Trận đấu nổi bật

naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Hot girl bóng chuyền Bỉ buồn tê tái, lộ diện 4 cặp đấu tứ kết giải thế giới

(Tin thể thao, bóng chuyền) Hot girl Britt Herbots ghi điểm cao nhất trận vẫn không thể giúp Bỉ thắng được Trung Quốc, qua đó 4 cặp đấu đỉnh cao tại tứ kết thế giới đã được xác định.

Hot girl Bỉ ghi điểm “như máy”, đội nhà vẫn mất vé tứ kết trước Trung Quốc

Trung Quốc đánh bại tuyển Bỉ

Ở lượt cuối cùng tại bảng E trong khuôn khổ vòng bảng thứ 2 giải vô địch thế giới 2022 diễn ra tối ngày 9/10, tâm điểm được đổ dồn vào màn thư hùng giữa tuyển nữ Trung Quốc và Bỉ. Đây là trận đấu quyết định trực tiếp suất trong top 4 vào tứ kết khi Trung Quốc đang xếp hạng 4, còn Bỉ xếp hạng 5 tại bảng đấu này.

Hot girl Britt Herbots ghi điểm cao nhất, đội nhà vẫn bị loại

Hot girl Britt Herbots ghi điểm cao nhất, đội nhà vẫn bị loại

Mặc dù đã gây ra khá nhiều khó khăn cho Trung Quốc trong cả 3 set đấu, thậm chí là chơi tấn công có phần nhỉnh hơn nhưng hàng chắn kém hiệu quả khiến Bỉ để mất điểm ở những thời khắc quan trọng và thua chung cuộc 0-3 với các tỉ số 18-25, 18-25 và 25-27.

Trung Quốc giành vé vào tứ kết gặp tuyển Ý

Trung Quốc giành vé vào tứ kết gặp tuyển Ý

Đáng tiếc cho cá nhân nữ VĐV xinh đẹp Britt Herbots khi cô đã ghi đến 21 điểm, cao nhất trận và cao hơn tay đập tốt nhất của Trung Quốc là Li Yingying (16 điểm). Kết quả này khiến Bỉ không thể cải thiện vị trí thứ 5, qua đó bị loại khỏi giải thế giới.

Nhật Bản thể hiện đẳng cấp, 8 cặp đấu tứ kết thế giới được xác định

Nhật Bản đánh bại Hà Lan

Ở trận đấu diễn ra liền sau đó, Nhật Bản đã có chiến thắng đẳng cấp 3-0 (25-23, 25-23 và 25-21) trước Hà Lan để bảo vệ vị trí thứ 3 tại bảng E của mình. Đây là trận đấu mà Nhật Bản thể hiện lối chơi tập thể đáng nể, khả năng tấn công đa dạng, biến ảo cùng những cú đập có lực cực mạnh của các chủ công.

Nhật Bản gặp Brazil ở tứ kết

Nhật Bản gặp Brazil ở tứ kết

Điều này khiến cho hàng chắn của Hà Lan dù có chiều cao rất “khủng” nhưng không thể bám chắn hiệu quả. Trong khi đó, Hà Lan có phần thiếu gắn kết và mắc một số lỗi bước 1.

Với chiến thắng này của Nhật Bản, top 8 đội bóng, cũng như các cặp đấu tại tứ kết đã được xác định. Cụ thể: Ý sẽ so tài Trung Quốc, Brazil gặp Nhật Bản, Mỹ đụng độ Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia đấu chủ nhà Ba Lan. Các trận đấu ở lượt trận tứ kết sẽ diễn ra vào khuya ngày 11/10 và rạng sáng ngày 12/10.

Hóa chất Đức Giang Hà Nội vô địch Cúp Cát Bà Amatina 2022

Trong trận đấu chung kết diễn ra tối ngày 9/10, đội bóng Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã thể hiện đẳng cấp của đương kim á quân quốc gia 2022 khi đánh bại Than Quảng Ninh với cách biệt 3-0 lần lượt với các tỉ số 25-23, 25-12 và 25-17.

Lý Thị Luyến và đồng đội nhận 100 triệu đồng cho chức vô địch

Lý Thị Luyến và đồng đội nhận 100 triệu đồng cho chức vô địch

Đây là kết quả đã được dự báo trước khi Hóa chất Đức Giang Hà Nội sở hữu đội hình mạnh, có nhiều tuyển thủ quốc gia như Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Nguyễn Thị Kim Liên hay Đoàn Thị Xuân, trong khi Than Quảng Ninh phụ thuộc nhiều vào chủ công Vi Thị Như Quỳnh.

Với chức vô địch, Lý Thị Luyến và đồng đội nhận 100 triệu đồng tiền thưởng. Than Quảng Ninh nhận 70 triệu đồng cho ngôi á quân. Hai đội đồng hạng Ba là Hà Phú Thanh Hóa và Hà Nội mỗi đội nhận 30 triệu đồng.  

Cúp VTV Bình Điền 2023 bị hủy bỏ vì trùng lịch SEA Games

Theo đó, ban tổ chức Cúp quốc tế nữ VTV Bình Điền cho biết chính thức hủy giải đấu danh giá này trong năm 2023 vì trùng thời điểm bóng chuyền Việt Nam tham dự SEA Games 32 tại Campuchia.

Cúp VTV Bình Điền 2023 lỡ hẹn vì trùng lịch SEA Games 32

Cúp VTV Bình Điền 2023 lỡ hẹn vì trùng lịch SEA Games 32

Ban tổ chức cho biết sau khi nghiên cứu, chọn thời gian thích hợp giúp các CLB mạnh đảm bảo đủ lực lượng tham dự, chỉ có tổ chức giải vào tháng 5/2023 nhưng thời điểm này lại trùng vào Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32. Dự kiến giải sẽ trở lại vào năm 2024.

Nguồn: [Link nguồn]

Đỉnh cao bóng chuyền: Hot girl 2m03 ghi điểm như máy, Ba Lan thắng kịch tính

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Magdalena Stysiak đã một mình ghi đến 32 điểm giúp Ba Lan thắng nghẹt thở tuyển Đức sau 5 set, qua đó giành suất vào tứ kết giải vô địch thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN