Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
1
Victoria Azarenka
0
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Thanh Thúy 1m93 nói gì về Thái Lan trước "chung kết" bóng chuyền Đông Nam Á?

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Nữ chủ công cao 1m93 đã có những nhận xét về đội bóng chuyền nữ Thái Lan trước khi gặp đối thủ này ở trận "chung kết" giải Asean Grand Prix 2022.

Thanh Thúy 1m93 "bắn" tiếng Anh nói về đội bóng Thái Lan:

Sau khi thành công lọt vào top 4 cúp châu Á 2022, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục phong độ ấn tượng bằng hai chiến thắng liên tiếp với cùng tỉ số 3-0 lần lượt trước Indonesia và Philippines để lọt vào trận đấu cuối Asean Grand Prix 2022, tranh ngôi vô địch với tuyển Thái Lan. Cũng giống như Việt Nam, Thái Lan thể hiện sức mạnh đáng nể khi dễ dàng thắng đậm hai đối thủ trên.

Thanh Thúy đánh giá cao sức mạnh cùng lối chơi tốc độ của Thái Lan

Thanh Thúy đánh giá cao sức mạnh cùng lối chơi tốc độ của Thái Lan

Tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ đối đầu vào lúc 18h ngày 11/9. Đội bóng chiến thắng sẽ giành chức vô địch Asean Grand Prix 2022 cùng số tiền thưởng 25.000 USD (khoảng 588 triệu đồng). Đội á quân sẽ nhận 20.000 USD (470 triệu đồng).

Nhận xét về đối thủ trong trận đấu quyết định cho chức vô địch, đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy nói: “Tôi nghĩ Thái Lan là đội bóng rất mạnh. Họ đã tham dự nhiều giải đấu quốc tế danh giá, thi đấu rất ấn tượng cùng một lối chơi với tốc độ rất nhanh. Chúng tôi cũng rất hi vọng sẽ học hỏi được nhiều từ họ. Hiện tại, tôi và đồng đội đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu”.

Nữ chủ công cao 1m93 chia sẻ tuyển nữ Việt Nam đã mất nhiều cơ hội thi đấu quốc tế vì dịch bệnh. Vì vậy ở lần trở lại với Asean Grand Prix lần này, cô hi vọng toàn đội sẽ thể hiện tốt nhất có thể.

Nữ chủ công cao 1m93 ghi 33 điểm sau 2 trận đấu trước Indonesia và Philippines

Nữ chủ công cao 1m93 ghi 33 điểm sau 2 trận đấu trước Indonesia và Philippines

Rõ ràng phát biểu khiêm tốn của đội trưởng Thanh Thúy trước trận chung kết là có cơ sở khi ở trận tranh hạng ba Cúp châu Á 2022 vừa qua, thầy trò Nguyễn Tuấn Kiệt đã để thua trước Thái Lan với tỉ số 0-3, dù có thời điểm vượt lên trên đối thủ về điểm số. Nhìn xa hơn, bóng chuyền nữ Việt Nam cũng chưa nếm mùi chiến thắng trước Thái Lan ở giải đấu chính thức.

Bên cạnh đó, việc Thái Lan mang đến Asean Grand Prix 2022 lực lượng rất mạnh, đây sẽ là thử thách lớn cho bản lĩnh của Thanh Thúy và đồng đội trước một đội bóng hàng đầu châu lục.

Ở hai trận đấu trước đó với Indonesia và Philippines, tuyển nữ Việt Nam thể hiện lối chơi tốc độ, đầy biến hóa khi việc ghi điểm được san sẻ đa dạng ở nhiều vị trí khác nhau. Dù vậy, Thanh Thúy vẫn là đầu tàu nổi bật nhất với những cú đập uy lực ở hai biên và cả hàng sau.

Thái Lan là đội bóng hàng đầu châu lục

Thái Lan là đội bóng hàng đầu châu lục

Chủ công cao 1m93 ghi tổng cộng 33 điểm sau 2 trận đấu. Thanh Thúy cũng là VĐV ghi nhiều điểm nhất trong trận đấu mở màn trước Indonesia với 20 điểm.

Ở mùa giải 2015-2016, Thanh Thúy lúc đó 18 tuổi cùng đàn chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa xuất ngoại sang Thái Lan thi đấu dưới màu áo CLB Bangkok Glass VC. Thanh Thúy cho biết quãng thời gian thi đấu này giúp cô có nhiều tiến bộ trong lối chơi và kỹ thuật.

Nguồn: [Link nguồn]

ĐT bóng chuyền nữ VN thắng giòn giã Philippines: Tạm vượt Thái Lan

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Tiếp nối chiến thắng tuyệt đối trước Indonesia, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đánh bại Philippines với tỷ số 3-0.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Trần Thị Thanh Thúy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN