Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Nữ VĐV bị chỉ trích vì mặc bikini “quá nhỏ”, tranh cãi xôn xao Paralympic

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao, tin hậu trường) Câu chuyện về trang phục thi đấu của VĐV Anh là chủ đề được quan tâm trước thềm Paralympic, bắt đầu diễn ra tại Nhật Bản từ 24/8 tới 5/9.

Như thường lệ sau mỗi kỳ Olympic là tới Paralympic, sự kiện thể thao dành cho các VĐV khuyết tật trên toàn thế giới. Có tổng cộng 4.400 VĐV tới từ 136 đoàn tham dự giải đấu diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản từ ngày 24/8 tới 5/9.

Câu chuyện về bikini nhỏ và VĐV khuyết tật học tập đang được bàn tới trước Paralympic

Câu chuyện về bikini nhỏ và VĐV khuyết tật học tập đang được bàn tới trước Paralympic

Trước khi sự kiện Paralympic 2021 diễn ra, giới truyền thông Anh đang nói về sự bất công với các VĐV gặp khó khăn trong chuyện học hành (người khuyết tật tham gia học tập) không được tham dự nhiều môn và chuyện liên quan tới bikini. 

Theo báo chí Anh, các VĐV khuyết tật tham gia học tập chỉ có thể cạnh tranh 4% cơ hội giành HCV tại Tokyo Paralympics, họ cho rằng sự kiện sắp tới tại Nhật Bản là "không công bằng".

Tại London 2012 có sự trở lại của các VĐV gặp khó khăn trong học tập ở Paralympic sau lệnh cấm kéo dài 12 năm, nhưng đội bóng rổ Tây Ban Nha bị phát hiện giả mạo một số VĐV để thi đấu. Đã gần 10 năm kể từ khi lệnh cấm được dỡ bỏ, nhưng các vận động viên khuyết tật học tập vẫn tiếp tục phải đối mặt với chuyện không được thi đấu. 

Edel Harris, giám đốc điều hành một tổ chức từ thiện, cho biết: “Tại sao chúng ta luôn nói về nhu cầu hoà nhập nhưng những người khuyết tật học tập vẫn bị loại ra khỏi Paralympic như vậy?".

Bên cạnh câu chuyện trên, truyền thông Anh cũng nhắc tới chuyện về Olivia Breen bị khiển trách vì mặc bikini "không phù hợp, vì quá nhỏ".

Breen, một cô gái mắc bệnh bại não, hiện là VĐV thể thao khuyết tật của Xứ Wales. Cô từng giành HCĐ Paralympic cho Vương quốc Anh nội dung tiếp sức 4x100m hạng thương tật T35-38 năm 2012, là nhà vô địch thế giới năm 2015 và giành một HCV thế giới ở môn nhảy xa hạng thương tật T38 năm 2017.

Chia sẻ với France 24 , Olivia Breen nói: “Tôi đã mặc kiểu quần này để thi đấu trong nhiều năm. Tôi nhận ra cần phải có các quy định và hướng dẫn cụ thể về trang phục thi đấu. Trên hết, chúng phải thoải mái và dễ chịu”.

Breen đã đệ đơn khiếu nại chính thức tới England Athletics nhưng cô chưa nhận được phản hồi. VĐV này sẽ tham Paralympic Tokyo vào 24/8 tới đây, nếu không có gì thay đổi cô sẽ tiếp tục mặc bộ đồ bị chê là nhỏ để thi đấu. 

Nếu không có gì thay đổi, nữ VĐV khuyết tật Vương Quốc Anh sẽ tiếp tục mặc trang phục bị chê là bé nhỏ tại Paralympic

Nếu không có gì thay đổi, nữ VĐV khuyết tật Vương Quốc Anh sẽ tiếp tục mặc trang phục bị chê là bé nhỏ tại Paralympic

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ nhân tennis vô địch xong, ”khoe” người hâm mộ bộ bikini “xuyên thấu”

(Tin thể thao, tin Olympic) Nữ tay vợt người Italia đăng tải những hình ảnh nóng bỏng sau khi lên ngôi Rogers Cup 2021.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QH ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN