Trận đấu nổi bật

coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

3 cô gái Jamaica làm sững sờ đường chạy 100m Olympic: Mẹ bỉm sữa giành HCB

(Tin thể thao, Tin Olympic Tokyo) - Jamaica mới đây đã tiếp tục cho thấy thế thống trị của mình ở nội dung chạy 100m nữ tại Olympic Tokyo. Đáng nói, 3 VĐV của Jamaica đều cán đích lần lượt ở 3 vị trí dẫn đầu để ẵm trọn bộ huy chương nội dung này.

  

3 VĐV Jamaica tạo nên dấu ấn khó quên tại Olympic Tokyo:

Nội dung chạy cự ly 100m của nữ chứng kiến hình ảnh vô cùng đáng nhớ dành cho đoàn thể thao Jamaica. Theo đó, bộ 3 VĐV của quốc gia này đã lần lượt cán đích ở 3 vị trí dẫn đầu nội dung 100m và giành trọn 3 tấm huy chương danh giá tại Olympic Tokyo năm nay.

Đợt chạy 100m nữ tại Olympic Tokyo được ví như cuộc chiến nội bộ giữa 3 VĐV Jamaica

Đợt chạy 100m nữ tại Olympic Tokyo được ví như cuộc chiến nội bộ giữa 3 VĐV Jamaica

"Có hai cuộc đua ở chung kết 100m. Cuộc đua nội bộ giữa các chân chạy Jamaica, và cuộc đua giữa Jamaica với phần còn lại của thế giới", BLV nổi tiếng Tjomas Mlambo của Đài Anchor TV từng phải thốt lên khi chứng kiến hình ảnh có tới 3 VĐV của Jamaica góp mặt ở chung kết nội dung chạy 100m của nữ. 

Và điều mà BLV này lo lắng đã trở thành hiện thực khi 3 VĐV tham dự nội dung chạy 100m này đã đánh bại hoàn toàn 5 đối thủ còn lại để tạo ra màn cán đích vô cùng đáng nhớ dành cho đoàn thể thao Jamaica.

Jamaica như thường lệ đã thắng tuyệt đối ở đường chạy 100m của nữ và dường như đây là một nhiệm vụ bắt buộc dành cho những cô gái được mệnh danh là "Tia chớp đen" này.

Jamaica ẵm trọn 3 huy chương ở đường chạy 100m nữ

Jamaica ẵm trọn 3 huy chương ở đường chạy 100m nữ

Trong cuộc chiến nội bộ của Jamaica, chiến thắng thuộc về Elaine Thompson-Herah. Cô gái sinh năm 1992 đã bảo vệ thành công tấm HCV khi về nhất với thành tích 10 giây 61. Đây cũng là thành tích giúp nữ VĐV được coi là chạy nhanh nhất hành tinh phá kỷ lục Olympic mà huyền thoại người Mỹ Griffith Joyner Florence lập tại Seoul năm 1988.

Người về nhì là Shelly-Ann Fraser-Pryce với thành tích 10 giây 74. Đáng chú ý, đây có thể là kỳ Olympic cuối cùng của Fraser-Pryce bởi cô đã bước qua tuổi 34. Một điều khiến tất cả phải nể phục chính là việc Fraser-Pryce vừa mới sinh con và mới trở lại tập luyện để tham dự kỳ Olympic được coi là cuối cùng này. 

Elaine Thompson-Herah chủ động ăn mừng ngay khi còn chưa về tới đích

Elaine Thompson-Herah chủ động ăn mừng ngay khi còn chưa về tới đích

Thậm chí, Fraser-Pryce còn vượt lên dẫn đầu trong 60m đầu tiên, nhưng sau đó lại hụt hơi và để người đồng đội Thompson-Herah vượt qua. Tấm HCĐ ở lượt chạy này thuộc về Shericka Jackson, một gương mặt có thể coi là tương lai của điền kinh Jamaica.

Jamaica chính là quê hương của "tia chớp" Usain Bolt, người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới và là biểu tượng điền kinh thế giới. Trong quá khứ, Bolt gần như không có đối thủ ở các nội dung chạy cự ly ngắn (100 m, 200 m, 4x100 m tiếp sức) tại các kỳ Olympic. Dường như điều này đang được tiếp nối ở nội dung 100m của nữ, khi Jamaica tỏ ra quá vượt trội so với phần còn lại của điền kinh thế giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Trực tiếp chạy 100m, điền kinh Olympic Tokyo: Fred Kerley, De Grasse vào chung kết

(17h30 & 19h50, 1/8, bán kết và chung kết 100m nam điền kinh Olympic Tokyo) Fred Kerley (Mỹ) và Andre De Grasse (Canada), những ứng viên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Viết Thành ([Tên nguồn])
Olympic mùa hè Paris 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN