Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Tin thể thao HOT 17/4: "Vua cờ" Carlsen thua sốc đối thủ 16 tuổi

(Tin thể thao) Magnus Carlsen thua sốc kỳ thủ châu Á mới 16 tuổi ở chung kết giải cờ vua trực tuyến Banter Blitz Cup.

 "Vua cờ" Carlsen thua sốc kỳ thủ 16 tuổi: Mới đây, nhà vô địch cờ vua thế giới Magnus Carlsen đã nhận thất bại sốc trước kỳ thủ người Iran - Alireza Firouzja ở trận chung kết giải cờ vua Banter Blitz Cup với tỷ số 7,5-8,5. Đáng nói hơn, Firouzja mới 16 tuổi và đang sống lưu vong ở Pháp.

"Vua cờ" Magnus Carlsen thua sốc kỳ thủ 16 tuổi

"Vua cờ" Magnus Carlsen thua sốc kỳ thủ 16 tuổi

Banter Blitz Cup là giải cờ vua được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Mỗi ván đấu kéo dài 3 phút, các kỳ thủ di chuyển các quân cờ bằng... lời nói, nhà vô địch sẽ nhận 250.000 đô la tiền thưởng.

F1 châu Âu dự kiến tổ chức ở đường đua không khán giả? Zak Brown - CEO của đội McLaren tiết lộ chặng đua F1 ở các nước châu Âu có thể diễn ra bình thường nhưng không cho người hâm mộ vào cổ vũ. Đây là phương án được các lãnh đội để xuất trong cuộc họp vào hôm 16/4.

2 giải golf hoãn vì Covid-19: Ban tổ chức 2 giải golf The BMW International Open (Đức), dự kiến diễn ra vào 25/6 và The Open de France golf tournaments (Pháp), dự kiến diễn ra vào 5/7 xác nhận sẽ hoãn vô thời hạn. Đây cũng là 2 giải golf cuối cùng tổ chức ở châu Âu không thể diễn ra đúng kế hoạch do diễn biến phức tạp của Covid-19.

Federer tiết lộ khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Trả lời trên Eurosports, Roger Federer tiết lộ vô địch Australian Open 2017 là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của mình. "Tôi đã phải trải qua năm 2016 với quá nhiều chấn thương và tôi cảm thấy mình chưa thực sự sẵn sàng.

Roger Federer

Roger Federer

Đó là một trận chung kết đặc biệt khi đối thủ là Nadal và cũng rất lâu rồi tôi chưa vô địch Grand Slam nào. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đăng quang ấy".

Hé lộ thời điểm phán quyết US Open 2020. Giám đốc điều hành của US Open, Mike Dowse vừa có những tiết lộ trên tờ New York Post. “Rõ ràng tham vọng của chúng tôi là tổ chức giải đấu mặc dù vậy, yếu tố tiên quyết là sức khỏe của VĐV và người hâm mộ. Chúng tôi sẽ xem xét các phương án vào tháng Sáu tới”. Trước đó, Wimbledon đã bị hủy trong khi Roland Garros chuyển lịch thi đấu sang tháng Chín.

Formula E bị hoãn tới cuối tháng Sáu. Ban tổ chức giải đua xe công thức E, Formula E (chạy bằng điện thay vì nhiên liệu như F1) đã quyết định hoãn toàn bộ giải đấu tới cuối tháng Sáu. Đây là kết quả trong buổi họp gần nhất giữa Formula E và liên đoàn ô tô thế giới (FIA).

Djokovic không từ bỏ tennis dù ảnh hưởng Covid-19. Trong quá khứ, Novak Djokovic thừa nhận anh đã từng cân nhắc rút lui khỏi thế giới quần vợt. Theo HLV Marian Vajda, Nole thậm chí từng nghĩ về điều này khi gặp một loạt vấn đề sau khi phẫu thuật chấn thương và thua sốc trước Marco Cecchinato ở tứ kết Roland Garros.

Djokovic cam kết không nghĩ về chuyện từ bỏ tennis nữa

Djokovic cam kết không nghĩ về chuyện từ bỏ tennis nữa

Chia sẻ về điều này, tay vợt nam số 1 thế giới hiện tại Djokovic cho biết: "Đúng vậy. Tôi từng nghĩ về việc chia tay quần vợt. Vào lúc đó, tôi cảm thấy như mình đã ở tận cùng thất vọng khi phẫu thuật. Tôi không thấy mình ở vào trạng thái cân bằng tốt. Tôi đã phải mất vài tháng để tìm lại mục đích và ý nghĩa của quần vợt. Nhưng hiện tại, tôi đang yêu quần vợt hơn bao giờ hết. Covid-19 không làm tôi nản lòng”.

Cựu vô địch WBC muốn so tài với Pacquiao vào cuối năm 2020. Tay đấm Danny Garcia cho biết. "Những trận đấu gần đây, tôi cảm thấy tôi đã chiến thắng một cách dễ dàng. Tôi muốn săn cú Knockout nhưng không được, chuyện là thế thôi. Giờ đây tôi sẽ nhắm đến điều to lớn hơn. Có lẽ phần thi đấu này sẽ giúp tôi được so găng với Manny Pacquiao hoặc ai đó. Tôi muốn đối đầu Pacquiao trong trận đấu có thể là cuối cùng của anh ấy. Nếu nó diễn ra vào cuối năm 2020, điều đó sẽ rất tuyệt”.

Khabib e sợ lời thách đấu của McGregor. Theo khẳng định của HLV Phil Sutcliffe, Conor McGregor đang đạt phong độ cực cao. Mới đây, "Gã điên" người Ireland xuất sắc đánh bại Donald Cerrone bằng knock-out chỉ sau 40 giây. Thầy của McGregor đánh giá, nếu thượng đài so với vào lúc này, Khabib Nurmagomedov không phải là đối thủ của Conor. "Cậu ta (Khabib) đang e sợ Conor. Chắc chắn là như vậy. Và đó là lý do trận tái đấu không diễn ra".

Sếp của F1 dự đoán người có thể đánh bại Hamilton. Bernie Ecclestone, cựu giám đốc điều hành của giải đua F1 vừa đưa ra dự đoán người có thể đánh bại Lewis Hamilton trong thời gian tới. "Lewis giống như Muhammed Ali của giải F1 vậy. Giờ đây, ai cũng muốn được ngắm giây phút cậu ấy thất bại. Ai có thể lật đổ đế chế của Hamilton. Tôi nghĩ chỉ có một cái tên, đó là Max Verstappen".

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ nhân mới làng banh nỉ gây sốc: Cách ly quá buồn, ”yêu” luôn vợt tennis

(Tin thể thao) Dường như đã quá buồn chán trong những ngày cách ly vì Covid-19, mỹ nhân làng banh nỉ Daria Kasatkina quyết định...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN