Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

HOT: Đối thủ ca ngợi Djokovic

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Trước trận đấu tại vòng 4 Indian Wells, Sam Querrey đã dành những lời tán dương hết mực tới Djokovic.

Sam Querrey ca ngợi Djokovic: “Anh ấy là một tay vợt hoàn hảo. Từ những cú thuận tay tới trái tay, cách di chuyển, Novak đều thực sự tốt. Đó là khó khăn rất lớn với tôi. Tôi có thể phải tạo cho mình một cảm giác thoải mái nhất và hi vọng tôi có thể làm được điều gì đó”, Sam Querrey nói.

Sharapova chưa hài lòng với chiến thắng trước Vecino ở vòng 4 (7-5 và 6-0): “Tôi đã không chơi thật tốt từ đầu trận. Các bạn biết đấy đôi khi bạn sẽ gặp phải những khó khăn khi không biết quá nhiều về đối thủ của mình. Và phải sang đến set thứ hai, tôi mới thực sự đẩy trận đấu theo ý muốn. Điều này buộc tôi phải tập luyện nhiều hơn để thích nghi nhanh với từng đối thủ”. Ở Tứ kết, Masha sẽ gặp tay vợt người Italia hạt giống số 6 Sara Errani.

Bị chấn thương, Azarenka vẫn quyết chiến: Victoria Azarenka có thể phải chụp cộng hưởng MRI để xác định cụ thể mức độ chấn thương ở mắt cá chân. Tuy nhiên lúc này, nhà ĐKVĐ Indian Wells vẫn tỏ ra đầy quyết tâm trong việc bảo vệ danh hiệu của mình. “Tôi sẽ không đưa ra bất kì câu trả lời nào. Tôi sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ để sẵn sàng ra sân thi đấu”, Azarenka nói.

HOT: Đối thủ ca ngợi Djokovic - 1

Murray vẫn đang tiến bước tại Indian Wells

Murray coi chiến thắng tại Olympic và US Open 2012 là điểm tựa cho tương lai: “Đó là hai trong số những ngày tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Hai thời khắc ấy là động lực để tôi thi đấu tốt và cũng như để vượt qua những giai đoạn khó khăn”.

Kết quả hai trận đấu sớm vòng 4 đơn nam Indian Wells:

Gilles Simon (13) - Kevin Anderson 3-6, 6-1, 4-6

Jo-Wilfried Tsonga (8) - Milos Raonic (17) 4-6, 7-5, 6-4

“Ông trùm F1” Ecclestone vừa bày tỏ mong muốn giảm bớt các chặng đua tại châu Âu và nhường lại cho Thái Lan hay Mexico: “Chúng tôi không muốn một giải vô địch thế giới lại chỉ quanh quẩn diễn ra ở châu Âu là chính. Có rất nhiều quốc gia đã gõ cửa tới chúng tôi để xin được đăng cai. Và điều này có lợi cho nền F1”.

Tiger Woods sẽ chơi tại Tavistock Cup, một giải đấu không chính thức và chỉ diễn ra trong hai ngày: Nghĩa là ngay sau khi kết thúc Arnold Palmer Invitational tại Bay Hill, Woods sẽ tới Orlando để biểu diễn. Trong năm thứ hai tham dự, Woods sẽ đại diện cho đội Albany và cùng Ian Poulter, Tim Clark và Justin Rose. Oak Tree và Primland là hai sự bổ sung trong năm nay. Tavistock Cup cũng là giải đấu cuối cùng trước khi The Masters diễn ra của Woods.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN