Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Tin HOT 9/1: Djokovic “sốc” vì khả năng giao bóng của Karlovic

Dù biết trước nhưng Djokovic vẫn bất lực trước "máy giao bóng" Karlovic.

Djokovic “sốc” vì khả năng giao bóng của Karlovic. Tay vợt số 1 thế giới vừa hứng chịu thất bại đầu tiên trong năm mới khi dừng bước ở tứ kết Qatar Open. Djokovic gác vợt trước Karlovic sau 3 set với tỷ số 6-7 (2), 7-6 (6), 6-4.

“Anh ấy giao bóng quá tốt”, Nole ca ngợi đối thủ người Croatia, “Dù biết trước điều này nhưng tôi vẫn có rất, rất ít cơ hội để chống đỡ”.

Tin HOT 9/1: Djokovic “sốc” vì khả năng giao bóng của Karlovic - 1

Djokovic nhận thất bại đầu tiên trong năm 2015

Karlovic gây ấn tượng khi thực hiện thành công 73% quả giao bóng 1, bất chấp điều kiện thời tiết gió mạnh ở Doha. Càng về cuối trận, khả năng giao bóng của tay vợt 35 tuổi này càng chuẩn xác lẫn hiểm hóc hơn và đây là nguyên nhân chính khiến Djokovic phải thất bại.

Anh trai của Pistorius bị cảnh sát bắt. Gia đình của ngôi sao khuyết tật Oscar Pistorius - người bị tòa tuyên án tù 5 năm vì tội ngộ sát bạn gái - vừa phải đón thêm hung tin. Carl Pistorius, 29 tuổi, đang đối mặt với tội danh nghiêm trọng. Tháng 8 năm ngoái, Carl lái xe bất cẩn và gây tại nạn. Tuy nhiên điều đánh nói là sau đó anh bỏ trốn rồi chối bỏ mọi liên quan đến vụ tai nạn.

Boston muốn đăng cai Olympics 2024.. Boston, một trong những thành phố cổ và giàu nhất nước Mỹ, vừa trở thành ứng cử viên để đăng cai Thế vận hội, bên cạnh Los Angeles, San Francisco và Washington. Kể từ Atlanta 1996, chưa thành phố nào của Mỹ được tổ chức Olympics. Các đối thủ chính của Boston là Istanbul, Paris và  Doha. Phải đến giữa năm 2017 thành phố được chọn mới được công bố.

Nadal từ chối suất đặc cách Heineken Open: BTC giải đấu đã tỏ ra hết sức buồn khi không nhận được cái gật đầu của Nadal. Theo lời tay vợt người Tây Ban Nha, anh muốn nghỉ ngơi sau khi bị loại ngay ở vòng 1 Qatar Open. Ngoài ra, Nadal cũng từ chối suất đặc cách tham dự giải Sydney International (cùng có lịch trình diễn ra vào đầu tuần sau như Heineken Open).

Vì mục tiêu giành thêm Grand Slam, Federer tính giảm tải lịch thi đấu: “Tôi không dám chắc liệu năm nay mình có được chơi nhiều trận như năm ngoái không. Muốn vậy tôi thậm chí sẽ phải thắng nhiều hơn mùa trước, vì mùa này tôi gần như chắc chắn sẽ tham gia ít giải đấu hơn. Tôi và đội ngũ hỗ trợ đã bàn về kế hoạch này một vài lần rồi”.

Tin HOT 9/1: Djokovic “sốc” vì khả năng giao bóng của Karlovic - 2

Federer đang thi đấu tại giải Brisbane

Wozniacki và Venus Williams tiếp tục tiến bước ở ASB Classic: Trước đối thủ kém hơn hẳn về đẳng cấp Julia Gorges, hạt giống số 1 của giải Wozniacki đã biết cách giành chiến thắng (6-4 và 6-4) để tiến vào bán kết gặp Zahlavova-Strycova. Trong khi Venus Williams cũng hạ Vesnina 2-0 (6-4 và 6-2), và sẽ chạm trán đồng hương Lauren Davis.

Honda khiếu nại về sự bất công của FIA: Thuận theo yêu cầu của các đội, Liên đoàn đua xe thế giới (FIA) đã cho phép nâng cấp động cơ trong mùa giải nhưng chỉ với các hãng Mercedes, Renault và Ferrari, còn Honda thì không. Khi nhận được thông báo này, Honda lập tức phản đối: "Chúng tôi và McLaren đã liên lạc với FIA để giải quyết bất cập này, ở thời điểm hiện tại chúng tôi chưa thể làm việc cụ thể về khó khăn trên".

Sau sáu năm tạm xa F1 vì khó khăn kinh tế, từ mùa 2015 này, Honda trở lại cung cấp động cơ cho xe F1. Khách hàng đầu tiên của hãng sản xuất đến từ Nhật Bản là đội đua McLaren.

Chủ công Nguyễn Hữu Hà giải nghệ: Gần đây Hữu Hà xin thanh lý hợp đồng với Đức Long Gia Lai vì lý do đã lớn tuổi và muốn được ở gần để tiện chăm sóc gia đình đang sinh sống tại Hà Nội.

Tuy nhiên theo khoản 2, điều 3  biên bản Thanh lý hợp đồng lao động giữa cầu thủ này với CLB Đức Long Gia Lai, “Hữu Hà sau khi đơn phương thanh lý hợp đồng, vận động viên Nguyễn Hữu Hà tự nguyện cam kết giải nghệ, không tham gia thi đấu cho đội bóng chuyền nào trong nước cũng như nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN