Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Chấn động vụ Djokovic đến Australia: Cuộc chiến cuộc đời, lỗi thuộc về ai?

(Tin tennis) Người hùng Serbia, Djokovic đang ở trong một “cuộc chiến” trên đất Australia, mảnh đất cũng đã tôn vinh mình như một người hùng.

  

Như những gì gia đình Djokovic đã miêu tả, mọi thứ đáng để gọi là một cuộc chiến. Djokovic hạ cánh ở Melbourne và phải bước ngay vào phỏng thẩm tra giấy tờ liệu visa và những giấy tờ kèm theo có đủ để nhập cảnh dù chưa tiêm vaccine phòng Covid.

Novak Djokovic đang chờ phán quyết của tòa án Australia

Novak Djokovic đang chờ phán quyết của tòa án Australia

Djokovic chỉ được phép sử dụng điện thoại trong 45 phút đầu tiên, rồi sau đó là hai bàn tay trắng. Trải qua thêm 4,5 tiếng trong phòng cách ly 1 mình tại sân bay, Djokovic được đưa tới một khách sạn của sân bay dành cho những người nhập cư trái phép mà mọi giấy tờ tùy thân của anh sẽ chỉ được trả lại một khi tay vợt người Serbia lên máy bay rời nước Úc.

Visa vận động viên Djokovic được chính quyền Úc cấp từ hồi tháng 11/2021 bị thu lại. Các cơ quan chức năng của Úc đều thống nhất Djokovic không đủ tiêu chuẩn để được hưởng quyền miễn trừ tiêm vaccine, trong khi quy định của chính phủ Úc yêu cầu tất cả người nước ngoài nhập cảnh phải tiêm đủ 2 mũi vaccine trước khi nhập cảnh.

Chỉ có những luật sư của Djokovicmới có thể giúp anh tạm thời được ở lại Úc cho tới sáng 10-1 cho tới khi có một phán quyết của Tòa án ở Úc. Djokovic ban đầu nhận lệnh phải lên máy bay rời nước Úc ngay trong ngày 6-1, 11 ngày trước khi giải Australian Open 2022 khởi tranh.

Nỗi đau của một người hùng

Trong cuộc đời của mình, người đã từng đi qua hàng chục quốc gia và được chào đón, Djokovic có lẽ không thể hình dung nổi những gì đã và đang trải qua. Nó càng trở nên kinh khủng hơn khi xảy ra trên chính đất nước Australian, nơi Djokovic từng 9 lần đăng quang và trở thành biểu tượng của giải đấu, thậm chí còn có thể được tạc tượng ở công viên tennis Melbourne trong tương lai không xa.

Djokovic không phải là người duy nhất trong thế giới đỉnh cao của tennis chưa tiêm vaccine, nhưng cho tới lúc này, anh là tay vợt duy nhất bị từ chối nhập cảnh với quyền miễn tiêm vaccine. 

Chuyện Djokovic không được nhập cảnh Australia đã trở thành chủ đề chính trị liên quan đến thủ tướng Scott Morrison (phải) chứ không đơn thuần tennis

Chuyện Djokovic không được nhập cảnh Australia đã trở thành chủ đề chính trị liên quan đến thủ tướng Scott Morrison (phải) chứ không đơn thuần tennis

Truyền thông Úc đưa tin, ít nhất 2 tay vợt và 1 quan chức ngoại quốc chưa tiêm vaccine nhưng hiện đã có mặt ở Melbourne.

Họ có thể đã có mặt trên chuyến bay đầu tiên chuyên trở các VĐV quốc tế tham dự Australian Open hạ cánh ở Melbourne cách nay hơn 1 tuần. Danh tính của những người này có lẽ sẽ chỉ được tiết lộ nếu như họ bị trục xuất khỏi Australia.

Người hâm mộ Djokovic và những ai quan tâm tới sự kiện này có thể tự hỏi liệu đã có một âm mưu nhắm vào tay vợt quốc tịch Serbia?

Tổng thống Serbia gọi đây là một cuộc tấn công đất nước Serbia. Gia đình của Djokovic tuyên bố rằng “Djokovic là Serbia và Serbia cũng là Djokovic”.

Cũng không bất ngờ với những phản ứng như thế từ đất nước Serbia. Kể cả nếu chúng ta biết rằng chính Tổng thống Serbia cách nay 7 tháng đã từng “cầu xin nhân dân Serbia hãy tiêm vaccine” và cũng cứng cỏi đe dọa rằng những ai “không chịu tiêm vaccine nếu nhiễm bệnh không thể làm việc sẽ không được trả lương”.

Cách nay hơn chục năm, Djokovic đã đủ tầm ảnh hưởng để kêu gọi ông chủ của hãng thời trang thể tha Serio Tacchini xây dựng nhà máy ở Serbia. Khi Serbia tiến hành cuộc tổng tuyển cử, một bộ phận không nhỏ người dân Serbia tuyên bố họ muốn được thấy Djokovic ra ứng cử và họ sẽ bỏ phiếu bầu anh làm Tổng thống. Ngày Djokovic trở về với danh hiệu Grand Slam thứ 20, nhân dân Serbia đổ ra đường ăn mừng như một ngày hội của dân tộc.

Dường như Djokovic đã trở thành nạn nhân của chính sự nổi tiếng của mình trước khi trả lời liệu anh có phải là nạn nhân của sự bất công hay không.

Lỗi thuộc về ai?

Tennis Australia, cơ quan quản lý tennis cấp Liên bang của Australia, là đơn vị sở hữu và tổ chức giải Australian Open đang ở trong tầm ngắm. 

Nhưng truyền thông đã công bố 2 lá thư mà các cơ quan thuộc chính phủ Úc trong đó có Bộ Y tế Úc đã 2 lần trả lời trong tháng 11/2021 các câu hỏi của Tennis Australia về quyền miễn trừ tiêm vaccine, đều khẳng định việc từng nhiễm Covid trong vòng 6 tháng là không có giá trị để nhập cảnh nếu chưa tiêm đủ 2 mũi.

Người biểu tình ủng hộ Djokovic bên ngoài tòa án liên bang Australia

Người biểu tình ủng hộ Djokovic bên ngoài tòa án liên bang Australia

Hai lá thư vừa được công bố này làm sáng tỏ lập trường của chính quyền Liên bang Úc, và cho thấy Tennis Australia phải chịu trách nhiệm nếu như họ vẫn đứng ra để xin quyền miễn trừ cho Djokovic.

Nhưng Craig Tiley cho biết rằng chính Djokovic đã nộp đơn xin quyền miễn trừ, để rồi được phê duyệt bởi 2 Hội đồng của Bang Victoria là Nhóm các Cố vấn Kỹ thuật về Miễn dịch Úc và nhóm Xem xét các Quyền miễn trừ Y tế. Craig Tiley kêu gọi chính Djokovic đứng ra giải thích với truyền thông và dư luận.

Gia đình Djokovic phản đối quan điểm đó, họ cho rằng chính Tennis Australia đã đứng ra làm tất cả.

Thật ra, việc tìm kiếm quyền miễn trừ với những người chưa hoặc không chịu tiêm vaccine không phải duy nhất có Djokovic.

Có cả thảy 26 trường hợp như thế ở Australian Open, và một vài trong số đó đã và đang có mặt ở Melbourne.

Mở rộng ra thế giới thể thao, có tới 16% số cầu thủ đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh chưa tiêm vaccine. Và 4 giải đấu hàng đầu còn lại của bóng đá châu Âu cũng chưa nơi nào đạt tỉ lệ tiêm chủng 100%.

Ở Mỹ, nếu tính số người trong độ tuổi được tiêm (từ 5 trở lên), có tới 4 bang chưa tiêm xong cho một nửa số dân. Và số bang đạt tỉ lệ cao nhất cũng chưa tới 80%. 

Sáng 7/1, chính quyền bang Victoria, nơi có thủ phủ là Melbourne, cho biết Tennis Australia đã giấu 2 lá thư của chính quyền Liên bang.

Bang Victoria chỉ có thể xem xét cấp quyền miễn trừ (Djokovic nhiều khả năng rơi vào điều khoản đã mắc Covid trong vòng 6 tháng). Còn việc quyết định ai được nhập cảnh là thẩm quyền của các cơ quan chính phủ Liên bang Úc (trong đó có Bộ Y tế đã từng gửi thư khẳng định nhiễm Covid mà chưa tiêm vaccine thì cũng không được).

Như chúng ta biết, có visa đôi khi chỉ đủ giúp bạn xuất cảnh và bước lên máy bay, còn để được nhập cảnh thì phải thông qua một quy trình ở cửa khẩu với các nhân viên hải quan.

Djokovic phải chăng là nạn nhân của sự làm việc sai quy cách của chính quyền bang Victoria?

Djokovic phải chăng là nạn nhân của sự làm việc sai quy cách của chính quyền bang Victoria?

Thủ tướng Úc Morrison đã công khai chỉ trích Tennis Úc và cả Djokovic trong những lần xuất hiện trước truyền thông (gần nhất chiều 6-1), một dấu hiệu cho thấy nếu sự việc dừng lại ở các cơ quan hành pháp thì Djokovic sẽ bị trục xuất khỏi nước Úc, không thể tham dự Australian Open 2020.

Nhưng Djokovic đã làm dấy lên một hy vọng chiến thắng khi đội ngũ pháp lý của anh đã thành công trong việc giúp Nole ở lại Melbourne cho tới ít nhất là thứ Hai, 10-1.

Một phiên tòa ở Úc – cơ quan tư pháp sẽ là nơi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Vẫn còn hy vọng để Djokovic chiến thắng trong trận chiến chưa từng có trong cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng nhưng cũng nhiều tranh cãi của anh.

Một cuộc chiến mà giờ đây giữa danh dự vị thế của tay vợt số 1 thế giới người Serbia và giấc mơ 10 Australian Open, trở thành người đầu tiên giành 21 Grand Slam ở Melbourne chưa biết cái nào quan trọng hơn!

Nguồn: [Link nguồn]

Tin mới nhất Djokovic ở Australia: Chính phủ tuyên bố Nole không bị ”giam cầm”

(Tin thể thao, tin tennis) Tình trạng hiện tại của của Djokvic trong thời gian bị "quản thúc" ở Australia phần nào được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Tấn ([Tên nguồn])
Nóng cùng Phạm Tấn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN