Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Tin thể thao HOT 23/3: Lộ danh tính đối thủ xứng tầm Conor McGregor

(Tin thể thao) HLV của Conor McGregor, John Kavanagh tiết lộ Justin Gaethje là sự lựa chọn hàng đầu cho siêu sao người Ireland.

HLV Conor McGregor lên danh sách đối thủ tiềm năng nhất. Huấn luyện viên trưởng của Conor McGregor, John Kavanagh, đã tiết lộ Justin Gaethje là sự lựa chọn hàng đầu cho siêu sao người Ireland. Người hâm mộ yêu thích Gaethje, chàng võ sĩ tài năng đang sở hữu phong độ cao và cũng đang "theo đuổi" Conor McGregor. Trong tháng 1 vừa qua, nhà cựu vô địch hạng nhẹ World Series of Fighting đã được UFC cân nhắc để "tiếp đón" Conor McGregor cho màn trở lại. Tuy nhiên, Justin đã phải nhường suất đấu với Conor cho người võ sĩ đồng hương Donald Cerrone.

Justin Gaethje được cho là đối thủ xứng tầm của Conor McGregor

Justin Gaethje được cho là đối thủ xứng tầm của Conor McGregor

Cặp đấu bị nguyền rủa của UFC sẽ được tổ chức bằng mọi giá. Đã gần nửa thập kỷ và trận đấu giữa Khabib Nurmagomedov và Tony Ferguson vẫn chưa thể thượng đài. Dana White đương nhiên không muốn UFC bỏ lỡ trận đấu trong mơ này. Khabib Nurmagomedov và Tony Ferguson đã được UFC lên lịch thi đấu từ tận 5 năm trước, nhưng vì nhiều lý do cả hai đều không thể thượng đài với nhau dù đã mặt đối mặt. Tại lần giáp mặt thứ 5 này ở UFC 249, một lần nữa Khabib và Tony lại đứng trước nguy cơ phải lỡ hẹn nhau vì đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, chủ tịch UFC Dana White quyết tâm tổ chức đến cùng cặp đấu này.

Chạy 42km trên ban công. Chàng trai 32 tuổi Elisha Nochomovitz chạy qua chạy lại trên ban công dài 7 mét để hoàn thành cự ly full marathon trong 6 giờ 48 phút. "Tôi viết những dòng này khi đầu óc vẫn lâng lâng sau 7 giờ chạy", runner nói khi chia sẻ hình ảnh bản thân vừa chạy lên trên Instagram. Tổng cộng, Elisha Nochomovitz chạy 42 km, tương đương cự ly full marathon với khoảng 6.000 vòng trên ban công. Video do anh đăng tải thu hút hơn 4.000 lượt thích kèm nhiều bình luận hưởng ứng.

HLV golf nổi tiếng tự kết luận bị nhiễm Covid-19. Pete Cowen, HLV của nhiều golfer lừng danh, tin bản thân mắc Covid-19 sau khi biểu hiện các triệu chứng điển hình nhưng lại không được xét nghiệm. "Tôi thấy thật kinh khủng và không mong chuyện này xảy ra với bất kỳ ai, dù họ trẻ và dồi dào sức khoẻ ra sao", Cowen nói trên tờ Daily Telegraph hôm 22/3 về cảm xúc trong nghi vấn nhiễm bệnh của ông.

Sharapova đồng cảm với Italia, cổ vũ chống dịch Covid-19: Trên trang cá nhân Instagram, Maria Sharapova chia sẻ bức ảnh cá nhân cùng thông điệp ý nghĩa khi xứ sở mỳ ống đang là "ổ dịch Covid-19" lớn nhất châu Âu: "Tôi được giới thiệu đến Ý khi còn là một cô bé và yêu đất nước này ngay lập tức. Thành thật mà nói, rất khó để không yêu mến nó."

Sharapova coi Italia như quê hương thứ 2 của mình

Sharapova coi Italia như quê hương thứ 2 của mình

"Khi @vanityfairitalia tập hợp những hình ảnh này lại để ủng hộ Italia, tôi không thể không nhớ về tất cả những kỷ niệm đẹp mà tôi lưu giữ. Trong những năm vừa qua, tôi đã dành phần lớn thời gian luyện tập ở Ý và coi đó là ngôi nhà thứ hai của mình.

Tôi đã ăn nhiều mì ống Genovese hơn bất cứ ai ý chứ. Tôi cũng đã gặp những người bạn mới và một nhóm  bạn trong số đó  đã tác động đáng kể đến quan điểm của tôi về giá trị của chất lượng công việc. Trên đường phố tại Italia, tôi đã cải thiện khả năng lái xe của mình (hoặc có thể đã làm cho nó trở nên tệ hơn) vì tôi thường nhận được những cử chỉ để chỉ dẫn hơi gay gắt từ các tài xế taxi địa phương." - Masha thừa nhận.

Djokovic có phá được kỷ lục của Federer? Kỷ lục 310 tuần đứng ngôi số một thế giới của Federer đang bị Djokovic đe dọa. Dù vậy, tay vợt Serbia sẽ cần thêm thời gian để bứt phá sau khi bảng xếp hạng ATP "đóng băng" vì đại dịch Covid-19 khiến ATP hoãn các giải đấu đến 7/6.

Nole sẽ duy trì ngôi dẫn đầu BXH ATP ít nhất đến tháng 6. Điều này đồng nghĩa với anh tiến sát việc phá kỷ lục số tuần đứng ngôi số 1 của Federer.

Tuy nhiên theo Essentially Sports, Nole sẽ không thể phá kỷ lục của Federer trong dịp này. Việc "đóng băng" bảng xếp hạng có nghĩa là vị trí và điểm số của các tay vợt ở các tuần này cũng sẽ không được tính. Do đó, tuần tiếp theo đứng ngôi số một thế giới của Djokovic chỉ được tính khi các giải đấu trở lại.

Tay vợt người Serbia đã trải qua 281 tuần đứng trên đỉnh bảng xếp hạng, trước khi ATP tuyên bố hoãn các giải đấu. Anh chỉ kém 5 tuần so với người thứ 2 là huyền thoại Pete Sampras và đang nhắm đến việc vượt qua kỷ lục 310 tuần của Roger Federer. Djokovic sẽ phải đợi lâu hơn để hoàn thành mục tiêu này.

Golfer nữ số 1 Việt Nam "mắc kẹt" ở Mỹ giữa tâm dịch Covid-19: Tay golf nữ số 1 Việt Nam, Nguyễn Thảo My đang rất hoang mang, lo lắng khi cô vẫn đang ở xứ sở cờ hoa và chưa thể hồi hương do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp:

“Covid-19 chán thật sự! Về nhà cũng không được, mà ở lại cũng chẳng yên tâm. Khu vực mình ở cũng xác nhận ca nhiễm đầu tiên rồi còn có hơn 1 tháng nữa là tốt nghiệp rồi mà xong lễ tốt nghiệp cũng bị huỷ rồi. Mà có tốt nghiệp thì chắc cũng thất nghiệp ngay sau đó.

Kinh tế tụt dốc trên toàn cầu, mọi người trên thế giới đều hoang mang lo lắng. Thập kỉ mới thế này thì cho cháu xin cái cỗ máy thời gian với ạ!” - trạng thái đầy lo lắng trên Facebook của Nguyễn Thảo My.

Golfer nữ số 1 Việt Nam đang trong quá trình hoàn thành tốt nghiệp ở đất Mỹ. Tuy nhiên, tại đất nước này, dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong thời gian qua. Tính đến sáng 23/3, Mỹ ghi nhận ít nhất 32.000 trường hợp nhiễm Covid-19 và 400 người tử vong.

Cực sốc: Một người đàn ông bị bắt vì cả gan đào mộ cha con Kobe Bryant: Một hành động mới đây của một người đàn ông trung niên (30-40 tuổi) tại Mỹ đã gây ra sự phẫn nộ cho tất cả mọi người, khi ông đã đào phần mộ của cha con Kobe Bryant và Gigi Bryant được tọa lạc trong nghĩa trang tại Newport Beach.

Kobe Bryant và con gái Gigi đã mất vào ngày 27/1 (theo giờ Việt Nam) cùng 7 người khác trên chiếc máy bay hướng về phòng tập Mamba Academy. Lễ chôn cất của cả hai đã được diễn ra vào ngày 8/2 vừa qua (theo giờ Việt Nam).

HIện tại, vẫn chưa rõ động cơ của người đàn ông trên cho việc này là như thế nào, rất có thể ông là một "fan cứng" của Kobe Bryant và đang muốn giữ lại một thứ gì đó cho riêng mình.

Nữ hoàng nhảy xa Thảo “bò vàng” sắp làm mẹ, có thể dự SEA Games 31 ở Việt Nam: Bùi Thị Thu Thảo, người được mệnh danh là “Nữ hoàng nhảy xa Việt Nam” có tin vui sắp lần đầu làm mẹ và sẽ trở lại hố nhảy xa tại SEA Games 31 trên sân nhà năm tới.  Cô gái quê Ba Vì này xác nhận đang mang bầu con gái. Dù không tiết lộ thời điểm dự sinh, nhưng nhiều khả năng cuối năm 2020 sẽ là thời điểm Thảo "bò vàng" lần đầu làm mẹ.

Việc Bùi Thị Thu Thảo xin rút không tham dự SEA Games 2019 trên đất Philippines, dự định có bầu trong năm 2020 để trở lại thi đấu trong năm 2021, thời điểm SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam được cho là việc khá nhiều VĐV nữ đang tính đến hiện nay.

Đoàn thể thao đầu tiên bỏ Olympic 2020. Suốt thời gian qua, việc hoãn Olympic 2020 đã là chủ đề gây nhiều tranh cãi khi nước chủ nhà tỏ ra cứng rắn. Tuy nhiên mới đây, Canada đã trở thành đoàn thể thao đầu tiên trên thế giới quyết định không tham dự Olympic 2020 trừ khi Thế vận hội được hoãn lại đến sang năm. Theo globalnews, Ủy ban Olympic Canada cho biết:

“Đây không chỉ là vấn đề sức khỏe của các VĐV mà còn sức khỏe của cả cộng đồng. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, việc tiếp tục tập luyện sẽ gây nguy hiểm đến các VĐV cùng gia đình của họ.”

Cựu vô địch MMA qua đời tại nhà riêng. Theo báo giới nước Brazil, cựu vô địch giải JF Fight hạng cân Bantamweight và Shooto Brazil, Glyan Alves đã bị bắn tại nhà riêng tại thành phố Juiz de Fora, thuộc bang Minas Gerais nước Brazil. Theo cảnh sát, Alves bị trúng đạn vào hông và chân. Dù võ sĩ 25 tuổi này đã được nhanh chóng đưa đến bệnh viện, anh đã không thể qua được cơn nguy kịch. 

Glyan Alves 

Glyan Alves 

Federer kêu gọi "chung tay" phòng chống dịch Covid-19. Mới đây, tay vợt người Thụy Sĩ - Roger Federer đã tham gia kêu gọi cộng đồng phòng chống dịch Covid-19. "Tôi chỉ ở nhà và vẫn rửa tay thường xuyên hàng ngày. Thời điểm này là lúc chúng ta cần chung tay để đẩy lùi dịch bệnh. Chúng ta cần làm đúng những gì mà nhà chức trách khuyến cáo."

Mike Tyson kiếm bộn tiền nhờ mạng xã hội. Mới đây, Mike Tyson đã gia nhập một mạng xã hội là Cameo. Một buổi chat với Mike Tyson ở trên Cameo có trị giá đến 300 USD. Tính đến hiện tại, Mike Tyson đã kiếm được 20.000 USD (tương đương 465 triệu đồng) trong vòng 6 giờ đồng hồ sau khi tài khoản Cameo của ông được kích hoạt. 

UFC không sa thải bất kỳ ai. Chủ tịch Dana White cho rằng việc duy trì hoạt động, tiếp tục trả lương cho võ sĩ và đặc biệt là “làm gương” cho các giải đấu khác giữa khủng hoảng mới là điều cần thực hiện. "Chúng tôi có khoảng 350 nhân viên. Hàng loạt công ty tỷ đô đã sa thải các nhân viên của mình còn chúng tôi thì không, không một ai hết. Các võ sĩ của UFC sẽ được thi đấu 3 lần một năm, theo đúng kế hoạch đề ra. Và mặc kệ mọi thứ ở ngoài kia, chúng tôi vẫn tiếp tục, các võ sĩ vẫn được trả thù lao đầy đủ.” – White nhấn mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Tennis 24/7: Federer sợ bắt tay vì Covid-19, Nadal chê cơ hội ẵm 22 tỷ đồng

(Tin thể thao - Tin tennis) Bản tin tennis tuần từ 16-22/3: Roger Federer không dám bắt tay ai vì sợ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.T (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN