Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-

Tạm biệt người Thái (Tổng hợp Australian Open ngày 3)

Sự kiện: Australian Open 2024

Cơn địa chấn mang tên Kumkhum đã phải sớm rời cuộc chơi.

Website chính thức giải Australian Open 2014 gọi đây là “hội chứng Stakhovsky” và Luksika Kumkhum là “bệnh nhân” mới nhất của làng quần vợt.

“Hội chứng Stakhovsky” ám chỉ những tay vợt không mấy tên tuổi nhưng bất ngờ đánh bại một trong những hạt giống hàng đầu và rồi lại thua ngay ở trận kết tiếp. Nhiều khi, họ khiến cả thế giới biết đến mình bằng chiến thắng vĩ đại và đó cũng là ký ức duy nhất mà mọi người nhớ đến về những tay vợt  này.

Tạm biệt người Thái (Tổng hợp Australian Open ngày 3) - 1

Cú sốc mang tên Kumkhum đã rời khỏi cuộc chơi

Trên thế giới, hội chứng này nhiều vô kể, điển hình như trong điện ảnh. Các ngôi sao nhí như Gary Coleman, Punky Brewster hay Macaulay Culkin trong bộ phim Ở nhà một mình từng tỏa sáng và được kỳ vọng nhưng rồi lại vụt tắt. Còn ở quần vợt, đó là những cái tên như Sergiy Stakhovsky, Lukas Rosol và giờ là Kumkhum.

Tay vợt người Thái hạng 88 thế giới đã đánh bại hạt giống số 6 Petra Kvitova ở vòng 1 nhưng cô đã không thể vượt qua Mona Barthel vào sáng qua (15/1). Kumkhum đã sớm kết thúc câu chuyện phiêu lưu của mình ở Melbourne sau 3 set với các tỷ số 4-6, 6-3, 6-4.

Các trận đấu đôi nam hôm qua nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Không phải cú sốc diễn ra mà là bởi sự trở lại của Ross Hutchins và Pat Rafter.

Bên cạnh Andy Murray, Ross Hutchins là tay vợt Vương quốc Anh được báo chí nước nhà nhắc đến nhiều nhất trong thời gian qua. Tay vợt 28 tuổi đã cùng đồng hương Colin Fleming xuất sắc lội ngược dòng đánh bại cặp đôi Marinko Matosevic/Michal Przysiezny 4-6, 6-4, 6-0.

Tạm biệt người Thái (Tổng hợp Australian Open ngày 3) - 2

Ross Hutchins (trái) trở lại thi đấu sau khi điều trị ung thư hạch bạch huyết

Báo chí Anh nhắc đến Hutchins không phải bởi chiến thắng này hay thành tích thi đấu trong quá khứ mà là bởi anh đã vượt qua căn bệnh ung thư để trở lại với quần vợt. Tờ Daily Mail viết: “Chào mừng ngày trở lại”, còn BBC giật tít: “Hutchins có được chiến thắng trong ngày trở lại với giải Grand Slam.”… Đó là chưa kể trên Twitter, Facebook, các đồng nghiệp, NHM thay nhau chúc mừng chiến thắng của Hutchins.

Một năm trước, anh phát hiện mình mắc căn bệnh ung thu hạch bạch huyết. Một năm qua, Hutchins phải trải qua nhiều đợt hóa trị, cơ thể chịu nhiều đau đớn nhưng anh vẫn vượt qua để trở lại thi đấu. Đó là lý do tại sao anh lại nhận được nhiều sự quan tâm của NHM đến vậy.

Một sự trở lại khác cũng được NHM quan tâm đó là cựu số 1 thế giới người Úc, Pat Rafter. Anh cùng với Lleyton Hewitt tham gia nội dung đánh đôi nhưng đã thua cặp Eric Butorac và Raven Klaasen 6-4, 7-5.

Ngoài ra, các trận đơn nam và đơn nữ khác không có bất ngờ nào xảy ra. Các tay vợt được xếp hạt giống như Novak Djokovic (xem video), Li Na, Serena Williams (xem video), Tomas Berdych, David Ferrer, Angelique Kerber, Richard Gasquet và Jerzy Janowicz đều đã giành quyền vào vòng 3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Duy ([Tên nguồn])
Australian Open 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN