Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-
sebastian-vs-stefanos
Barcelona Open Banc Sabadell
Sebastian Ofner
0
Stefanos Tsitsipas
2

Tin thể thao HOT 12/6: Nadal & Djokovic sẽ vượt Federer

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Cựu huấn luyện viên Toni Nadal cho rằng Federer sẽ sớm bị vượt qua.

Nadal & Djokovic sẽ vượt Federer

Toni Nadal, cựu huấn luyện viên và chú ruột của tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal cho rằng Roger Federer có khả năng rất lớn bị 2 đối thủ vượt qua kỷ lục 20 Grand Slam. "Tuổi tác đứng về phía họ. Tôi nghĩ rằng cả Nadal và Djokovic đều có thể đánh bại Roger Federer ở Grand Slam. Nếu Nadal chiến thắng ở Paris năm nay, cậu ấy sẽ san bằng kỷ lục với Federer."

Federer - Djokovic - Nadal

Federer - Djokovic - Nadal

Wilder sắp có đối thủ mới

Một trận chiến giữa người ủy nhiệm của danh hiệu WBC là Dillian Whyte với cựu vương Deontay Wilder đã mở ra, theo sau thỏa thuận quyết đấu của Anthony Joshua và Tyson Fury mới đây. Wilder và Whyte vốn là 2 cái tên được liên kết với nhau từ lâu, giờ đây họ có thể so tài vào năm 2021, sau trận đại chiến nước Anh giữa Joshua và Fury.

Bautista Agut đồng tình với Djokovic về quy định mới của US Open

Tay vợt số 12 thế giới, Roberto Bautista Agut vừa thừa nhận anh không đồng tình với những quy định nghiêm ngặt của US Open. Ngôi sao quần vợt người Tây Ban Nha khẳng định anh sẵn sàng bỏ qua sự kiện này nếu những quy định về việc giữ vệ sinh không được thay đổi. Trước đó, tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic cũng đã lên tiếng cho rằng US Open đang khiến người chơi khó thở và mất tự do.

Bautista Agut lên tiếng đồng tình với Novak Djokovic

Bautista Agut lên tiếng đồng tình với Novak Djokovic

Tay vợt số 3 thế giới nhận lời tham dự The Ultimate Tennis Showdown

Tay vợt số 3 thế giới, Dominic Thiem sẽ là thứ 4 thuộc top 10 ATP điền tên mình vào sự kiện quần vợt mới The Ultimate Tennis Showdown. Giải đấu sẽ bắt đầu vào thứ 7 (13/6) tại học viện Mouratoglou, miền nam nước Pháp. Sự kiện Ultimate Tennis Showdown (UTS) được sáng lập bởi Patrick Mouratoglou, HLV của Serena Williams và cũng là chủ sở hữu học viện mang tên ông.

F1 nhiều khả năng bổ sung những chặng đua châu Âu

Mùa giải đua xe Công thức 1 năm nay nhiều khả năng sẽ bổ sung thêm các chặng đua tại châu Âu vì số chặng đua bị hủy bỏ tại châu lục này là khá nhiều. Lịch trình sắp tới sẽ còn 8 chặng đua, tất cả đều ở châu Âu, nhưng với ban tổ chức F1, họ hy vọng mùa giải sẽ có đủ 15 đến 18 vòng châu Âu. Trước đó, các chặng đua ở Australia, Monaco, Hà Lan và Pháp đã bị hủy bỏ bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Hamilton hạnh phúc vì được trở lại đường đua sau hơn 100 ngày tự cách ly

Tay đua 6 lần vô địch thế giới, Lewis Hamilton vừa thừa nhận anh cảm thấy hạnh phúc khi vẫn có thể lái xe trở lại tại Silverstone sau hơn 100 ngày tự cách ly. Ngôi sao làng F1 đã được trở lại khoang lái với chiếc xe Mercedes W09, xe đua từng cùng anh giành danh hiệu vô địch thế giới năm 2018, chạy trên một đường đua đầy dầu mỡ bởi những cơn mưa rào trước đó. Mùa giải F1 2020 dự kiến sẽ trở lại ở chặng đua nước Áo vào ngày 5/7.

Joshua bao biện vụ kỳ thị chủng tộc. Anthony Joshua đang nhận sự chỉ trích dữ dội của dư luận Anh sau những bình luận gây tranh cãi của tay đấm này xoay quanh phong trào đòi bình đẳng cho người da đen trên thế giới. Joshua đã so sánh nạn phân biệt chủng tộc như “một đại dịch” nhưng lại có những ngôn từ kỳ thị người da trắng, và mới đây ông bầu Eddie Hearn cho biết Joshua đã khá bực mình vì những diễn biến vừa qua.

Anthony Joshua trong một buổi tuần hành ủng hộ quyền bình đẳng của người da đen

Anthony Joshua trong một buổi tuần hành ủng hộ quyền bình đẳng của người da đen

“Tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Anthony là một người đạo đức tốt và muốn điều tốt đẹp cho tất cả. Nhưng có lẽ cậu ấy nên tự nói lên suy nghĩ của bản thân thay vì trông cậy ai khác viết diễn văn cho mình”, Hearn giải thích.

Kyrgios chỉ trích ATP. Nick Kyrgios đã lên tiếng bày tỏ sự bất bình với thái độ của ATP xoay quanh ý định tổ chức US Open 2020, với ý định giải sẽ diễn ra như dự kiến mặc dù dịch Covid-19 vẫn chưa hết tại Mỹ cộng thêm an ninh bất ổn gần đây. “Dịch bệnh và những vụ bạo động là lý do hoàn toàn hợp lý để khoan tính đến việc tổ chức giải, chúng ta phải vượt qua những điều đó rồi mới nghĩ tới tổ chức tennis”, Kyrgios nói.

F1 chính thức hủy 3 chặng đua. Mùa giải 2020 sẽ chứng kiến thêm 3 chặng đua nữa bị F1 hủy bỏ do dịch Covid-19. Theo đó Azerbaijan, Singapore và Japanese Grand Prix sẽ là 3 chặng bị hủy bỏ. Trong 3 chặng này, chặng Azerbaijan ban đầu bị hoãn để chờ dịp khác tổ chức nhưng giờ đã phải hủy hẳn, còn Japanese GP không thể tổ chức do chính phủ Nhật Bản đã hủy mọi sự kiện thể thao trong năm nay.

McIIroy muốn sáp nhập PGA Tour với European Tour. Tay golf số 1 thế giới Rory McIIroy đang là thành viên của cả PGA Tour lẫn European Tour và đã bày tỏ ý kiến nên gộp cả 2 vào làm một do European Tour đã phải cắt giảm tiền thưởng thời Covid-19. “Tôi nghĩ đại dịch khiến chúng ta nhận ra rằng các giải golf ở cấp độ cao nhất cần được đơn giản hóa về mặt tổ chức”, anh nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin thể thao HOT 11/6: Floyd Mayweather tự nhận là số 1 lịch sử Boxing

(Tin thể thao) Chỉ xếp huyền thoại Muhammad Ali đứng thứ 5, Mayweather tự nhận mình là số 1 trong lịch sử làng Boxing.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN