Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Tin HOT tối 19/3: Isner là "Vua" tie-break

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Theo thống kê, John Isner là tay vợt có tỉ lệ giành chiến thắng trong các loạt tie-break cao nhất.

Isner là "Vua" tie-break: FedEx ATP Performance Zone đã đưa ra một thống kê về tỉ lệ giành chiến thắng của các tay vợt hàng đầu trong loạt tie-break. Theo đó, John Isner với tỉ lệ 65% (212 thắng - 114 thua) là tay vợt có hiệu suất thắng cao nhất ở loạt đấu súng, xếp ngay sau tay vợt người Mỹ là Federer 346 thắng -187 thua (64,9%), Novak Djokovic 162 thắng - 90 thua (64,3%), Rafael Nadal 173 thắng - 98 thua (63,8%) và tiền bối Pete Sampras 274 thắng - 156 thua (63,7%). Yếu tố giúp Isner trở thành "Vua" của loạt tie-break là nhờ chiều cao 2m08 với những cú giao bóng cực kì uy lực.

Tin HOT tối 19/3: Isner là "Vua" tie-break - 1

Isner là tay vợt có tỉ lệ giành chiến thắng trong loạt tie-break cao nhất mọi thời đại

Nguyễn Thị Ánh Viên nằm trong số 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013. Sáng nay 19/3 tại Hà Nội, Hội đồng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013 tổ chức bình xét và bỏ phiếu kín chọn ra 10 cá nhân nhận giải thưởng này. Trong số đó chỉ có Nguyễn Thị Ánh Viên là gương mặt duy nhất của thể thao có được vinh dự này.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tích đặc biệt trên nhiều lĩnh vực.

Ngoài 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013, Hội đồng giải thưởng bình chọn 10 Gương mặt trẻ triển vọng năm 2013, trong số đó thể thao Việt Nam cũng đóng góp một gương mặt là vận động viên thể dục dụng cụ Nguyễn Hà Thanh.

Lễ trao thưởng các Gương mặt trẻ Việt Nam tiểu biểu 2013 sẽ gồm các nội dung chính: Giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội chủ đề “Khát vọng Việt Nam – Tương lai Việt Nam” lúc 19h00 ngày 21/3/2014; Thủ tướng Chính phủ trao Giải thưởng tại Văn phòng Chính phủ lúc 8h00 ngày 22/3/2014; Đại biểu tham gia chương trình “Hành trình về nguồn” trong ngày 22/3/2014 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng – Phú Thọ và Khu du lịch tâm linh Tây Thiên – Vĩnh Phúc.

VCF sẽ phải cắt tài trợ cho hai đại kiện tướng Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Theo Tổng thư ký VCF Nguyễn Phước Trung, có thể VCF phải cắt tài trợ đối với hai đại kiện tướng của Việt Nam vì thiếu kinh phí.

Thực tế cuối năm 2011, Quang Liêm và Trường Sơn được VCF ký hợp đồng tài trợ lên đến 200.000 USD để có thêm kinh phí đi thi đấu quốc tế, thuê chuyên gia, mua sắm thiết bị, phần mềm cờ... nhằm phát triển tài năng từ năm 2012-2015. Cụ thể, Quang Liêm sẽ nhận 150.000 USD và Trường Sơn nhận 50.000 USD. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại Quang Liêm cho biết mới chỉ nhận hai lần với tổng số tiền 295 triệu đồng, tức chưa đến 15.000 USD trong số 65.000 USD theo hợp đồng. Số tiền này cũng dùng hết để đi thi đấu một số giải đấu quốc tế chứ không đủ để thuê HLV nước ngoài.

Tương tự Quang Liêm, kỳ thủ Trường Sơn chỉ mới nhận khoảng 6.000 USD trong tổng số 22.000 USD cho hai năm đầu tiên của hợp đồng.

Giải trình về 150 triệu USD chuẩn bị cho ASIAD 18. Sáng 18/3, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã nghe giải trình về việc thực hiện chế độ, chính sách chuẩn bị cho ASIAD 18. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có phiên giải trình trước Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật để phát triển thể thao thành tích cao. Trong đó, chủ yếu liên quan tới công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thể thao; chiến lược phát triển Thể dục Thể thao, và đặc biệt là việc chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 18 vào năm 2019.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch Hoàng Tuấn Anh, con số 150 triệu USD trong đề án ASIAD 2019 là hoàn toàn khả thi, sau khi đã được tách riêng những chi phí phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố, địa điểm thi đấu sang ngân sách Trung ương nằm trong chiến lược phát triển chung.

Đội bóng chuyền nữ Tân Bình TPHCM ký kết hợp đồng tài trợ 1,2 tỷ đồng. Sau khi đạt được thỏa thuận, lễ ký kết tài trợ giữa CTCP Phú Nhuận (Maseco) với đội bóng chuyền nữ Tân Bình TPHCM sẽ diễn ra vào sáng 18/3 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Tân Bình, với giá trị hợp đồng tài trợ là 1,2 tỷ đồng trong thời hạn 1 năm. Quyền lợi nhà tài trợ vẫn mong muốn giữ nguyên tên đội là Tân Bình TPHCM nhưng sẽ gắn thương hiệu sản phẩm Arirang trên áo thi đấu của đội bóng. Do bận việc riêng nên HLV Nguyễn Mạnh Hùng sẽ không làm việc cùng đội Tân Bình TPHCM, nữ HLV Hồ Thị Phương vẫn sẽ dẫn dắt đội nữ Tân Bình TPHCM thi đấu ở giải VĐQG 2014 sắp tới tại Quân đoàn 4 và Bạc Liêu.

Serena Williams gặp đối thủ người Kazakhstan tại vòng 2 giải Miami. Tay vợt số 59 thế giới Yaroslava Shvedova đã đánh bại nhà vô địch Roland Garros 2010 Francesca Schiavone 6-4, 6-2 tại vòng 1 và sẽ đối đầu với tay vợt số 1 thế giới. Serena đã thắng trong cả 3 lần đối đầu trước đây và trận đấu này sẽ diễn ra vào thứ Sáu 21/3.

Serena tự tin trước Miami Masters.  Cô em nhà Williams tiết lộ đã hoàn toàn bình phục chấn thương lưng: “Lưng của tôi đã ổn. Nó ổn hơn rất nhiều so với vài tháng trước. Thực sự mà nói, tôi hoàn toàn thoải mái sau đợt điều trị vừa rồi. Hiện tôi không còn vấn đề nào về thể lực và hy vọng sẽ chơi tốt ở giải lần này. Tôi luôn cảm thấy đây như nhà mình. Các fan rất yêu mên tôi và họ sẽ là động lực để tôi quyết tâm chiến thắng”. Serena hiện 32 tuổi và đã giành tổng cộng 58 danh hiệu trong sự nghiệp.

Tin HOT tối 19/3: Isner là "Vua" tie-break - 2

Serena tự tin trở lại

Li Na quyết tâm theo đuổi kiểu giao bóng mới. Ở giải Indian Wells vừa rồi, tay vợt Trung Quốc đã thay đổi kiểu giao bóng của mình nhưng chưa cho thấy hiệu quả. Cụ thể là ở trận bán kết, Li Na mắc tới 9 lỗi giao bóng kép. Về quyết định đổi kiểu giao bóng, cô cho biết: “Dĩ nhiên, nếu muốn thay đổi một thứ gì đó thì điều này không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Bạn cần thời gian để tổ chức lại mọi thứ. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì với khả năng giao bóng của mình cả. Mọi thứ sẽ ổn ở giải đấu kế tiếp hoặc sau đó”.

Tiến Minh dự giải Ciputra Hà Nội. Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi Yonex Sunrise Vietnam International Challenge 2014 sẽ diễn ra từ ngày 25-30/3 tại nhà thi đấu Cầu Giấy với sự góp mặt của hàng trăm tay vợt trong nước và quốc tế. Sau 4 năm vắng bóng tại đấu trường này kể từ lần đăng quang năm 2009, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh cũng sẽ tham gia giải đấu năm nay với tư cách là hạt giống số 1 nội dung đơn nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN