thao HOT 10/4: Tái xuất đất nện, Djokovic vào rừng luyện sân cứng - 2

TJ Dillashaw bị cấm thi đấu 2 năm vì doping

Trước đó, ngày 20 tháng 3, chính TJ Dillashaw đã lên tiếng tuyên bố từ bỏ đai vô địch Bantamweight sau khi có kết luận từ phía USADA. Động thái "thú tội" này nhận được tín hiệu phản hồi khá tích cực từ phía cộng đồng MMA thế giới.

Sau một thời gian điều tra, Ủy ban phòng chống doping Mỹ khẳng định với 18 mẫu thử nước tiểu dương tính với erythropoietin - một chất cường hóa khả năng cơ thể và thường được cố ý sử dụng bởi các VĐV thể thao chuyên nghiệp, TJ Dillashaw không hề "vô tình" nhiễm chất này. 

Erythropoietin là một trong những chất cấm hiệu quả nhất trong thể thao vì nó làm tăng thể lực, sức bền và khả năng hô hấp khi đang hoạt động cường độ cao. Nếu một VĐV cố ý gian lận, đây sẽ là một trong những chất cấm đầu tiên họ nghĩ đến.

Ở tuổi 33, án phạt cấm thi đấu không hẳn sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp TJ Dillashaw, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề đến phong độ và danh tiếng của anh tại giải đấu. Trong khi anh bị cấm thi đấu và dường như không có bất cứ cơ hội cứu vãn nào thì thì Henry Cejudo cũng vừa chính thức có tấm vé đụng độ Marlon Moraes tại UFC 238 (ngày 8/6) để tranh ngôi vô địch Bantamweight UFC hiện đang bỏ trống.

Dimitrov bất ngờ góp mặt ở giải đấu Nadal được đặt tên sân: Ban tổ chức Barcelona Open 2019 đã xác nhận giải ATP 500 trên sân đất nện tại Barcelona từ 22-28/4 năm nay sẽ có thêm sự tranh tài của Grigor Dimitrov khi "Tiểu Federer" người Bulgaria nhận vé đặc cách như tay vợt lão làng của nước chủ nhà Tây Ban Nha David Ferrer và tài năng trẻ người Áo Nicola Kuhn.

Trước đó, Barcelona Open 2019 đã đảm bảo quy tụ nhiều tên tuổi lớn khác như ĐKVĐ Rafael Nadal (người đã được BTC giải này đặt tên mình cho tên sân chính), Dominic Thiem , Kei Nishikori hay Stefanos Tsitsipas.

Cựu cầu thủ bóng đá hóa sao điền kinh qua đời: Liên đoàn điền kinh Tây Ban Nha vừa xác nhận Armando Alvarez - cựu VĐV và HLV điền kinh nội dung chạy vượt rào nổi tiếng của nước này vừa qua đời ở tuổi 74. Trước khi theo nghiệp này, ông từng là một tiền vệ bóng đá của CLB Espanyol - "hàng xóm" của đội bóng lừng danh Barcelona.

Đồng hương nhiều duyên nợ với Nadal giải nghệ: Cựu tay vợt số 9 thế giới Nicolas Almagro đã chọn giải ATP Challenger ở quê nhà Murcia (Tây Ban Nha) để chấm dứt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình.

Trong 16 năm cầm vợt chuyên nghiệp, anh đã giành được tổng cộng 13 danh hiệu ATP trong 23 trận chung kết góp mặt và giúp đội tuyển nước nhà vô địch Davis Cup 2008. 3 lần lọt vào đến tứ kết Roland Garros (2008, 2010, 2012) thì Almagro thua cả 3 trận và đều trước tay vợt đồng hương người Tây Ban Nha, Rafael Nadal.

Đối thủ cũ chê Federer không linh hoạt bằng Nadal: Tommy Robredo - người từng có cơ hội chạm trán cả Roger Federer lẫn Rafael Nadal cho rằng "Tàu tốc hành" không linh hoạt trong việc ứng biến tình hình cũng như duy trì phong độ suốt trận đấu tốt như "Bò tót".

Tin thể thao HOT 10/4: Tái xuất đất nện, Djokovic vào rừng luyện sân cứng - 3

Tommy Robredo từng đánh bại Federer ở US Open 2013

Năm 2013, tôi đã đánh bại Federer. Đó không phải ngày anh ta đạt điểm rơi phong độ và không thể thay đổi chiến thuật phù hợp. Federer không thể duy trì 100% phong độ trong suốt trận nhưng Nadal thì khác. Bạn luôn phải tập trung tối đa mới mong đánh bại cậu ta. Bên cạnh đó, Nadal cũng thay đổi lối đánh rất linh hoạt trong mỗi trận đấu", trích lời tay vợt 36 tuổi.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đua tài ở giải chạy Marathon: Ngày 9/4, UBND tỉnh Bình Định và báo điện tử VnExpress đã tổ chức giới thiệu giải VnExpress Marathon (VM) 2019 dự kiến diễn ra tại Quy Nhơn vào ngày 9/6. VM 2019 có 56 giải thưởng, với tổng giá trị lên đến hơn 700 triệu đồng.

VM 2019 bao gồm 4 cự ly tranh tài: 5km, 10km, bán marathon (21km) và full marathon (42km). Đối tượng tham dự là người yêu chạy bộ ở mọi lứa tuổi, các VĐV chuyên nghiệp, bán chuyên, nghiệp dư trong nước và quốc tế.

Theo thông tin từ ban tổ chức, giải đấu đã thu hút hơn 3500 VĐV với 70 nhóm đăng ký, trong đó 35% là nữ. Nhiều gương mặt quen thuộc các giải marathon lớn trong nước và quốc tế cũng tham dự, đặc biệt hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng góp mặt với tư cách đại sứ.

Đường chạy được đo đạc, chứng nhận bởi tổ chức quốc tế IAAF/ AIMS (Liên đoàn Điền kinh Thế giới/Hiệp hội Marathon Quốc tế). Điều này đồng nghĩa kết quả tại VM 2019 có thể được sử dụng để đăng ký các giải chạy lớn tầm cỡ thế giới như Boston Marathon.

Tony Ferguson muốn thách đấu "đại bàng" Khabib: Trên báo giới, Tony Ferguson đã công khai bày tỏ mong muốn so tài với Khabib Nurmagomedov để tranh đai vô địch UFC hạng nhẹ vào mùa thu năm 2019. Trước đó, võ sỹ người Mỹ được sắp xếp thi đấu với Max Holloway nhưng không thể góp mặt vì lí do cá nhân.

Nadal dồn toàn lực cho Pháp mở rộng. Theo tờ Marca, Rafael Nadal đang làm tất cả để chinh phục Pháp mở rộng - Grand Slam thứ ba trong năm. Nadal đang giữ kỷ lục là tay vợt vô địch giải đấu này nhiều nhất lịch sử với 11 lần đăng quang. Tham vọng của Nadal mới chinh phục Pháp mở rộng lần thứ 12 để rút ngắn khoảng cách điểm cũng như ngăn cản Djokovic vô địch 4 Grand Slam liên tiếp.

Tin thể thao HOT 10/4: Tái xuất đất nện, Djokovic vào rừng luyện sân cứng - 4

Nadal muốn bảo vệ danh hiệu Pháp mở rộng

McGregor sắp trở lại. HLV của Conor McGregor, ông Owen Roddy tiết lộ về kế hoạch của học trò. Theo đó, nhà vô địch bị tước đai UFC chuẩn bị tái xuất (khoảng tháng 7), sau khi thua knock-out trong trận đại chiến với Khabib Nurmagomedov. “Gã điên” người Ireland - võ sỹ McGregor vẫn chưa thi đấu một trận nào tại UFC kể từ sau khi để thua Khabib.

Joshua sẵn sàng cho đại chiến với Fury. Trận nội chiến nước Anh giữa Anthony Joshua và Tyson Fury dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay. Joshua tự tin bảo vệ 3 chức vô địch WBO, ITF và WBC mà mình đang nắm giữ. Trong quá khứ, Tyson Fury từng nhiều lần khích bác, thách đấu Joshua nhưng bị tay đấm trẻ này phớt lờ.

Murray tự hào về ngôi số 1 thế giới năm 2016. Cựu số 1 thế giới, Andy Murray mới đây chia sẻ về kế hoạch giải nghệ ở tuổi 32. Chia sẻ với kênh Sky Sport, ngôi sao người Vương quốc Anh tự hào rằng anh đã từng là tay vợt số 1 thế giới năm 2016, vượt qua một Novak Djokovic đang ở giai đoạn đỉnh cao phong độ. Andy Murray đã phải nghỉ thi đấu nhiều năm qua vì chấn thương hành hạ.

Pacquiao bắt chước Mayweather. Manny Pacquiao từng nói móc Floyd Mayweather rằng anh này chỉ biết chọn đối thủ “không cùng sức vóc”, khi “Độc cô cầu bại" người Mỹ đấu trận giao hữu trị giá 9 triệu USD với võ sĩ kém danh người Nhật Bản – Tenshin Nasukawa. Đó là sự kiện ở giải Rizin - một giải MMA  của “xứ sở mặt trời”. Dù vậy, vừa mới đây "Pacman" cũng ký hợp đồng với Rizin và kiếm được một khoản kếch xù.

”Chạy chức” chủ tịch tennis: Djokovic lật đổ ”ông trùm”, Federer - Nadal nổi giận

Djokovic bị xem là kẻ đứng đằng sau vụ lật đổ Chủ tịch ATP Chris Kermode.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN