Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Rúng động người đẹp thể thao bị "xâm hại": Trơ trẽn "hại đời" nữ nhân viên

(Tin thể thao) Theo Nydailynews, CLB bóng rổ tại Mỹ bị mô tả là "ngôi nhà thú hoang" vì những hành động khó chấp nhận của người đàn ông quyền lực nhất.

Thời gian qua làng thể thao Mỹ liên tục rúng động trước những scandal lạm dụng tình dục bị phanh phui. Hiện cơn sóng dữ vẫn chưa dừng lại và xin mời các bạn đón xem loạt bài Rúng động người đẹp thể thao bị "xâm hại" từ ngày 12/3.

Thể thao Mỹ đã phải đối mặt với quá nhiều những vụ án liên quan tới nạn "quấy rồi tình dục", nhức nhối nhất là hành vi xâm hại hàng loạt VĐV nữ của cựu bác sỹ thể thao - Larry Nassar. Gần đây ông này đã phải ngồi tù chung thân. Ngay sau khi vụ án này khép lại, ở CLB bóng rổ Dallas Mavericks cũng có tố cáo tương tự từ một nữ nhân viên với Terdema Ussery, cựu chủ tịch và giám đốc điều hành CLB này.

Rúng động người đẹp thể thao bị "xâm hại": Trơ trẽn "hại đời" nữ nhân viên - 1

Terdema Ussery bị hàng loạt nữ nhân viên CLB bóng rổ tố cáo

Theo tin từ Nydailynews viết hôm 20/2, Terdema Ussery đã bị tố cáo vì có liên quan tới việc quấy rối hàng loạt các nữ nhân viên của CLB bóng rổ Dallas Mavericks. Một người phụ nữ không tiết lộ danh tính đã đứng ra tố cáo Terdema Ussery quấy rối tình dục cô và rất nhiều phụ nữ vào khoảng thời gian từ năm 1997-2015.

Người phụ nữ này khẳng định môi trường ở Dallas Mavericks thật sự kinh tởm. nó chẳng khác gì một “ngôi nhà thú hoang”. Suốt 18 năm nắm cương vị CEO ở Dallas Mavericks, ông Ussery đã thực thực hiện hàng loạt hành vi bỉ ổi như nói lời thô tục, và đụng chạm vào những "điểm nhạy cảm" trên cơ thể các nhân viên nữ.

Được biết, đã có rất nhiều lần các nhân viên tố cáo điều này với giám đốc nhân sự CLB là ông Buddy Pitmann, nhưng đều bị ỉm đi. Chỉ tới khi chuyện được báo chí biết tới thì những nhà quản lý CLB, đứng đầu là chủ tịch đương nhiệm Marb Cuban mới ngay lập tức sa thải Buddy Pitmann.

Rúng động người đẹp thể thao bị "xâm hại": Trơ trẽn "hại đời" nữ nhân viên - 2

Ngài chủ tịch đương nhiệm Mark Cuban rất bức xúc khi biết những thông tin không có lợi cho CLB

Trao đổi với tờ SL, chủ sở hữu CLB Dallas Mavericks, ông Mark Cuban tỏ ra bức xúc: "Tôi muốn giải quyết vấn đề này một cách triệt để. Đây là vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng tới Dallas Mavericks và chúng tôi đặc biệt lên án và sẽ làm sáng tỏ vụ việc này".

Hiện chủ tịch CLB Dallas Mavericks, ông Mark Cuban phối hợp cùng FBI để điều tra làm rõ vụ việc này, nhằm ổn định tình hình cho CLB bóng rổ Dallas Mavericks. Về phía Terdema Ussery, cựu CEO vẫn một mực khăng khăng mình bị oan, ông khẳng định những người tố cáo mình chẳng có bất cứ bằng chứng nào.

Thực tế việc lợi dụng vị trí, chức quyền để có những hành vi bỉ ổi không còn xa lạ ở làng thể thao Mỹ. Cách đây 5 năm, cựu HLV bóng bầu dục Jerry Sandusky đã bị kết án tới 30 năm tù (có thể tăng nặng tới thành 60 năm) với những tội danh lạm dụng tình dục trẻ em.

Vụ việc bắt đầu được đưa ra ánh sáng vào tháng 11/2011. Khi đó dư luận bang Pennsylvania và cả nước Mỹ chấn động khi cảnh sát công bố kết luận sau một cuộc điều tra 2 năm.

Theo cáo trạng, Jerry Sandusky đã sử dụng chính tổ chức từ thiện như một công cụ trá hình để lựa chọn những cậu bé và lạm dụng họ. Ông đã cho chúng quà tặng và tiền bạc, mời đến nhà, chơi bóng tại Penn State, tắm rửa và “quan hệ” với chúng.

Mời các bạn đón xem phần 2 về câu chuyện nữ phóng viên xinh đẹp bị các đồng nghiệp giở trò bậy bạ vào 6h sáng mai 13/3!

Cú sốc thể thao: Siêu VĐV đụng độ côn đồ, bị cưa 2 chân

Nam VĐV đua xe đạp người Nam Phi gặp phải hạn lớn khi đang tập luyện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN