Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Tin thể thao HOT 11/6: Sếp nữ đầu tiên trong lịch sử Grand Slam lộ diện

(Tin thể thao) Lần đầu tiên trong lịch sử các giải Grand Slam, một phụ nữ được nắm giữ cương vị giám đốc điều hành.

  

US Open sắp có sếp nữ đầu tiên trong lịch sử: Mới đây, nữ chuyên gia Stacey Allaster đã được bổ nhiệm làm tân giám đốc điều hành US Open thay thế David Brewer, qua đó trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nắm quyền điều hành một Grand Slam danh giá.

Stacey Allaster, 56 tuổi, từng có kinh nghiệm điều hành WTA giai đoạn 2009-2015, Hiệp hội quần vợt Mỹ và Rogers Cup.

Stacey Allaster - nữ giám đốc điều hành đầu tiên trong lịch sử Grand Slam

Stacey Allaster - nữ giám đốc điều hành đầu tiên trong lịch sử Grand Slam

Cha ruột Tyson Fury coi thường Anthony Joshua: John Fury - cha ruột của Tyson Fury tự tin khẳng định con trai ông sẽ dễ dàng đánh bại Anthony Joshua trong trận đại chiến boxing hạng nặng. Theo kế hoạch, series đối đầu giữa Fury và Joshua sẽ diễn ra vào năm 2021 với 2 trận đấu.

"Anthony Joshua thậm chí chẳng thể chạm vào người Tyson Fury. Tôi sẽ nhận hết mọi kèo cá độ và đảm bảo chẳng võ sĩ nào trên đời có thể đánh bại con trai tôi", trích lời John Fury trên Mirror.

Floyd Mayweather tự nhận là số 1 lịch sử Boxing. Trên bảng xếp hạng những tay đấm vĩ đại nhất lịch sử của Floyd Mayweather, anh tự coi mình là số 1, xếp huyền thoại đổi đòn Roberto Duran ở vị trí thứ 2, Pernell Whitaker ở vị trí thứ 3 và Julio Cesar Chavez ở vị trí thứ 4 rồi mới đến cái tên Muhammad Ali.

Mayweather tự xếp mình trên Muhammad Ali

Mayweather tự xếp mình trên Muhammad Ali

US Open nguy cơ vắng "Big Three". Với việc Djokovic tính bỏ giải, US Open nhiều khả năng vắng bóng toàn bộ nhóm "Big Three". Trước đó, Roger Federer tuyên bố nghỉ hết năm 2020 vì quá trình bình phục chấn thương không như dự kiến. Rafael Nadal thì chưa chắc mạo hiểm đến Mỹ để thi đấu và bỏ qua giai đoạn chuẩn bị cho Roland Garros - nơi anh 12 lần đăng quang.

Chủ tịch UFC "bóc phốt" Conor McGregor. Dana White đã tiết lộ, chính Conor McGregor là người đã từ chối thế chỗ Khabib để đấu ở UFC 249 với Gaethje. "Anh ta đánh bại Tony Ferguson. Chính vì Gaethje vừa thắng trận nên sẽ có quyền đấu tranh đai với Khabib. Conor McGregor đã từng có cơ hội để thế chỗ Gaethje nhưng cậu ta từ chối đấy chứ. Cậu ấy từ chối vì bị là võ sĩ dự bị.. Cậu ấy không làm được, Gaethje thì khác và giờ Gaethje được tranh đai." - Dana White chia sẻ.

Federer và Sharapova là "khách VIP" dự lễ tốt nghiệp trường của Nadal: Mới đây, tay vợt nam số 2 thế giới Rafael Nadal đã thông qua ứng dụng trò chuyện trực tuyến để trò chuyện và gửi lời mời đến đối thủ lớn nhất của mình - Roger Federer và "Búp bê Nga" Maria Sharapova tham dự buổi lễ tốt nghiệp của 34 học viên tại trường đào tạo tennis do mình làm chủ ở Manacor (Tây Ban Nha).

Nadal gửi lời mời đặc biệt đến Federer và Sharapova

Nadal gửi lời mời đặc biệt đến Federer và Sharapova

Đây là lứa học viên thứ 3 sẽ được cấp bằng đào tạo dưới mái trường mang tên chính Nadal. Từ nhà riêng tại Los Angeles, Sharapova đã dành lời khen đến "Bò tót" vì những nỗ lực đưa hoạt động của ngôi trường này mở cửa trở lại vào ngày 11/5 vừa qua sau hơn 2 tháng phải tạm nghỉ vì dịch Covid-19: 

"Tôi rất hoan nghênh anh vì động lực của anh cho công việc này và những nỗ lực chăm chỉ của anh. Tôi luôn khuyến khích anh tiếp tục những công việc ý nghĩa như thế này."

Còn Federer, "Tàu tốc hành" từng dự Lễ khánh thành Học viện đào tạo quần vợt Rafa Nadal tại Manacor vào tháng 10 năm 2016.

Chưa thoát cơn bạo bệnh, Michael Schumacher lại chuẩn bị lên bàn mổ: Theo trang Contro Copertina (Italia), huyền thoại F1 Michael Schumacher sắp phải tiến hành một ca phẫu thuật mới. 

Tiến sĩ Philippe Menasche, bác sĩ được coi là người tiên phong trong phẫu thuật tế bào, sẽ chịu trách nhiệm ca mổ sắp tới của nhà cựu vô địch thế giới người Đức. Menasche cũng đã phụ trách một hoạt động tương tự với ca mổ của Schumacher năm ngoái. Về mục đích của hoạt động, Menasche cho biết, mục tiêu của ông là giúp Schumacher tái tạo hệ thống thần kinh.

Schumacher sắp phải tiến hành một ca phẫu thuật mới

Schumacher sắp phải tiến hành một ca phẫu thuật mới

Trong khi đó, bác sĩ Nicola Acciari tuyên bố rằng Michael Schumacher đang bị teo cơ và loãng xương. Cả hai vấn đề này phát sinh do cựu tay đua F1 từng 7 lần vô địch thế giới thiếu hoạt động thể chất sau khi anh bị chấn thương sọ não khi gặp tai nạn trượt tuyết ở dãy núi Alps của Pháp cách đây 6 năm rưỡi.

Djokovic muốn tái xuất ở mùa giải đất nện: Vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ATP đã quyết định hoãn các giải tennis nam trong tour của mình đến hết tháng 7 năm nay. Phát biểu về việc các giải đấu sắp trở lại, tay vợt nam số 1 thế giới hiện tại - Novak Djokovic chia sẻ trên kênh truyền hình RTS ở quê nhà Serbia:

"Vẫn chưa có gì chắc chắn, quyết định cuối cùng sẽ được ATP đưa ra vào cuối tháng này. Đối với tôi, vào lúc này và khi mọi thứ ổn định,  điều thực tế nhất là mùa giải 2020 sẽ tiếp tục trên mặt sân đất nện vào đầu tháng 9  với các giải đấu ở Madrid, Rome, có lẽ là một vài giải nữa trước thềm Roland Garros."

Trai hư Kyrgios thích uống bia mỗi lần xung trận, không muốn đoạt Grand Slam: Chia sẻ trong cuộc trò chuyện trực tuyến thông qua podcast với người bạn thân Elliot Loney, tay vợt lắm tài nhiều tật người Úc Nick Kyrgios tiết lộ khá ngông:

"Tôi không tin rằng cơ thể của mình sẽ vượt qua được bảy trận đấu trong một giải Grand Slam và có khả năng chơi đến 3-4 giờ (mỗi trận đấu). Nếu có thể, tôi sẽ chỉ uống bia mỗi lần tôi thi đấu. Tôi chỉ muốn thư giãn. Tôi chỉ nghĩ rằng môn thể thao này  (tennis) hơi quá nghiêm túc. Và, đối với tôi, tôi không có mục tiêu phải giành được những danh hiệu Grand Slam. Tôi chỉ muốn làm theo cách của mình, chơi tennis thật thoải mái."

MotoGP ở Italia chính thức bị "xóa sổ" năm nay: Mới đây, ông Carmelo Ezpeleta - Giám đốc điều hành của Grand Prix Italia đã xác nhận chặng đua này dự kiến diễn ra ở trường đua Mugello (San Piero, vùng Tuscany, Ý) sẽ bị hủy bỏ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ban đầu, chặng đua này của MotoGP thế giới dự định tổ chức ngày 31/5 nhưng sau đó đã bị hoãn lại vì dịch bệnh lan rộng ở Italia và khắp châu Âu.

Nguồn: [Link nguồn]

Tennis 24/7: Đấu set 5 săn danh hiệu, Djokovic ăn đứt Federer và Nadal

(Tin thể thao - Tin tennis) Bản tin tennis tuần từ 1-7/6: Novak Djokovic là tay vợt sở hữu biệt tài vượt khó đặc biệt trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN