Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Tin mới nhất Olympic tối 28/7: ĐT bóng rổ Mỹ bị báo chí nước nhà mỉa mai

(Tin thể thao, Tin nhanh Olympic Tokyo) Toàn ngôi sao nhận lương cao nhưng ĐT bóng rổ Mỹ lại thể hiện bộ mặt kém cỏi ở Olympic Tokyo.

  

Tuyển bóng rổ Mỹ bị mỉa mai vì nhận lương cao

Thất bại bẽ bàng ở trận ra quân Olympic dưới tay Pháp khiến 12 thành viên đội bóng rổ Mỹ chịu chỉ trích, trong đó có chuyện họ đang hưởng mức lương khủng ở các CLB.

Tin mới nhất Olympic tối 28/7: ĐT bóng rổ Mỹ bị báo chí nước nhà mỉa mai - 1

"Khi gặp Pháp, Mỹ có 10 trong 11 cầu thủ hưởng lương cao nhất trên sân. Người duy nhất của Pháp chen vào nhóm này là Rudy Gobert. Trung bình một cầu thủ Mỹ nhận lương 29,6 triệu USD/năm. Tổng quỹ lương của 12 người ở Olympic là 303 triệu USD, chưa kể HLV Gregg Popovich đang nhận 11 triệu – cao nhất NBA. Với lực lượng này, họ nên thắng mới phải", nhà báo Marc Berman của New York Post bình luận.

Nhà vô địch nhảy cầu Olympic là người đồng tính

VĐV đoạt HC vàng đôi nam cầu cứng Olympic Tokyo 2020 Tom Daley từng đối mặt và vượt qua nhiều áp lực vì công khai là người đồng tính. "Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi nói rằng tôi là một người đồng tính và cũng là nhà vô địch Olympic. Khi còn nhỏ, tôi không nghĩ mình có thể làm được điều gì lớn lao, có ý nghĩa vì con người thật của tôi. Nhưng việc đoạt HC vàng Olympic chứng minh bạn có thể đạt được bất cứ điều gì", Daley nói.

Naomi Osaka thừa nhận thua vì áp lực giành HCV

"Tôi cảm thấy tâm trí không ở tình trạng tốt nhất. Tôi không thực sự biết cách đối phó với áp lực. Đây có lẽ là một trong những thất bại tệ nhất sự nghiệp của tôi. Nhưng trong hoàn cảnh này, có lẽ đó là điều tốt nhất tôi có thể làm được", Naomi Osaka chia sẻ với WTA sau thất bại 1-6, 4-6 dưới tay Marketa Vondrousova.

Ngôi sao TDDC Mỹ rút lui dù không chấn thương

Ở nội dung thi đấu chung kết hôm 27/7, VĐV TDDC Mỹ Simone Biles đã thực hiện phần thi nhảy chống và có kết quả không tốt. Siêu sao thể dục dụng cụ của Mỹ có 13,7 điểm, thấp nhất trong các VĐV tham dự. Sau đó, Biles quyết định rút lui khỏi chung kết. Người thay thế Biles là Jordan Chiles. Tuyển Mỹ chỉ giành được huy chương bạc nội dung này, thua Đoàn Olympic Nga. 

Khiếp vía: VĐV Boxing Olympic bắt chước Mike Tyson cắn tai đối thủ

Một sự cố bất ngờ đã xảy ra ở trận đấu quyền Anh hạng nặng giữa 2 võ sĩ David Nyika (người New Zealand) và Youness Baalla (người Marocco) hôm 27/7 tại Olympic Tokyo.

Sau khi thắng dễ dàng ở 2 hiệp đầu, Nyika đã bất ngờ bị đối thủ dùng răng cắn sượt qua tai mình. Hành động đáng lên án của Baalla khiến tờ Marca liên tưởng lại scandal Mike Tyson cắn đứt vành tai của kình địch Evander Hollyfield trong quá khứ.

David Nyika (áo xanh) bị Youness Baalla cắn vào tai khi đang thi đấu

David Nyika (áo xanh) bị Youness Baalla cắn vào tai khi đang thi đấu

May là lần này Nyika đã tránh được đòn độc của đối thủ, còn Baalla đã qua mắt được trọng tài. Chung cuộc, phần thắng sau 5 hiệp vẫn thuộc về Nyika và anh giành vé vào tứ kết gặp Uladzislau Smialikau (người Belarus) vào ngày 30/7.

Video Youness Baalla cắn sượt tai của David Nyika:

Bạn gái cũ hối tiếc vì chia tay SAO giành huy chương Olympic Tokyo

Nam VĐV 3 môn phối hợp Hayden Wilde vừa giành được tấm huy chương đồng tại Olympic Tokyo hôm 26/7 tại Khu liên hợp thể thao Odaiba Marine Park (Tokyo, Nhật Bản).

Đáng chú ý, đây chính là huy chương duy nhất tính đến hết ngày 27/7 mà đoàn thể thao New Zealand có được, ngang bằng thành tích của Bờ Biển Ngà, Cuba, Israel và Kuwait giúp họ đang cùng sở hữu vị trí thứ 52 trên bảng tổng sắp huy chương.

Bạn gái cũ thổ lộ qua sóng truyền hình rằng cô hối tiếc vì đã chia tay VĐV Hayden Wilde

Bạn gái cũ thổ lộ qua sóng truyền hình rằng cô hối tiếc vì đã chia tay VĐV Hayden Wilde

Ngay sau khi Wilde đoạt huy chương đồng lịch sử tại Olympic Tokyo, đài truyền hình địa phương 1News trong lúc đang phỏng vấn những người hâm mộ VĐV này ở quê nhà Whakatane thuộc khu vực vịnh Plenty (New Zealand) đã vô tình bắt gặp bạn gái cũ xinh đẹp của Wilde.

Thông qua cuộc phỏng vấn trên sóng truyền hình, cô nàng này đã bất ngờ thừa nhận nuối tiếc vì mình và Wilder đã không còn là người yêu của nhau. “Em rất ân hận vì đã chia tay anh”, bạn gái cũ của Wilder chia sẻ.

Cô nàng tiếp tục thổ lộ: “Tất cả sự nỗ lực mà anh ấy (Wilder) đã phải bỏ ra để giành được vinh quang đó thật tuyệt vời. Tôi học cùng trường tiểu học với anh ấy. Anh ấy đã trưởng thành rất nhiều và tôi cảm thấy rất tự hào vì anh ấy”.

Trong khi đó, sau khoảnh khắc trọng đại vừa qua, Wilder chia sẻ bạn gái hiện tại của anh không ở Nhật Bản nhưng vẫn dõi theo màn trình diễn của anh trên đường đua.

“Tôi nghĩ mình sẽ gọi điện báo tin mừng cho bạn gái của tôi. Lúc này, cô ấy đang ở Tây Ban Nha. Cô ấy đã thực dậy lúc sáng sớm để xem màn thi tài của tôi”, VĐV 23 tuổi nói.

Video bạn gái cũ thừa nhận hối hận vì chia tay VĐV Hayden Wilde:

2 mỹ nhân thể dục dụng cụ Tây Ban Nha “quẩy” cực sung gây bão mạng xã hội

Mới đây, nữ VĐV 19 tuổi của đội tuyển thể dụng dụng cụ Tây Ban Nha Maria González đã đăng tải trên tài khoản Tik Tok đoạn video clip ngắn khi cô cùng người đồng đội Roxana Popa một điệu nhảy “bốc lửa” khi đang ở làng VĐV Olympic tại Tokyo. Đoạn clip này đã nhận được nhiều lời khen từ đông đảo người hâm mộ họ trên các mạng xã hội.

Video màn nhảy hấp dẫn của 2 nữ VĐV thể dục dụng cụ Tây Ban Nha:

“Nấm lùn” đoạt 4 HCV Olympic xin lỗi các fan vì sớm bỏ cuộc

Simone Biles là niềm hy vọng số 1 của đội tuyển Thể dục dụng cụ Mỹ ở Olympic Tokyo năm nay. Cô gái chỉ cao 1,42m này từng đoạt 4 HCV và 1 HCĐ tại Olyppirc Rio cách đây 5 năm.

Nhưng hôm 27/7 vừa qua, sau khi chỉ giành được 13,766 điểm ở phần thi của mình tại Trung tâm Thể dục thể thao Ariake (Tokyo, Nhật Bản), Biles đã bất ngờ rút khỏi nội dung đồng đội của môn Thể dục dụng cụ. HLV của Biles cho biết học trò của mình đã gặp “vấn đề về tinh thần” chứ không phải dính chấn thương.

Simone Biles bất ngờ rút khỏi nội dung đồng đội ở môn thể dục dụng cụ tại Olympic Tokyo

Simone Biles bất ngờ rút khỏi nội dung đồng đội ở môn thể dục dụng cụ tại Olympic Tokyo

Trong khi đó, Biles thổ lộ trên trang cá nhân Instagram: “Xin lỗi. Tôi yêu các bạn. Đó không phải là một ngày dễ dàng hay tuyệt vời với tôi, nhưng tôi đã vượt qua điều ấy. Tôi thực sự cảm thấy đôi khi sức nặng của cả thế giới đè lên vai mình. Tôi đã cố gắng rũ bỏ nó và khiến nó không ảnh hưởng đến mình. Nhưng đôi khi điều đó thật khó khăn. Olympic không phải một trò đùa”.

SAO Mỹ lỡ Olympic, sếp lớn điền kinh tính bỏ cần sa khỏi danh mục chất cấm

Sha’Carri Richardson, nữ VĐV chạy 100m nổi tiếng của Mỹ đã vắng mặt ở Olympic Tokyo vào phút chót do có kết quả xét nghiệm dương tính với cần sa, một chất gây nghiện bị Ủy ban chống doping thế giới (WADA) đưa vào danh mục các chất cấm các VĐV sử dụng.

Hôm 27/7 vừa qua, ông Sebastian Coe, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) cho rằng việc đưa cần sa vào danh sách “đen” kể trên nên được WADA xem xét lại.

“Chúng ta đã để mất những tài năng đặc biệt ở Olympic mặc dù những quy tắc phòng chống doping hiện hành đã được giải thích một cách chính xác”, Coe cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Trực tiếp đoàn Việt Nam dự Olympic ngày 27/7: Huy Hoàng lỡ hẹn 800m tự do, Tiến Minh dừng bước

(Tin thể thao, trực tiếp thi đấu đoàn Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021) Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng không vượt qua được vòng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Olympic mùa hè Paris 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN