Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
-
Paula Badosa
-
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Greet Minnen
-
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
-
Maria Lourdes Carle
-
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Đỉnh cao bóng chuyền thế giới: Hot girl 2m03 ghi 25 điểm, Ba Lan thắng nghẹt thở

(Tin thể thao) Sự xuất sắc của tay đập cao 2m03 Magdalena Stysiak đã giúp Ba Lan có chiến thắng nghẹt thở sau 5 set trước Canada, qua đó cạnh tranh trực tiếp suất đi tiếp vào tứ kết.

Chiến thắng nghẹt thở của Ba Lan trước Canada

Chân dài cao 2m03 giúp Ba Lan thắng nghẹt thở Canada

Trận đấu giữa Ba Lan và Canada được đánh giá là màn so tài hấp dẫn nhất trong các lượt trận vòng bảng thứ 2 diễn ra tối ngày 7/10 và rạng sáng ngày 8/10 tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2022 khi trận đấu đã phải trải qua đến 5 set rất kịch tính.

Tay đập 2m03 Magdalena Stysiak tỏa sáng với 25 điểm giúp Ba Lan thắng Canada

Tay đập 2m03 Magdalena Stysiak tỏa sáng với 25 điểm giúp Ba Lan thắng Canada

Ba Lan thắng set đầu 25-18 nhưng liền sau đó, Canada thắng liên tiếp 2 set tiếp theo 25-19 và 25-16 nhờ vào hàng công chất lượng. Ba Lan có chiến thắng kịch tính 25-23 ở set thứ 4 trước khi thắng 15-5 ở set quyết định để thắng chung cuộc 3-2.

Một trận thua đáng tiếc cho Canada khi hàng công của đội bóng này đã chơi hiệu quả hơn hẳn đối thủ với tổng cộng 58 điểm, trong khi điểm tấn công của Ba Lan chỉ là 44 điểm. Tuy nhiên, hàng chắn của Ba Lan lại tỏ ra hiệu quả hơn với 20 điểm “block”, trong khi Canada chỉ là 6 điểm.

Nhật Bản rộng cửa vào tứ kết sau chiến thắng thứ 6

Nhật Bản rộng cửa vào tứ kết sau chiến thắng thứ 6

Đặc biệt, đây là trận đấu chói sáng của Magdalena Stysiak khi tay đập có chiều cao đến 2m03 đã ghi đến 25 điểm, cao nhất trận để giúp đội nhà bảo vệ thành công vị trí trong top 4, qua đó sáng cửa giành suất vào tứ kết. Trong khi đó với trận thua này, Canada (xếp hạng 6) đã bị loại khỏi giải trước 1 vòng đấu.

“Hoa hậu” 1m97 ghi điểm nhiều nhất trận, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thua Mỹ

Cũng trong lượt trận này chứng kiến màn so tài giữa hai đội bóng top đầu thế giới là Mỹ (hạng 4 thế giới) và Thổ Nhĩ Kỳ (hạng 6 thế giới). Mặc dù tấn công ấn tượng hơn, so kè rất quyết liệt với đối thủ nhưng hàng chắn không tốt cũng như không tận dụng cơ hội ở thời điểm quyết định đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ thua với tỉ số 1-3 (22-25, 25-21, 20-25 và 25-22).

Zehra Gunes thi đấu nổi bật vẫn không thể giúp Thổ Nhĩ Kỳ thắng được Mỹ

Zehra Gunes thi đấu nổi bật vẫn không thể giúp Thổ Nhĩ Kỳ thắng được Mỹ

Một trận đấu khá đáng tiếc cho Zehra Gunes khi hot girl bóng chuyền đẹp bậc nhất thế giới với chiều cao 1m97 này đã ghi 16 điểm, cao hơn cả tay đập chủ lực của Mỹ là Ogbogu (15 điểm) nhưng vẫn không thể giúp đội nhà giành chiến thắng. Trong khi đó với chiến thắng này, Mỹ tăng 1 bậc lên hạng 3 thế giới, đẩy Serbia xuống vị trí thứ 4.

Một số kết quả đáng chú ý khác: Nhật Bản thắng đậm Puerto Rico 3-0 (25-16, 25-19 và 25-21). Đây là chiến thắng thứ 6 của đội bóng châu Á tại giải, qua đó rộng cửa đi tiếp vào tứ kết. Ý dễ dàng thắng Argentina 3-0 (25-19, 25-18 và 25-17). Cộng hòa Dominica thắng Đức với tỉ số 3-1 (19-25, 25-18, 25-22 và 25-18), trận đấu xuất sắc của Brayelin Martinez với 28 điểm. Cuối cùng, Brazil cũng có chiến thắng nhẹ nhàng trước Hà Lan với cách biệt 3-0 (25-19, 25-19 và 25-20).

“Búa máy” Onuma Sittirak chính thức khoác áo Kinh Bắc Bắc Ninh

Trái với những đồn đoán trước đó, tay đập lừng danh một thời của tuyển nữ Thái Lan Onuma Sittirak đã không gia nhập VTV Bình Điền Long An hay Hóa chất Đức Giang Hà Nội mà sẽ khoác áo Kinh Bắc Bắc Ninh. Sittirak có chiều cao 1m76 với sức bật lên đến 3m04, tầm chắn 2m85 cùng những cú đập cực mạnh. Nữ chủ công 36 tuổi từng giành được vô số danh hiệu cá nhân ở các giải đấu hàng đầu châu Á.

Biểu tượng sức mạnh tấn công một thời của Thái Lan Sittirak đầu quân cho Kinh Bắc Bắc Ninh

Biểu tượng sức mạnh tấn công một thời của Thái Lan Sittirak đầu quân cho Kinh Bắc Bắc Ninh

Cô sẽ có màn ra mắt người hâm mộ Việt Nam ngay tại giải bóng chuyền nữ Cúp LienVietPostBank 2022 vào giữa tháng 10 tới đây. Là đội bóng chủ nhà của giải nhưng lại có lực lượng mỏng, việc Kinh Bắc Bắc Ninh chiêu mộ "búa máy" Sittirak cũng là điều dễ hiểu.

Cúp LienVietPostBank 2022 sẽ diễn ra từ 15-22/10 tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh quy tụ 8 đội bóng gồm BTL Thông tin, Kinh Bắc Bắc Ninh, Than Quảng Ninh, Hóa chất Đức Giang, Vietinbank, VTV Bình Điền Long An, Hà Phú Thanh Hóa và Ninh Bình Doveco. Đặc biệt, ở giải đấu này BTC sẽ trang bị hệ thống "mắt thần" Video Challenge Eyes để phục vụ cho công tác điều hành trận đấu.

Hóa chất Đức Giang Hà Nội mất trụ cột trước thềm bán kết

Trong lượt trận cuối tại vòng bảng giải bóng chuyền trẻ toàn quốc 2022 gặp VTV Bình Điền Long An vào ngày 7/10, Hóa chất Đức Giang Hà Nội gặp phải tin không vui khi VĐV trụ cột Bùi Hồng Nhung bất ngờ bị chấn thương sau một pha tiếp đất không tốt. Hồng Nhung ngay lập tức phải được đưa đi bệnh viện để kiểm tra và gần như không thể cùng các đồng đội thi đấu tại bán kết diễn ra vào ngày 11/10 tới.

Bùi Hồng Nhung gặp chấn thương bất ngờ

Bùi Hồng Nhung gặp chấn thương bất ngờ

4 cặp đấu tại bán kết được xác định gồm: VTV Bình Điền Long An gặp Than Quảng Ninh. Geleximco Thái Bình so tài VietinBank. Bộ tư lệnh Thông Tin đối đầu với Hà Phú Thanh Hóa. Trận còn lại, Hóa Chất Đức Giang Hà Nội gặp Kinh Bắc Bắc Ninh.  

Nguồn: [Link nguồn]

Người đẹp bóng chuyền 1m88 cản bước Thái Lan tạo địa chấn giải thế giới

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Bị Thái Lan gây ra rất nhiều khó khăn, hot girl Maja Aleksic cùng đồng đội đã tỏa sáng đúng lúc để giành chiến thắng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN