Trận đấu nổi bật

alize-vs-yulia
Trophée Clarins
Alize Cornet
2
Yulia Starodubtseva
0
sloane-vs-olivia
Trophée Clarins
Sloane Stephens
0
Olivia Gadecki
1
jelena-vs-aryna
Internazionali BNL d'Italia
Jelena Ostapenko
0
Aryna Sabalenka
2
simona-vs-mccartney
Trophée Clarins
Simona Halep
1
Mccartney Kessler
0
victoria-vs-danielle
Internazionali BNL d'Italia
Victoria Azarenka
0
Danielle Collins
2
alexander-vs-taylor
Internazionali BNL d'Italia
Alexander Zverev
2
Taylor Fritz
0

Monaco GP – Chấm điểm tay đua (P2)

Hãy cùng nhìn lại màn trình diễn của 10 tay đua cuối tại Monaco GP.

Jenson Button: 8/10

McLaren có chặng thi đấu tốt khi tỏ ra cạnh tranh trong các buổi chạy thử. Nếu không có sự cố cờ vàng của Rosberg cuối Q3, nhiều khả năng Button đã có mặt ở vòng phân hạng cuối cùng khi anh đang có một vòng chạy tốt.

Thi đấu ổn định trong chặng đua, Button về đích thứ 8 và mang về những điểm số đầu tiên cho McLaren. Đây sẽ là động lực không nhỏ giúp đội đua tiếp tục phát triển chiếc xe của mình.

Monaco GP – Chấm điểm tay đua (P2) - 1

Fernando Alonso: 6/10

Trước khi buổi đua phân hạng diễn ra, Alonso tự tin sẽ lần đầu tiên có mặt tại Q3 và diễn biến cho thấy chiếc xe có đủ sức mạnh để cạnh tranh một vị trí trong top 10. Sự cố động cơ ngay đầu Q2 khiến anh không còn cơ hội thực hiện mục tiêu của mình. Ngay vòng đầu tiên, va chạm với Hulkenberg khiến anh chịu án phạt dừng 5 giây trong pit và cuối cùng bỏ cuộc. Một kết quả đáng thất vọng cho tay đua người Tây Ban Nha nhất là khi Button kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ 8.

Felipe Nasr: 8/10

Chiếc C33 tỏ ra thiếu cạnh tranh và Nasr bị loại ngay sau vòng đầu tiên không là điều bất ngờ. Những nỗ lực đáng khen cùng với phản ứng nhanh chóng khi xe an toàn được triển khai để chuyển sang bộ lốp siêu mềm giúp Nasr có được vị trí thứ 9. Đây được xem là kết quả bất ngờ bởi không nhiều người tin Sauber sẽ có điểm tại Monaco.

Marcus Ericsson: 5/10

Việc yếu kém về lực nén khiến việc làm nóng lốp của chiếc C33 trở nên khó khăn hơn nhiều và vị trí phân hạng của bộ đôi Sauber đã nói lên điều đó. Vị trí xuất phát thứ 17 khiến hy vọng giành điểm của Ericsson không còn dù anh rất nỗ lực trong cuộc đua chính.

Monaco GP – Chấm điểm tay đua (P2) - 2

Carlos Sainz: 7/10

Thể hiện mạnh mẽ trong các buổi chạy thử, vị trí xuất phát thứ 8 của Sainz không gây nhiều bất ngờ. Việc không dừng lại cân xe theo quy định khiến anh chịu án phạt xuất phát trong pit. Đây là lỗi thường thấy ở một tân binh nhưng ở đường đua như Monaco, hậu quả của án phạt trên sẽ rất lớn. Tuy nhiên, Sainz đã có chặng đua hết sức mạnh mẽ để về đích ở vị trí có điểm cuối cùng – kết quả ngay cả bản thân anh không nghĩ tới sau khi biết tin nhận án phạt.

Max Verstappen: 7/10

Đây là lần đầu tiên Verstappen tham dự chặng đua Monaco nhưng anh đã kịp ghi dấu ấn bằng vị trí thứ 2 ở ngay buổi chạy thử đầu tiên. Tuy có mặt tại Q3 nhưng tay đua người Bỉ không hài lòng với thành tích của mình do bộ lốp chưa được làm nóng cần thiết. Sau khi mất khá nhiều thời gian ở lần vào pit, Verstappen đã thi đấu rất nỗ lực nhưng anh đã mắc lỗi trong pha tranh chấp với Grosjean và phải bỏ cuộc. Giám sát đường đua quyết định đưa ra án phạt trừ 5 bậc xuất phát đối với tay đua người Bỉ tại chặng sau.

Romain Grosjean: 7/10

Án phạt trừ 5 bậc xuất phát do thay hộp số khiến Grosjean gặp khá nhiều khó khăn tại Monaco. Bắt đầu cuộc đua ở vị trí thứ 15, những nỗ lực cuối cùng đã giúp Grosjean có mặt trong top 10 ở phần cuối cuộc đua. Tuy nhiên, tình huống cạnh tranh sai luật của Verstappen khiến cơ hội của tay đua người Pháp là không còn, anh về đích thứ 12.

Pastor Maldonado: 6/10

Maldonado có vòng phân hạng ấn tượng khi có mặt ở Q3 và sau đó được tăng 1 bậc sau án phạt của Sainz. Tuy nhiên, vận may vẫn chưa mỉm cười với Maldonado khi sự cố hệ thống phanh khiến anh phai bỏ cuộc. Đây là lần thứ 5 tay đua người Venezuela không thể hoàn thành trọn vẹn cuộc đua ở mùa giải năm nay.

Monaco GP – Chấm điểm tay đua (P2) - 3

Valtteri Bottas: 6/10

Gặp khó khăn trong việc làm nóng lốp khiến Bottas bị loại ngay sau vòn phân hạng đầu tiên – một kết quả không nhiều người dự đoán. Việc áp dụng chiến thuật 2 pit tỏ ra không hiệu quả và tay đua người Phần Lan về đích thứ 14.

Felipe Massa: 6/10

Williams tỏ ra thiếu cạnh tranh tại Monaco nên việc Massa không có mặt ở vòng phân hạng cuối cùn không gây nhiều bất ngờ. Va chạm ở góc cua đầu tiên khiến Massa phải thực hiện thêm một lần vào pit ngay sau đó và không còn cơ hội có điểm.

Roberto Merhi: 7/10

Một lần nữa Merhi không để đánh bại đồng đội Stevens trong cuộc đua phân hạng mặc dù khoảng cách lần này nhỏ hơn so với các chặng trước. Tận dụng một số sự cố nhỏ của người đồng đội, Merhi đã có lần đầu tiên về đích trước Stevens ở mùa giải năm nay.

Will Stevens: 6/10

Stevens tiếp tục thể hiện ưu thế của mình so với người đồng đội ở buổi đua phân hạng. Sự cố với cánh trước lúc xuất phát khiến chiếc xe bị ảnh hưởng và Stevens là người cuối cùng về đích. Tuy nhiên, Marussia vẫn cho thấy sự ổn định của mình khi cả 2 tay đua đều hoàn thành trọn vẹn cuộc đua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ice and Fire ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN