Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
martina-vs-naomi
Open Capfinances Rouen Métropole
Martina Trevisan
2
Naomi Osaka
0
marta-vs-laura
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Laura Siegemund
1
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-
lorenzo-vs-roberto
Barcelona Open Banc Sabadell
Lorenzo Musetti
0
Roberto Carballes Baena
2
alex-vs-rafael
Barcelona Open Banc Sabadell
Alex De Minaur
2
Rafael Nadal
0
sebastian-vs-stefanos
Barcelona Open Banc Sabadell
Sebastian Ofner
0
Stefanos Tsitsipas
2

Murray lo ngại về giải Úc mở rộng

Sự kiện: Australian Open 2024

Murray trải lòng sau thất bại tại Qatar Open.

Sau trận thua Mayer ngay ở vòng 2 giải Qatar Open diễn ra trong tuần rồi, Murray nói: “Thật khó để đánh giá phong độ của tôi lúc này. Tôi rất hài lòng với cách mình đã chơi trong nửa trận đầu gặp Mayer, nhưng để duy trì lối chơi trong một trận đấu kéo dài 5 ván là rất khó.

Thi đấu thành công ở giải Úc mở rộng khi đây là Grand Slam duy nhất mà Murray đã 3 lần lọt vào chung kết, nhưng năm nay, tự thân tay vợt của Vương quốc Anh lại không đánh giá cao cơ hội của mình trong cuộc tranh tài ở Melbourne.

Nhìn nhận thực tế

Sau trận thua Mayer ngay ở vòng 2 giải Qatar Open diễn ra trong tuần rồi, Murray nói: “Thật khó để đánh giá phong độ của tôi lúc này. Tôi rất hài lòng với cách mình đã chơi trong nửa trận đầu gặp Mayer, nhưng để duy trì lối chơi trong một trận đấu kéo dài 5 ván là rất khó. Có một ngày nghỉ giữa các trận đấu sẽ có ích cho tôi và tôi cũng sẽ có sự điều chỉnh tốt hơn qua từng trận đấu nên sẽ có khả năng là nếu vượt qua 2 vòng đầu thì tôi sẽ bắt đầu cảm thấy ổn thỏa hơn và cơ thể của tôi cũng sẽ ổn hơn”. Suy nghĩ của Murray khiến mọi người nghĩ anh đang nói về cuộc tranh tài ở Grand Slam đầu năm sẽ diễn ra vào tuần tới, sân chơi mà anh đang là đương kim á quân. Mặt khác, lời chia sẻ của Murray còn buộc mọi người cảm thấy có sự bất ổn đang tồn tại nơi anh bởi rõ ràng việc bị loại sớm ngay ở giải chính thức đầu tiên kể từ khi trở lại sau cuộc giải phẫu vào tháng 10 khiến anh không có đủ thời gian cọ xát để tìm cảm giác và thích nghi.

Ở vào tình thế hiện tại, không khó hiểu khi Murray tự hạ thấp cơ hội của mình tại giải Úc mở rộng sắp tới. Tay vợt số 4 TG nói thẳng: “Tôi không mong đợi việc sẽ đoạt chức vô địch ở Úc mở rộng sắp tới. Tôi chỉ nói rằng tôi biết mình đã tập luyện cật lực và thực hiện nhiều bài tập tốt để cải thiện thể lực. Tuy nhiên nếu không thi đấu nhiều trận thì điều này khác hoàn toàn với bất cứ điều gì chúng tôi làm trong phòng tập thể lực. Sẽ là điều không thực tế nếu như đặt ra mong đợi tôi sẽ giành chức vô địch ở Úc mở rộng tới đây. Tuy nhiên có thể tôi sẽ cảm thấy mọi chuyện ổn thỏa hơn khi vượt qua 1 hoặc 2 trận đấu”.

Murray lo ngại về giải Úc mở rộng - 1

Murray hạ thấp cơ hội của mình tại Úc mở rộng

Vấn đề đọng lại

Khi Murray quyết định tiến hành ca phẫu thuật để giải quyết chấn thương ở lưng và nghỉ suốt giai đoạn còn lại của mùa giải, nhiều người đã nghĩ anh sẽ đi theo bước chân của Nadal, nghĩa là anh sẽ nghỉ dài hơn chứ không chỉ có hơn 1 tháng, để có bước trở lại thành công như tay vợt người Tây Ban Nha. Tuy nhiên đến cuối tháng 12 thì Murray đã trở lại sân bằng việc tham dự giải mời ở Abu Dhabi và từ đấy người ta đã đặt ra câu hỏi: liệu tay vợt người Anh trở lại có vội vã quá hay không? Chưa biết câu trả lời cụ thể thế nào, mà người ta chỉ biết Murray thua 2 trận trước Tsonga ở Abu Dhabi và Mayer ở Doha. So sánh với trường hợp của Nadal thì có điều rõ ràng không thể phủ nhận: tay vợt người Tây Ban Nha có bước trở lại đáng tin cậy hơn bởi anh có đủ thời gian hồi phục và chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt cho ngày quay lại cuộc tranh tài.

Đặt ra dấu hỏi về sự trở lại sớm của Murray, giới mộ điệu đặt ra giả thuyết sở dĩ anh phải làm như thế vì muốn bảo vệ 1.450 điểm do năm trước anh đoạt chức vô địch ở Brisbane và sau đó vào chung kết ở Úc mở rộng. Giả thuyết này có cơ sở ở chỗ Murray lo ngại sẽ để mất vị trí số 4 TG về tay Del Potro do tay vợt người Argentina này hiện chỉ còn thua Murray vỏn vẹn có 305 điểm. Nỗi lo của Murray hoàn toàn có thể biến thành hiện thực do Del Potro chỉ có 90 điểm phải bảo vệ ở Úc mở rộng (năm trước bị loại ở vòng 3) và hơn nữa anh còn có cơ hội rút ngắn cách biệt này qua điểm số thu được khi tranh tài ở Sydney tuần này. Bởi vậy việc Del Potro sẽ soán vị trí của Murray là điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo thethaohcm.vn
Australian Open 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN