Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Tin thể thao HOT 27/9: LeBron James đánh mất vị trí độc tôn tại NBA

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Sau 9 năm liên tiếp đứng đầu, LeBron James đã phải nhường ngôi cho 2 cầu thủ khác của giải NBA.

Sau 9 năm, LeBron James đánh mất vị trí độc tôn tại NBA. ESPN mới đây đã công bố bảng xếp hạng những cầu thủ xuất sắc nhất NBA, cũng giống như bảng xếp hạng trước đó của Sports IIIustrated, LeBron James đã tụt xuống vị trí thứ 3. Sau 9 năm liên tiếp đứng đầu, "Nhà Vua" cuối cùng đã phải nhường lại ngôi vàng. Dù chưa công bố 2 ngôi sao đứng trên LeBron James, nhưng không khó để đoán ra đó là 2 cái tên MVP Giannis Antetokounmpo và nhà vô địch Kawhi Leonard.

LeBron James tụt hạng sau 9 năm liên tiếp đứng đầu

LeBron James tụt hạng sau 9 năm liên tiếp đứng đầu

Nick Kyrgios nhận án phạt nặng từ ATP. Sau cuộc điều tra bổ sung, Hiệp hội quần vợt nhà nghề (ATP) đi tới kết luận Nick Kyrgios đã vi phạm những quy tắc ứng xử của tổ chức này, với nhiều hành vi không đúng mực trong 12 tháng qua. ATP phạt tay vợt Australia 25.000 USD và cấm thi đấu 16 tuần. Cả án phạt tiền lẫn cấm thi đấu đều là án treo, được kích hoạt nếu Kyrgios tái phạm trong sáu tháng thử thách tới. Kyrgios sẽ có năm ngày để kháng cáo.

Tiger Woods được kỳ vọng thi đấu tại Presidents Cup 2019. Adam Scott tin rằng giải golf đồng đội giữa tuyển Mỹ và tuyển Quốc tế sẽ hay hơn nếu Tiger Woods thi đấu. "Vì là Tiger, nên phải có anh ấy chứ!", Scott nói. "Giải sẽ hay hơn nếu anh ấy thi đấu, thậm chí chỉ đánh hai trận. Tôi đoán là Tiger sẽ phải quyết định điều đó tốt hay không đối với đội nhà". Theo chủ nhân của The Masters 2013, nếu có trận đối kháng đơn giữa anh với Woods tại Melbourne vào tháng 12, đó sẽ là kỷ niệm không thể tin trong sự nghiệp.

Giải điền kinh thế giới được tổ chức lúc nửa đêm để tránh nóng. Vì thời tiết nắng nóng tại Qatar, lịch trình giải đấu bị đảo lộn khi không có nội dung nào diễn ra vào buổi sáng. Nội dung chung kết marathon nữ thuộc giải điền kinh vô địch thế giới sẽ được tổ chức vào lúc 23h59 (giờ địa phương). Nhiệt độ ở Doha dự kiến vào khoảng 32 độ C, cùng độ ẩm tới 80%.

Zverev chọn người đại diện vì Federer. Alexander Zverev cho biết quyết định chọn Tony Godsick làm người đại diện cho mình hồi tháng 7 xuất phát từ mối quan hệ bạn bè của anh với Roger Federer, sau khi Zverev lâm cảnh kiện tụng với người đại diện cũ. Godsick là người đại diện cho Federer và họ đã cùng nhau phối hợp để tổ chức nên Laver Cup.

Federer và Zverev

Federer và Zverev

Trường Sơn và vợ nhắm vô địch giải cờ vua đồng đội toàn quốc. Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn cùng với vợ là Phạm Lê Thảo Nguyên được đánh giá là mũi nhọn chủ lực của đội tuyển cờ vua Cần Thơ dự giải cờ vua đồng đội toàn quốc tại TP.HCM. Họ đã mở màn với chiến thắng ở nội dung đôi nam nữ cờ tiêu chuẩn khi đánh bại cặp Khánh Huy-Thùy Linh (Thừa Thiên Huế).

Ở các nội dung khác, Lê Quang Liêm (TP.HCM) là ứng viên số 1 nội dung đồng đội nam trong khi Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang) được đánh giá cao nhất ở nội dung đồng đội nữ.

Tsitsipas đòi “phế” Federer, Nadal và Djokovic.

Theo inquirer, tay vợt trẻ lộ tham vọng lớn. "Để có được thứ hạng cao hơn, chúng tôi (ám chỉ lứa “Next Gen”) phải vượt qua họ (nói đến “bộ 3 Titan” là Federer, Nadal và Djokovic). Và rõ ràng, đó là một nhiệm vụ khó khăn. Nhưng chúng tôi đang làm việc, đang lên kế hoạch để thực hiện điều đó. Không chờ đợi, không đầu hàng, phải vượt qua Federer, Nadal và Djokovic”, Tsitsipas tuyên bố.

Tsitsipas ngạo mạn

Tsitsipas ngạo mạn

“Gấu Nga” tiết lộ nơi thượng đài tiếp theo: Giành chiến thắng trước Dustin Poirier tại UFC 242 Abu Dhabi, Khabib Nurmagomedov chính thức có trận thắng thứ 28 liên tiếp trong sự nghiệp MMA chuyên nghiệp. Hiện tại, các đối thủ tiềm năng tiếp theo của Khabib gồm có Tony Ferguson (người cũng đang có chuỗi 12 trận thắng ở Lightweight), Justin Gaethje (xếp hạng 4 tại Lightweight) và cựu vô địch 2 hạng cân Geogre St Pierre.

Cua rơ 73 tuổi người Thái gặp nạn xấu số: Chiều qua 26/9, ông Nguyễn Trung Trực, thành viên Ban tổ chức (BTC) Giải đua xe đạp quốc tế Coupe De Hue 2019 cho biết, sau khi về đến Thái Lan, vận động viên (VĐV) Lersak Inchai (SN 1946, quốc tịch Thái Lan) đã qua đời. Được biết, Giải xe đạp quốc tế Coupe De Hue 2019 có 300 cua rơ tham gia, trong đó có hơn 150 cua rơ người nước ngoài. Giải được chia làm ba nhóm tuổi 18- 34, 35- 49 và trên 50 tuổi.

Đội tuyển bóng rổ Philippines bổ sung dàn sao khủng tại SEA Games 2019: Tân HLV trưởng Tim Cone của đội tuyển bóng rổ Philippines vừa công bố danh sách những cầu thủ lọt vào danh sách tuyển chọn của đội. Với sự góp mặt của 1 số cầu thủ từng tham dự FIBA World Cup như Japeth Aguilar, Roger Pogoy, Troy Rosario và June Mar Fajardo, mục tiêu của họ không gì khác ngoài tấm huy chương vàng tại kỳ SEA Games 30 trên sân nhà.

Tiger Woods khoe sân golf đầu tiên tự thiết kế: Golfer huyền thoại Tiger Woods dự kiến mở cửa sân golf Payne’s Valley vào đầu năm 2021, sau thời gian dài thiết kế và xây dựng. Sân golf đầu tiên do Woods thiết kế nằm trong thung lũng thuộc khu vực núi Ozark, nơi tiếp giáp của các bang Missouri, Arkansas, Oklahoma và cực đông nam bang Kansas. Đây là dự án đầu tiên ngôi sao 43 tuổi nhận lời thiết kế cả 18 hố.

Sững sờ: Cầu thủ triệu đô làm “chuyện ấy” trước mặt vệ sỹ nữ xinh đẹp

Cầu thủ có giá trị hàng triệu đô đứng trước nguy cơ ngồi tù vì hành vi xấu hổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN