Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-

Tay đấm đầu tiên chê "Vua giang hồ" Tyson Fury "to xác", thiếu kĩ năng

(Tin thể thao, tin võ thuật) Dillian Whyte nhận thất bại trước Tyson Fury nhưng tay đấm này không đánh giá cao "Vua giang hồ".

Trong thể thao người thắng nói gì cũng là chân lý, nhưng khi thua thì mọi lời nói đều bị đánh giá là ngụy biện cho thất bại. Dillian Whyte, tay đấm 34 tuổi người Anh mới đây gây tranh cãi khi có những phát biểu mang tính chất hạ thấp tài năng của Tyson Fury, người đã knock-out anh ở hiệp 6 trận đấu diễn ra vào 4/2022.

Whyte (bên trái) không đánh giá cao tài năng của Fury (phải)

Whyte (bên trái) không đánh giá cao tài năng của Fury (phải)

Ở trận đấu tranh đai WBC diễn ra ngay tại London vào tháng 4, Whyte tay đấm có biệt danh "Kẻ cướp xác" thua đồng hương Fury, nhưng vẫn ấm ức. Mới đây, trong buổi họp báo trước khi thượng đài với Jermaine Franklin (26/11, tại Anh), Whyte đã nói hết những gì mà anh nghĩ về "Vua giang hồ" Fury.

Whyte nói với Betfred: "Sẽ luôn là trận đấu khó khăn vì anh ấy (Fury) quá to lớn. Mọi người nói anh ta nhanh, là một võ sĩ quyền Anh cừ khôi, nhưng không phải vậy, anh ta vụng về, và chỉ là một gã to con. Tôi không hẳn đã dính đòn đấm mà đơn giản là bị đẩy ngã".

Phát biểu của Whyte làm nhiều khán giả thực sự bất ngờ, bởi Tyson Fury luôn được đánh giá là tay đấm hạng nặng lợi hại nhất thế giới. Những thành tích "Vua giang hồ" đang có chứng minh tất cả, Fury đang giữ đai WBC và sở hữu 33 trận bất bại, với 32 thắng lợi, 1 hòa.

Fury không quá nhanh nhẹn, nhưng anh biết tung ra những cú đấm "chết người" ở thời điểm thích hợp, tầm vóc cao lớn (2m06) cũng giúp tay đấm 34 tuổi "nằm ngoài" tầm tung đòn với nhiều võ sĩ có thể hình kém hơn.

Phát biểu của Whyte được giới truyền thông Anh nhận định là "mượn tiếng" của Fury để tạo sức hút cho màn so tài với Jermaine Franklin. Chung cuộc, Dillian Whyte đã thắng Jermaine Franklin ở trận đấu được chú ý này. 

Hiện tại Fury đang nỗ lực tập luyện nên không có thời gian quan tâm tới phát biểu của bại tướng. Vào ngày 3/12 tới đây ở London (Anh), Fury thượng đài, tái đấu lần thứ 3 trong sự nghiệp với đối thủ Derek Chisora võ sĩ 38 tuổi người Anh gốc Zimbabwe.

Trong quá khứ hai võ sĩ từng gặp nhau 2 lần và Fury đều giành chiến thắng, lần này kết quả cũng được nhận định khó có thể khác.

Lần đầu tiên họ đụng độ tại London 2011, Fury giành chiến thắng bằng tính điểm. Trận đấu thứ hai cũng tại London, Chisora chơi 9 hiệp sòng phẳng song đến hiệp 10 anh đã bị "Vua giang hồ" knock-out.

Nguồn: [Link nguồn]

”Vua giang hồ” Fury vẫn muốn đấu Joshua, khó giữ ngôi ”Độc cô cầu bại”

(Tin thể thao, tin võ thuật) Fury vẫn chưa thôi ý định đấu Joshua, anh tiên đoán khó giữ được vị thế "Độc cô cầu bại".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QH ([Tên nguồn])
Boxing Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN