Trận đấu nổi bật

mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Tin thể thao HOT 8/5: 800 tay vợt khó khăn được tài trợ 600 triệu USD

(Tin thể thao) Giám đốc điều hành của F1 nuôi hy vọng đưa mùa giải 2020 trở lại, nhưng cũng sẵn sàng cho viễn cảnh nhiều chặng đua không thể diễn ra trong năm nay.

800 tay vợt khó khăn được tài trợ 600 triệu USD. Chương trình "Cứu trợ các tay vợt" do ATP, WTA và ITF tổ chức quyên được 6 triệu USD cho 800 tay vợt thứ bậc thấp. Theo đó, trung bình mỗi người sẽ nhận 7.500 USD. Nhưng tiền hỗ trợ sẽ được chia theo vị trí xếp hạng và thu nhập tiền thưởng, theo hướng các tay vợt nghèo sẽ nhận được phần nhiều hơn.

Những tay vợt khó khăn sẽ được hỗ trợ

Những tay vợt khó khăn sẽ được hỗ trợ

Tony Ferguson nổi giận với Khabib. Trong buổi phỏng vấn gần đây, Tony Ferguson tỏ ra khá bực tức khi nhận câu hỏi về Khabib Nurmagomedov – người đã mắc kẹt tại Nga và "bỏ bom" anh với UFC 249. "Tôi sẽ không trả lời câu hỏi về hắn ta đâu. Thứ duy nhất tôi quan tâm là UFC 249 và trận đấu với Justin Gaethje." – Tony nhấn mạnh.

Lộ diện 3 đối thủ của Mike Tyson"Mike Tyson có thể 53 tuổi, nhưng vẫn là một cái tên lớn trong quyền Anh. Bất kỳ ai trong số ba người, gồm Barry Hall, Paul Gallen và Sonny Bill Williams cũng sẵn lòng thượng đài với ông ấy", ông bầu người Australia, Brian Amatruda nói.

"Ông trùm" F1 lo nhiều chặng đua: Chase Carey - CEO của F1 khẳng định ông và cộng sự đang làm mọi cách để đưa mùa giải 2020 trở lại, nhưng cũng sẵn sàng cho viễn cảnh nhiều chặng đua không thể diễn ra trong năm nay:

Chase Carey - CEO của F1

Chase Carey - CEO của F1

"Dù không có gì đảm bảo, chúng tôi vẫn kỳ vọng mùa giải 2020 có thể tiếp tục. Chúng tôi đang làm việc với các nhà tài trợ để bàn về viễn cảnh một số chặng đua không được tổ chức trong năm nay".

Bóng chày Trung Quốc tổ chức bất chấp Covid-19: Mới đây, ban tổ chức giải bóng chày chuyên nghiệp Trung Quốc (CPBL) đã quyết định tổ chức tiếp giải đấu vào cuối tuần này bất chấp Covid-19. Đây cũng là giải bóng chày chuyên nghiệp đầu tiên trên thế giới tuyên bố trở lại giữa đại dịch.

Australian Open 2021 có thể bị hủy vì Covid-19: Craig Tiley - Giám đốc điều hành Australian Open mới đây đã bất ngờ thừa nhận nguy cơ giải đấu không thể diễn ra trong năm 2021 vì Covid-19. Ngay cả trường hợp giải đấu được tổ chức, người hâm mộ ngoài lãnh thổ Australia cũng không thể tới sân cổ vũ.

Giám đốc điều hành Australian Open lo ngại giải đấu không thể diễn ra trong năm 2021

Giám đốc điều hành Australian Open lo ngại giải đấu không thể diễn ra trong năm 2021

"Kịch bản xấu nhất là Australian Open không thể diễn ra trong năm 2021. Kịch bản lạc quan nhất ư? Giải đấu vẫn diễn ra, nhưng chỉ có người hâm mộ ở Australia được tới sân cổ vũ, các tay vợt cũng phải thực hiện biện pháp cách ly an toàn", trích lời Craig Tiley trên trang CGTN.

Nadal đáp trả phát ngôn gây tranh cãi của Djokovic: Novak Djokovic đang vấp phải vô số chỉ trích khi phản đối quy định bắt buộc các tay vợt tiêm vaccine phòng Covid-19, thậm chí dọa sẽ "xem xét lại tương lai nếu quy định này được thông qua". Ngay lập tức, Rafael Nadal đã lên tiếng phản pháo phát ngôn của đại kình địch:

"Không ai bắt buộc ai làm gì. Nhưng khi ở trong một tập thể, bạn phải tuân thủ theo quy định chung. Djokovic buộc phải chấp nhận nếu còn muốn thi đấu quần vợt đỉnh cao".

Cha ruột của Tyson Fury thách đấu Mike Tyson: John Fury - cha ruột của Tyson Fury tỏ ra vô cùng háo hức trước thông tin Mike Tyson chuẩn bị tái xuất sàn đấu. Thậm chí, ông còn mạnh miệng tuyên bố mình vẫn đủ sức thách đấu huyền thoại boxing.

"Mike Tyson là nhà vô địch đích thực. Tôi biết cậu ấy luôn miệng nhắc đến Tyson Fury nhưng tôi, John Fury đây, sẽ không ngại phải thượng đài đâu. Tôi sẽ đấu với Mike Tyson và sẵn sàng chết trên võ đài", John Fury khẳng định trên Mirror.

Nghỉ thi đấu quá lâu, McGregor "cầu cứu" Chủ tịch UFC: Trả lời phỏng vấn Barstool Sports, Dana White - Chủ tịch UFC tiết lộ Conor McGregor nhiều lần nhắn tin cho ông để gặng hỏi về thời điểm diễn ra UFC 249 vì quá sốt ruột. Trước đó, UFC dự định thuê một hòn đảo tư nhân để tổ chức sự kiện, các võ sĩ tham dự cũng được đưa tới đó tập luyện chờ ngày thượng đài. Tuy nhiên, Dana White vẫn chưa chốt lịch thi đấu.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin thể thao HOT 7/5: McGregor ấn định đối thủ tiếp theo

(Tin thể thao) Huấn luyện viên trưởng của Conor McGregor, John Kavanagh, đã tiết lộ Justin Gaethje là sự lựa chọn hàng đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN