Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
-
Xinyu Wang
-
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
-
Linda Noskova
-
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
-
Elena Rybakina
-
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
-
Thiago Seyboth Wild
-
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
-
Facundo Bagnis
-
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Jack Draper
-
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
-
Carlos Alcaraz
-
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Nadal chỉ trích Djokovic vụ bị tạm giữ, nữ nhà báo xinh đẹp khuyên Nole rút lui

(Tin thể thao - Tin tennis) Sự kiện Novak Djokovic bị tạm giữ trong quá trình nhập cảnh ở Australia đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Nó khiến cho giải Australian Open 2022 cũng được chú ý hơn dù chưa khởi tranh.

  

Các đồng nghiệp phản ứng trái chiều với tình cảnh của Novak Djokovic. Sự kiện tay vợt số 1 thế giới bị giới chức trách tại Australia tạm giữ trong quá trình nhập cảnh khiến giải Grand Slam đầu tiên trong năm trở thành tâm điểm của thể thao thế giới những ngày qua. Và Rafael Nadal, như thường lệ, lại bày tỏ quan điểm thẳng thắn của mình.

Nadal không ngần ngại khi chỉ trích Djokovic

Nadal không ngần ngại khi chỉ trích Djokovic

Sau khi hạ Ricardas Berankis ở vòng hai giải ATP 250 tại Melbourne, Rafael Nadal không ngần ngại nói với phóng viên: “Những gì xảy ra không có lợi cho bất cứ ai. Tôi không thể đánh giá đủ khía cạnh vấn đề, vì tôi không có nhiều thông tin”.

Nhà vô địch Australian Open 2009 nói tiếp: “Tôi chỉ có thể nói rằng thế giới đang trải qua thời gian khó khăn, nhiều gia đình đã chịu khổ sở suốt hai năm qua vì đại dịch. Người dân Australia giận dữ cũng là chuyện thường tình, vì họ đã phải chịu đựng quá trình cách ly nghiêm ngặt. Rất nhiều người Australia không thể về nhà".

Khi được hỏi về khả năng “Nole” vắng mặt ở giải Grand Slam tại Australia, Nadal khẳng định: “Tôi nghĩ nếu muốn, Djokovic có thể dự Australian Open 2022 mà không gặp vấn đề gì. Nhưng Djokovic đã quyết định theo cách khác. Mọi người đều có quyền tự quyết định, nhưng sẽ phải có hậu quả. Nếu Djokovic không thể góp mặt, ở góc độ cá nhân, tôi cảm thấy tiếc cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy đã biết rõ về luật lệ này từ nhiều tháng trước, và tự đưa ra quyết định".

Trong khi đó, nữ nhà báo xinh đẹp Barbara Schett cảnh báo Novak Djokovic rằng nếu tay vợt người Serbia cố gắng ở lại Australia để tham dự giải Grand Slam đầu tiên trong năm theo cách này, anh sẽ phải hứng chịu búa rìu dư luận còn mạnh mẽ hơn thế. Và có một điều gần như chắc chắn, đó là các khán giả ở sân Rod Laver Arena, những người từng gào khản cổ để cổ vũ cho “Nole”, sẽ không ngần ngại la ó anh như kẻ thù số 1 của giới tennis.

Nhà báo Barbara Schett cảnh báo "Nole" nếu anh cố gắng tham dự theo cách hiện tại

Nhà báo Barbara Schett cảnh báo "Nole" nếu anh cố gắng tham dự theo cách hiện tại

Nữ nhà báo Barbara Schett của Eurosport dự đoán về viễn cảnh này: “Chắc chắn sẽ không dễ để Novak Djokovic bước ra Rod Laver Arena. Đặc biệt ở trận đầu tiên của anh ấy, khi giải đấu bắt đầu. Tôi không chắc “Nole” có tham dự hay không, nhưng với khán giả ở Australia lúc này, bao trùm lên tất cả là cơn thịnh nộ”.

Thậm chí, nhà báo chuyên về tennis của Eurosport còn ngầm khuyên Djokovic nên rút lui trong sự tự trọng cuối cùng: “Những tiếng la ó, những cơn thịnh nộ, những điều tiêu cực sẽ đến với “Nole” nếu anh ấy hiện diện ở Grand Slam năm nay. Nếu là tôi, tôi không chắc mình sẽ tiếp tục. Đôi khi bạn cần rút lui để giữ lại những điều tốt đẹp cho tất cả”.

Nguồn: [Link nguồn]

Djokovic và các ngôi sao ”chống lệnh” tiêm vaccine gặp vô vàn khó khăn

(Tin thể thao, tin hậu trường) Không muốn tiêm vaccine phòng Covid-19, 3 ngôi sao làng thể thao gặp rất nhiều khó khăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Australian Open 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN