Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Nóng nhất thể thao tối 10/6: Schwartzman "sợ" Nadal, muốn gặp Djokovic hơn

(Tin thể thao) Diego Schwartzman tuyên bố muốn gặp Djokovic ở Roland Garros trong tương lai thay vì thường xuyên đối đầu Nadal và... thất bại.

Schwartzman "sợ" Nadal, muốn gặp Djokovic hơn

Phát biểu sau trận thua Rafael Nadal ở tứ kết Roland Garros, Diego Schwartzman hài hước tuyên bố anh muốn đối đầu Novak Djokovic ở Grand Slam đất nện trong tương lai hơn, thay vì lúc nào cũng bị Nadal đánh bại.

"Tôi luôn nghĩ mình là một tay vợt rất giỏi thi đấu trên sân đất nện nhờ thành tích tốt ở Paris, tuy nhiên lúc nào tôi cũng thua Nadal, 1 lần ở bán kết và 2 lần ở tứ kết. Đối đầu với anh ta thật khó khăn, mong rằng đối thủ lần sau của tôi là Djokovic chứ không phải Nadal", trích lời tay vợt người Argentina. 

Huyền thoại boxing Anh quốc qua đời

Mới đây, Kirkland Laing, cựu võ sĩ nổi tiếng của Anh quốc vừa qua đời ở tuổi 67 vì bệnh tật tại một viện dưỡng lão. Trong sự nghiệp kéo dài 22 năm, Laing đã thi đấu 56 trận (thắng 43 - bại 12 - hòa 1), nhiều lần giành đai vô địch hạng bán trung ở Anh. Ông vẫn được xem là võ sĩ giỏi nhất lịch sử boxing Anh quốc chưa từng giành đai vô địch thế giới.

Sao boxing 8 lần vô địch châu Âu được phóng thích

Hôm qua (9/6), một tòa án tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) vừa ra lệnh thả tự do Poli Diaz khỏi nhà tù Las Palmas de Gran Canaria, một thị trấn nơi nhà cựu vô địch châu Âu cư trú. Trước đó, vào ngày 4/5, huyền thoại từng 8 lần đăng quang đai vô địch hạng nhẹ châu Âu đã bị bắt tạm giam vì liên tiếp trốn hầu tòa sau nhiều lần bị tố cáo gây ra một số vụ hành hung người khác.

 Poli Diaz được tại ngoại nhưng vẫn sẽ phải hầu tòa trong thời gian sắp tới

 Poli Diaz được tại ngoại nhưng vẫn sẽ phải hầu tòa trong thời gian sắp tới

Valentino Rossi có thể sắp giải nghệ 

Theo trang El Periódico de Catalonia, huyền thoại làng đua xe MotoGP Valentino Rossi đang cân nhắc việc giã từ sự nghiệp thi đấu ở tuổi 42. Hợp đồng của ngôi sao có biệt danh "Bác sĩ" này với đội đua Petronas Yamaha SRT (hay đội đua Sepang) vẫn còn thời hạn đến năm 2022.

Djokovic tức điên đá biển quảng cáo khi bỏ lỡ match point

Novak Djokovic trợn mắt hét lớn và đá vào biển quảng cáo ở sân Philippe-Chatrier trong trận thắng Matteo Berrettini ở tứ kết Roland Garros rạng sáng nay 10/6 (giờ Việt Nam) khi anh bỏ lỡ 1 cơ hội ghi điểm quyết định của trận đấu khi anh có điểm lợi ngoài trong game thứ 12 của set 4.

Sự ức chế này được giải tỏa sau đó không lâu, khi Nole tận dụng match-point thứ 3 để thắng chung cuộc 6-3, 6-2, 6-7 (5), 7-5 trước Berrettini để tiến vào bán kết Pháp mở rộng năm nay tái ngộ ĐKVĐ Rafael Nadal.

Nadal bị "gã lùn" ngắt mạch set thắng liên tiếp cực khủng ở Roland Garros

Trong 8 tay vợt vào tứ kết đơn nam Roland Garros 2021, chỉ Diego Schwartzman – đối thủ của Rafael Nadal – có cùng thành tích thắng cả 12 set sau 4 trận. Phong độ tốt giúp tay vợt cao 1m70 người Argentina để lại màn trình diễn ấn tượng trong lần thứ 3 đối đầu với Nadal ở 4 giải Roland Garros gần nhất.

Schwartzman thắng được một set, giống như những gì anh làm được năm 2018. Nhưng hạt giống số 10 không thể duy trì sự hưng phấn đến hết trận, để rồi nhìn Nadal lần thứ 14 vào bán kết Roland Garros.

Dẫu vậy, chuỗi thành tích 36 set thắng liên tiếp của Nadal tại giải Grand Slam này cũng vừa chấm dứt sau khi anh thua 4-6 trước Schwartzman ở set 2.

Chốt ngày tranh đai vô địch hạng lông UFC giữa Alexander Volkanovski và Brian Ortega

Theo chia sẻ của chủ tịch UFC Dana White với kênh Submission Radio, trận tranh chức vô địch hạng lông tiếp theo giữa ĐKVĐ Alexander Volkanovski và đối thủ đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng - Brian Ortega sẽ diễn ra ở sự kiện UFC 266 ngày 5/9.

Được dự kiến lần đầu vào UFC 260, tuy nhiên, việc Alexander Volkanovski dương tính với Covid-19 đã khiến tay đấm người Úc phải rút lui khỏi sự kiện. Hiện tại, cả hai được giao nhiệm vụ huấn luyện viên cho show truyền hình thực tế The Ultimate Fighter 29 đang diễn ra từ đầu tháng 6. 

Như vậy, sau trận Jan Blachowicz đấu Glover Teixeira, Volkanovski so tài Ortega là trận tranh đai tiếp theo được công bố ở sự kiện UFC 266.

Medvedev tố ban tổ chức Roland Garros chỉ nghĩ đến tiền

Daniil Medvedev đã bày tỏ sự bất bình với ban tổ chức Roland Garros khi cho rằng trận đấu giữa anh và Stefanos Tsitsipas bị đẩy xuống khung giờ đánh muộn hôm thứ ba. Hãng Amazon độc quyền phát sóng các trận tennis buổi tối trong năm 2021 trong khi luật giờ giới nghiêm tại Paris khiến khán giả không thể tới sân.

Daniil Medvedev

Daniil Medvedev

“Trận đấu giữa tôi và Stefanos là trận đáng chú ý nhất trong ngày nên nó được họ để dành cho Amazon. Bọn họ muốn tiền của Amazon hơn là cho khán giả cơ hội thưởng thức trận đấu”, Medvedev nói.

Logan Paul được mời chuyển sang MMA

Sau khi có trận boxing với Floyd Mayweather, mới đây Logan Paul đã nhận được lời mời chuyển sang MMA từ công ty Bellator. Chủ tịch công ty này là ông Scott Coker nói: “Chúng tôi biết Paul là một ngôi sao đấu vật ở cấp độ trung học và cậu ấy nay đã trở thành một VĐV giỏi hơn trước kia. Nếu Paul muốn đến với MMA, hãy gọi cho tôi”.

Mike Tyson không nghĩ Mayweather vĩ đại nhất làng boxing

Mike Tyson trong một cuộc phỏng vấn mới đây cho rằng Floyd Mayweather tự nhận mình là tay đấm boxing vĩ đại nhất trong lịch sử là một điều nực cười vì có nhiều người còn tốt hơn hẳn Mayweather. “Đừng có lôi thành tích 50 trận thắng của Floyd ra để lòe tôi. Trong quá khứ tôi đã thấy Sugar Ray Robinson thắng 78 trận liên tiếp sau khi thua 1 trận, còn Julio Cesar Chavez thắng 89 trận liền trước khi thua lần đầu. Thế còn Floyd? Cậu ta chọn đối thủ, thành tích bất bại đó chỉ là một sự dàn xếp”, Tyson nói.

Golf sắp có giải Premier League

Làng golf đang xôn xao trước kế hoạch thành lập giải đấu mới có tên Premier Golf League sẽ là một giải đấu “ly khai” khỏi hệ thống PGA Tour. Giải này sẽ có 18 sự kiện khác nhau mỗi năm và số tiền thưởng lên tới khoảng 250 triệu bảng, dự kiến bắt đầu từ tháng 1/2023. Một số tay golf đã bày tỏ sự phản đối ý tưởng này, trong đó có Rory McIlroy.

Nguồn: [Link nguồn]

Djokovic áp sát kỷ lục của Federer, nói gì khi đấu Nadal ở Roland Garros?

(Tin thể thao, Tin tennis) Vượt qua Matteo Berrettini sau 4 set ở Roland Garros năm nay, Novak Djokovic sẽ tái đấu Rafael Nadal ở bán...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN