Trận đấu nổi bật

coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Nóng nhất thể thao tối 12/6: Tyson Fury chỉ trích Deontay Wilder

(Tin thể thao) Tyson Fury chỉ trích Deontay Wilder vì ép mình thượng đài lần 3 thay vì nhượng quyền đấu cho Anthony Joshua.

Tyson Fury chỉ trích Deontay Wilder

Tyson Fury chỉ trích Deontay Wilder vì cho rằng tay đấm người Mỹ cố tình "phá bĩnh" trận siêu kinh điểm quyền Anh giữa mình và Anthony Joshua. "Anh ta thừa hiểu rằng mình không thể chiến thắng. Wilder chỉ thượng đài vì khoản thù lao kếch xù". Trước đó, Wilder đã nhờ tòa án Mỹ can thiệp để buộc Tyson Fury thượng đài lần 3 theo đúng cam kết. 

Tyson Fury chỉ trích Deontay Wilder

Tyson Fury chỉ trích Deontay Wilder

Phoenix Suns tiếp tục chuỗi thắng

Ở vòng bán kết Playoffs khu vực miền Tây của NBA, Phoenix Suns tiếp tục cho thấy phong độ hủy diệt. Chris Paul cùng các đồng đội đánh bại Denver Nuggets với tỉ số 116-102. Mặc dù MVP của giải đấu, Nikola Jokovic có 32 điểm, 20 pha bắt bóng bật bảng và 10 kiến tạo nhưng một mình cầu thủ người Serbia là không đủ để chống lại dàn sao ném rổ ổn định của Phoenix Suns. 

Djokovic và Nadal dễ gặp nhau trận bán kết Grand Slam thứ 2 liên tiếp

Sau khi vừa xuất sắc thắng ngược Rafael Nadal sau 4 set ở bán kết Roland Garros rạng sáng nay, Novak Djokovic đã gia tăng cách biệt với đại kình địch lên 2.683 điểm trên BXH ATP. Nadal vẫn chưa thể đòi lại vị trí tay vợt nam số 2 thế giới từ tay Daniil Medvedev.

Theo tờ Marca, Nadal vẫn sẽ chỉ là hạt giống số 3 tại Wimbledon 2021 và anh có nguy cơ lại chạm trán hạt giống số 1 Novak Djokovic ở bán kết giải Grand Slam này. Thậm chí, Rafa có thể tụt xuống vị trí hạt giống số 4 nếu Stefanos Tsitsipas thắng Djokovic để vô địch Roland Garros tối mai (13/6).

Nadal đã không thể có chức vô địch thứ 14 ở Roland Garros sau thất bại trước Djokovic

Nadal đã không thể có chức vô địch thứ 14 ở Roland Garros sau thất bại trước Djokovic

Video Novak Djokovic thắng ngược Rafael Nadal sau 4 set ở bán kết Roland Garros năm nay:

Federer tập luyện chuẩn bị cho Halle Open

Chỉ ít ngày sau khi rút lui khỏi Roland Garros, Federer đã lao vào tập luyện chuẩn bị cho giải ATP 500 mang tên Halle Open diễn ra ở Đức, nơi anh đã giành được tới 10 chức vô địch. Tay vợt người Thụy Sĩ cho biết anh đã tập luyện cường độ thấp trong vòng 30 phút.

Federer đang tập luyện chuẩn bị cho Halle Open

Federer đang tập luyện chuẩn bị cho Halle Open

Tay vợt 39 tuổi nói: “Đầu gối luôn cần được chăm sóc thêm và tôi hy vọng nó cũng sẽ không gặp vấn đề gì với mặt cỏ. Tôi có thể sẽ tập luyện nhiều hơn một chút vào chiều nay hoặc có thể là ngày mai, chỉ để chuẩn bị sẵn sàng trên sân cỏ, và tôi hy vọng mình không có phản ứng tiêu cực nào.

Tôi khá lạc quan về cơ hội của mình...Tôi tự tin rằng bằng cách nào đó mình sẽ ổn trong những ngày tới. Nhưng tất nhiên tôi muốn tiếp tục không bị chấn thương. Đó là điều quan trọng nhất lúc này”.

Wimbledon 2021 dự kiến đón hơn 25% khán giả

Wimbledon 2021 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 28/6 đến ngày 11/7. Giải Grand Slam thứ 3 trong năm dự kiến sẽ đón hơn 25% khán giả vào sân xem trực tiếp các trận đấu. Theo Daily Mail, các tay vợt sẽ được mang theo 1 trẻ em và tối đa hai thành viên trong ban huấn luyện trong thời gian tập luyện và cách ly ở khu khách sạn. Năm ngoái, giải đấu này đã bị hủy bỏ lần đầu tiên kể từ năm 1945 do ảnh hưởng của Covid-19.

Jake Paul lớn tiếng đe dọa Tyron Woodley

Jake Paul nói trên podcast Impaulsive của người anh trai Logan: “Tôi và Woodley đã đối mặt với nhau trong buổi chụp hình quảng cáo cho trận đấu sắp tới. Tôi thấy một Tyron nhìn thẳng vào mắt tôi, anh ta chỉ nhìn tôi và biết số phận của mình, anh ta biết bàn tay phải to lớn của tôi sẽ bẻ gãy hộp sọ và đánh gục anh ta. Tôi đã nhìn thấy điều đó trong mắt anh ta, tôi nhìn thấy nó trong sâu thẳm tâm hồn anh ta”.

Jake Paul và Tyron Woodley sẽ so găng với nhau trong một trận đấu theo luật quyền anh vào ngay 28/8 tới đây.

Red Bull tiếp tục hợp tác với Aston Martin

Với việc Aston Martin thành lập đội đua của riêng mình tại F1 kể từ năm 2021, sự hợp tác giữa thương hiệu xe hơi nước Anh và Red Bull đã đi đến hồi kết. Tuy nhiên, hai đội đua tiếp tục hợp tác trong một dự án khác: xây dựng một chiếc hypercar tối tân, hay còn được gọi là dự án Valkyrie.

Red Bull thông báo: “Red Bull Advanced Technologies sẽ tiếp tục hợp tác với Aston Martin trong dự án Valkyrie. Việc phát triển mẫu xe hai chỗ ngồi động cơ Valkyrie vẫn là một dự án trọng điểm của Red Bull Advanced Technologies, với lô 150 chiếc xe đường trường đầu tiên sẽ được giao cho khách hàng vào cuối năm nay”.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng nhất thể thao tối 11/6: Mayweather chỉ đấu với Jack Paul với 1 điểu kiện

(Tin thể thao) Sau khi thượng đài với Logan Paul, Floyd Mayweather đã tiết lộ điều kiện để đấu với em trai của Youtuber này,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN