Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Tin mới nhất Olympic Tokyo 29/7: Olympic Brazil cười nhạo vì Argentina bị loại

(Tin Olympic) Dự khán trận đấu giữa Olympic Argentina và Olympic Tây Ban Nha ở lượt cuối vòng bảng môn bóng đá nam Olympic Tokyo, Richarlison và các đồng đội người Brazil châm chọc đại kình địch Nam Mỹ của họ không thể giành vé vào tứ kết.

Richarlison và dàn sao ĐKVĐ Olympic Brazil châm chọc Argentina bị loại sớm

"Tạm biệt những người anh em nhỏ bé", Douglas Luiz viết trên Instagram hôm 28/7. Cầu thủ người Brazil đăng kèm ảnh chụp chung với ba đồng đội Matheus Cunha, Reinier Jesus và Richarlison.

Trong ảnh, 4 cầu thủ đều vẫy tay chào. Nền của bức ảnh là khoảnh khắc cuối trận đấu giữa Argentina và Tây Ban Nha. Trận này kết thúc với tỷ số 1-1, khiến Argentina chỉ có thể xếp thứ3 bảng C. Họ có cùng có 4 điểm, nhưng kém chỉ số phụ so với Ai Cập. Tây Ban Nha dẫn đầu với 5 điểm.

Bộ tứ trụ cột của ĐKVĐ Olympic Brazil hả hê khi Olympic Argentina bị loại sớm

Bộ tứ trụ cột của ĐKVĐ Olympic Brazil hả hê khi Olympic Argentina bị loại sớm

Bốn cầu thủ Brazil đến xem trận Olympic Argentina gặp Olympic Tây Ban Nha vì đây là hai đối thủ tiềm năng ở tứ kết. Trước đó, Brazil đã kết thúc sớm bảng D với bảy điểm và vị trí dẫn đầu. Ở tứ kết, đội bóng áo vàng xanh sẽ gặp Ai Cập, trong khi Tây Ban Nha gặp Bờ Biển Ngà.

Video trận đấu giữa Olympic Argentina và Olympic Tây Ban Nha:

SAO Iran giành bắn súng Olympic bị đòi tước HCV vì cáo buộc là thành phần khủng bố

Javad Foroughi (41 tuổi) vừa giành HCV Olympic Tokyo và lập kỷ lục Olympic ở nội dung 10 mét súng ngắn hơi nam hôm 24/7. Xạ thủ này cũng trở thành VĐV lớn tuổi nhất trong lịch sử thể thao Iran giành HCV ở một kỳ Thế vận hội mùa Hè.

Javad Foroughi gặp rắc rối sau khi giành HCV môn bắn súng 10m súng ngắn hơi nam tại Olympic năm nay

Javad Foroughi gặp rắc rối sau khi giành HCV môn bắn súng 10m súng ngắn hơi nam tại Olympic năm nay

Thế nhưng, mới đây, một tổ chức có tên "United for Navid" (được thành lập để bảo vệ nhân quyền sau vụ Chính phủ Iran xử tử võ sĩ Navid Afkari) đã yêu cầu Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) thu hồi huy chương vàng được trao cho Javad Foroughi vì cho rằng tay súng này là thành viên của một tổ chức khủng bố.

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Javad Faroughi là một thành viên lâu năm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của chế độ chính quyền Iran, lực lượng quân đội bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. 

Chân chạy nổi tiếng người Mỹ thừa nhận từng phải uống thuốc trị bệnh trầm cảm

Noah Lyles, nam VĐV người Mỹ từng giành 2 HCV chạy 200m và tiếp sức 4x100m tại giải điền kinh vô địch thế giới 2019 tại Doha (Qatar) từng thổ lộ trên tạp chí "The Times": "Tôi đã ngừng dùng thuốc chống trầm cảm. Tôi cần phải có một tia lửa để cố gắng hết sức tại Olympic Tokyo. Tôi từng phải uống thuốc chống trầm cảm. Đầu tiên tôi uống nửa viên thuốc mỗi ngày, sau đó uống cách ngày và cuối cùng tôi ngừng uống. Tôi thật may mắn so với mẹ tôi vì bà phải uống thuốc mỗi ngày".

Mỹ nhân bơi người Syria từng cứu mạng nhiều người khỏi nguy cơ chết đuối trên biển

Yusra Mardini là một nữ VĐV bơi nổi tiếng người Syria. Cô gái tài sắc vẹn toàn này vừa kết thúc vòng loại nội dung 100m bơi bướm nữ với thời gian 1 phút 06 giây 78 và dù không thể giành vé vào vòng chung kết nhưng kình ngư này vẫn rất vui.

Yusra Mardini và em gái từng cứu mạng rất nhiều người rơi xuống biển cách đây 4 năm

Yusra Mardini và em gái từng cứu mạng rất nhiều người rơi xuống biển cách đây 4 năm

Vào tháng 8 năm 2017, khi cùng em gái ở trên một con thuyền tị nạn của Syria nhắm đến đảo Lesbos (Hy Lạp) để sang Đức, con thuyền của họ gặp sự cố động cơ và chìm dần khi trên thuyền lúc đó có đến 20 người, hầu hết đều không biết bơi.

Hai chị em Yusra Mardini nhờ kĩ năng bơi rất giỏi do được bố mình, một HLV bơi truyền dạy từ nhỏ đã lao xuống biển và cùng 2 hành khách khác cũng biết bơi cứu sống 16 người khác khỏi chết đuối và cập bến Lesbos an toàn.

Buông lời phân biệt chủng tộc, HLV đội đua xe đạp Đức bị sa thải

Tờ Marca cho hay, Patrick Moster, nam HLV của đội tuyển đua xe đạp Đức vừa bị Ủy ban Olympic nước này sa thải khỏi cương vị trên vì có lời lẽ phân biệt chủng tộc với đối thủ.

Trong lúc cua-rơ Nikias Arndt đang tạm dừng lại ở khu vực uống nước giữa cuộc đua tại Olympic Tokyo hôm 28/7, các ống kính máy quay truyền hình đã ghi lại được cảnh Moster đến bên người học trò này và nói rằng: "Hãy bắt kịp những kẻ điều khiển lạc đà đi nào".

Ý của vị HLV người Đức là muốn cậu học trò Arndt cố gắng bắt kịp và vượt qua 2 VĐV người Algeria, Amanuel Ghebreigzabhier và Azzedine Lagab, người người Hồi giáo và đến từ một đất nước mà người dân thường cưỡi lạc đà trên sa mạc.

Dù sau đó Patrick Moster đã lên tiếng xin lỗi nhưng Ủy ban Olympic Đức vẫn giữ nguyên quyết định sa thải người đàn ông này.

Người Nhật thất vọng với tay vợt cầu lông số 1 thế giới

Kento Momota, tay vợt số 1 thế giới người Nhật Bản bất ngờ bị loại tại Olympic Tokyo 2021 sau khi để thua vận động viên không được xếp hạng hạt giống Heo Kwang-hee trong ngày 28/7. Báo chí Nhật đánh giá, Kento Momota của môn cầu lông cùng với Naomi Osaka của môn tennis là những tay vợt gây thất vọng nhất của đoàn Nhật Bản ở Thế vận hội lần này.

Kento Momota gây thất vọng

Kento Momota gây thất vọng

Huyền thoại đánh giá Djokovic “vô đối” trước giờ đấu Nishikori

Trong năm 2021, Novak Djokovic đang có phong độ cực kỳ ấn tượng. Theo đó, tay vợt số 1 thế giới đã thâu tóm cả 3 danh hiệu Grand Slam gồm Australian Open, Roland Garros và Wimbledon. Thành tích thắng bại của “Nole” tính từ đầu năm 2021 đến nay là 38-3. Huyền thoại Boris Becker tin rằng Djokovic sẽ không mấy khó khăn hạ Kei Nishikori ở tứ kết và sau đó giành luôn HCV của Olympic.

Medvedev và đồng đội gây áp lực đòi đuổi nhà báo

Đại diện của đoàn thể thao Hội đồng Olympic Nga (ROC) đã gửi khiếu nại lên ban tổ chức yêu cầu đuổi một phóng viên người Chile khỏi Olympic sau một sự cố giữa người này với tay vợt tennis Daniil Medvedev. Sau khi thi đấu xong trận đấu đơn nam của mình trong ngày 28/7, Medvedev đã được phóng viên Sebastian Nahmias phỏng vấn và tỏ ra bất bình khi cho rằng phóng viên này hỏi những câu cố ý khiêu khích anh và các đồng đội nổi nóng, như về doping hay đồng phục thi đấu của họ.

Daniil Medvedev

Daniil Medvedev

Người phát ngôn Konstantin Vybornov của đoàn ROC cho biết đây là ngày thứ hai phóng viên Nahmias tìm cách khiêu khích các VĐV Nga với những câu hỏi của mình, hỏi đi hỏi lại một số câu hỏi với cùng ý đồ. “Đây không phải vấn đề phiên dịch, chúng tôi hiểu hoàn toàn ý của ông ta. Ông ta đã bị ban tổ chức cảnh báo hôm trước và mời ra khỏi khu vực truyền thông nhưng vẫn cố ý gây sự hôm nay”, ông Vybornov nói.

Nữ VĐV Hà Lan kêu điều kiện cách ly “vô nhân đạo”

VĐV trượt ván nữ người Hà Lan Candy Jacobs đã bày tỏ sự bức xúc với điều kiện cách ly của cô sau khi cô tới Nhật Bản để chuẩn bị thi đấu Olympic. Cô cho biết mình đã phải cách ly trong 8 ngày trước khi gây sức ép với người của ban tổ chức để được phép mở cửa sổ hít khí trời trong khoảng 15 phút. “Không được hít khí trời là vô nhân đạo, điều đó khiến tinh thần suy nhược và không ai có thể chịu nổi được lâu”, Jacobs nói.

Bình luận viên vạ miệng với VĐV Hàn Quốc bị sa thải

Đài truyền hình quốc gia Hy Lạp ERT vừa ra tuyên bố họ đã sa thải nhà báo Dimosthenis Karmiris khỏi vị trí bình luận viên sau khi ông này có phát ngôn không đúng mực. Karmiris hôm 27/8 khi bình luận môn bóng bàn đã chế giễu các VĐV Hàn Quốc rằng “Tôi không hiểu sao mắt họ nhỏ vậy mà nhìn bóng bật đi bật lại được”. BÌnh luận này bị các khán giả Hy Lạp cực lực chỉ trích trên mạng và chỉ vài giờ sau Karmiris đã bị đuổi.

Nữ kỵ sĩ trở thành VĐV thành công nhất nước Anh

Charlotte Dujardin đã trở thành VĐV Vương quốc Anh có số huy chương đạt được nhiều nhất tại các kỳ Olympic sau khi cô giành huy chương đồng ở nội dung Cưỡi ngựa biểu diễn cá nhân. Đây là huy chương thứ 6 của Dujardin, trước đây cô đã giành HCV tại Olympic London và Rio de Janeiro.

Lịch tennis phải đổi do trời nắng nóng

Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF) đã ra thông báo lịch thi đấu tennis tại Olympic sẽ có thay đổi từ hôm nay 29/7 sau khi nhận được rất nhiều lời phàn nàn trong 5 ngày qua về tiết trời nắng nóng khiến một số VĐV thậm chí phải rút lui vì sốc nhiệt. Theo đó lịch thi đấu mới sẽ đưa các trận đấu bắt đầu sớm nhất từ 15h giờ địa phương thay vì 11h.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin mới nhất Olympic Tokyo 27/7: Naomi Osaka tiết lộ lý do bị loại sốc

(Tin thể thao - tin Olympic) Tay vợt số 2 thế giới Naomi Osaka đã có những trải lòng sau khi niềm hy vọng lớn nhất của quần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Olympic mùa hè Paris 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN