Trận đấu nổi bật

coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

SEA Games 30 "nhân đạo" nhất: VĐV thắng hay thua đều có huy chương

Sự kiện: SEA Games 32

(Tin thể thao, tin SEA Games) Chỉ cần may mắn chơi đúng môn, dù thắng hay bại VĐV đều có huy chương mang về nhà.

Tờ Manila Bulletin (Philippines) báo tin vui với những VĐV tham dự SEA Games 30. Nếu như trước kia môn thi đấu chỉ có 3 đội hoặc cá nhân tham dự, ban tổ chức chỉ trao HCV và HCB cho 2 đội (cá nhân) dẫn đầu tuy nhiên ở SEA Games 30, đứng thứ 3 cũng được nhận HCĐ.

Nếu môn thể thao nào có 3 bên tham gia sẽ trao HCĐ cho đội/cá nhân đứng cuối

Nếu môn thể thao nào có 3 bên tham gia sẽ trao HCĐ cho đội/cá nhân đứng cuối

Thay đổi lớn này đến từ đề xuất của ban tổ chức SEA Games 30. Chủ tịch Ủy ban điều hành SEA Games, ông Celso Dayrit cho biết, đề xuất Liên đoàn Olympic và Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines, ông Abraham “Bambol” Tolentino, thì luật trao HCĐ cho nội dung thi đấu chỉ có 3 bên tham gia đã được thông qua.

Ông Tolentino nhấn mạnh: "Đại hội thể thao là sân chơi của VĐV. Vậy tại sao lại không trao cho người chơi huy chương, họ đã tập luyện nỗ lực thi đấu, do đó chẳng có lý do gì để chúng ta tước tấm huy chương của họ khi mà khi mà các đoàn khác rút lui vào phút cuối. Đó không phải lỗi của họ".

Đây rõ ràng là một tin vui đối với các đội/VĐV tham dự các môn chơi chỉ có 3 bên tham gia, dù với kết quả nào họ cũng sẽ giành ít nhất là một tấm HCĐ. Có thể nói đây là một trong những điểm cộng của nước chủ nhà Philippines, nó tạo động lực cho VĐV thi đấu và khiến người hâm mộ có cái nhìn khác về chủ nhà SEA Games 30.

Huy chương tại SEA Games có gì đặc biệt?

- Huy chương SEA Games 30 được thiết kế bởi nhà điêu khắc Daniel Dela Cruz. Nhà điêu khắc Daniel dela Cruz lấy cảm hứng từ niềm tự hào dân tộc Philippines để thiết kế 3 tấm huy chương Vàng, Bạc, Đồng.

- Các tấm huy chương ở SEA Games sắp tới đều có rhodium, kim loại này được sử dụng để làm các gợn sóng trên mỗi tấm huy chương. Rhodium (có kí hiệu hóa học là Rh) một kim loại chuyển tiếp có màu trắng bạc, cứng và bền. Nhờ tính chất hoá học đặc biệt, Rhodium không bị ăn mòn và oxy hóa, ít bị mờ và trầy xước.

- Rhodium được xem là kim loại quý giá và đắt tiền bậc nhất thế giới. Trong tự nhiên, Rhodium không tồn tại ở dạng nguyên chất, nó được tìm thấy pha lẫn các chất khác trong các quặng platinum hay niken với số lượng rất ít. Vì thế mà giá thành của Rhodium cao gấp 6 lần vàng.

Nguồn: [Link nguồn]

“Ngả mũ” chủ nhà SEA Games: Dùng kim loại đắt gấp 6 lần Vàng làm huy chương

Những chiếc huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại SEA Games sử dụng kim loại cực quý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H ([Tên nguồn])
SEA Games 32 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN