Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Góc "đỏ mặt" WWE: Nam đô vật "đục tường" nhìn trộm đồng nghiệp nữ

(Tin thể thao, tin WWE) Mỹ nhân đấu vật tiết lộ chuyện hậu trường khiến làng WWE trải qua cơn sóng gió.

WWE - sàn đấu vật nổi tiếng của Mỹ được thành lập từ năm 1980, trải qua 38 năm hoạt động giải đấu này đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu người trên toàn thế giới. Với sự sáng tạo của những nhà tổ chức và tài năng của người tham gia, WWE luôn tạo ra sự mới lạ, cuốn hút tới người xem dù biết rằng đây chỉ là giải đấu biểu diễn.

Góc "đỏ mặt" WWE: Nam đô vật "đục tường" nhìn trộm đồng nghiệp nữ - 1

Nữ đô vật "Sable" (trái) từng đâm đơn kiện WWE vì để VĐV nữ làm việc trong môi trường thiếu an toàn

Luôn tuyển chọn những nam VĐV đẹp trai mạnh mẽ nhất và những mỹ nhân xinh đẹp gợi cảm nên WWE đã được chú ý ngay từ phần hình ảnh. Để tiếp tục thu hút khán giả các nhà tổ chức đã khuyến khích các đô vật ăn mặc gợi cảm và ra đòn mạnh mẽ hơn nên đã có vô số scandal xảy ra.

Nên nhớ đây là một giải đấu vật biểu diễn nhưng trong quá khứ có không ít những đô vật phải giải nghệ vì bị dính đòn quá nặng, cũng có một số người mất mạng trên sàn đấu. Những câu chuyện liên quan tới việc VĐV nữ ăn mặc hớ hênh lộ điểm nhạy cảm cũng xảy ra thường xuyên.

Vào 6/1999, nữ đô vật nổi tiếng Rena Marlette Lesnar có biệt danh là "Sable" đã đâm đơn kiện WWE lên Liên đoàn đấu vật thế giới, vì đấu trường này đã để các đô vật nữ làm việc "thiếu an toàn".

"Đàn ông thường xuyên đi vào phòng thay đồ của các đô vật nữ, họ làm như điều này diễn ra tình cờ. Những đô vật nam thường xuyên đục lỗ trên tường để quan sát những nữ đô vật thay quần áo", Rena Marlette Lesnar khi đó đâm đơn kiện và đòi đấu trường WWE phải đền 110 triệu USD để bồi thường nhân phẩm.

Phiên tòa xử vụ án này diễn ra sau đó vài tháng, đấu trường WWE phải đền bù cho Rena, số tiền không được tiết lộ nhưng con số thấp hơn 110 triệu USD rất nhiều. Rena Lesnar rời giải đấu WWE cùng năm 1999, tuy nhiên cô đã được mời quay lại đấu trường này vào năm 2003 trước khi giải nghệ vào 2007. Sau khi bỏ đấu vật cô chuyển sang làm mẫu ảnh cho một số tạp chí dành cho người lớn.

Góc "đỏ mặt" WWE: Nam đô vật "đục tường" nhìn trộm đồng nghiệp nữ - 2

Rena Lesnar từng là một biểu tượng của WWE

Góc "đỏ mặt" WWE: Nam đô vật "đục tường" nhìn trộm đồng nghiệp nữ - 3

Cô cũng từng khiến đấu trường này lao đao khi đâm đơn kiện cáo

Góc "đỏ mặt" WWE: Nam đô vật "đục tường" nhìn trộm đồng nghiệp nữ - 4

Cô lại được chào đón khi trở lại vào năm 2003

Góc "đỏ mặt" WWE: Nam đô vật "đục tường" nhìn trộm đồng nghiệp nữ - 5

Hiện tại đang chung sống cùng đô vật nam nổi tiếng Brock Lesnar

”Đỏ mặt” đấu trường WWE: Diễn cảnh ”nóng” trước hàng triệu fan

Sự kiện RAW 2006 chắc chắn phải đứng hàng đầu trong các pha "đỏ mặt" của WWE.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Scandal góc tối thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN