Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
1
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

F1 - Malaysia GP: Trời sẽ lại có mưa?

Thứ Sáu 22/3/2013, chặng đua thứ hai trong mùa giải 2013 sẽ chính thức diễn ra tại Đường đua Sepang International Circuit ở Malaysia.

Cuối tuần qua, cuộc đua F1 đầu tiên trong mùa giải mới đã diễn ra ở trường đua Albert Park (Úc) với một kết thúc không thể nào hấp dẫn hơn khi Kimi Raikkonen đã là người có được chiến thắng trong ngày khai mạc, hứa hẹn cuộc cạnh tranh cuối tuần này ở Malaysia sẽ quyết liệt hơn nữa, Kimi có tiếp tục giành chiến thắng hay Mercedes và McLaren sẽ kịp khắc phục những khuyết điểm để đưa các tay đua của mình lên bục chiến thắng?

Chiến thuật hợp lý dựa trên khả năng kiểm soát lốp rất tốt của Raikkonen đã giúp cho anh có lợi thế ít hơn một lần pitstop so với các tay đua khác, qua đó mở ra chiến thắng trong ngày mở màn của mùa giải mới mặc dù anh chỉ xuất phát ở phía sau. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận khả năng cạnh tranh của chiếc E21 của Lotus khi nó đã thể hiện rất ổn định suốt cuộc đua. Đường đua ở Malaysia với đặc tính tương tự như Albert Park, hy vọng Lotus sẽ một lần nữa có được thành công.

F1 - Malaysia GP: Trời sẽ lại có mưa? - 1

Bên cạnh phong độ xuất sắc của Kimi, bộ đôi tay lái của Ferrari cũng đã thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng cùng với chiếc F138 đầy sức mạnh và ổn định, họ đã khiến cho Red Bull cảm thấy lo lắng trên con đường bảo vệ sự thống trị của mình suốt 3 mùa giải vừa qua. Alonso đã có chiến thắng tại đây năm 2012, và đó có lẽ là cái duyên sẽ đem đến cho anh sự thành công khi trở lại Sepang trong mùa giải này. Massa thi đấu đầy quyết liệt và dường như nguồn cảm hứng đã trở lại phía sau tay lái, anh sẽ là người góp không ít thành công cho Ferrari trong mùa giải 2013.

Các tay đua của McLaren và Mercedes đã không thể hiện được gì trong chặng đua đầu tiên, họ dường như chỉ biết chạy sau đối thủ và khả năng cạnh tranh của chiếc MP4-28 (McLaren) và W04 (Mercedes) là hết sức yếu ớt. Hy vọng trong một tuần lễ ngắn ngủi cả Mercedes và McLaren sẽ kịp khắc phục những điểm yếu trên chiếc xe để có thể mang đến thành công cho các tay lái của mình đồng thời không để các đối thủ trực tiếp bỏ lại quá xa trên con đường chinh phục mùa giải 2013.

Vettel và Webber đã có một ngày thi đấu không thực sự như ý khi cả hai đã đánh mất lợi thế xuất phát của mình do vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ phía sau đặc biệt là Raikkonen và Alonso. Red Bull sẽ còn nhiều việc phải làm nếu muốn bảo vệ thành quả cho Vettel cũng như Webber khi trong cuộc đua vừa qua những lỗi hỏng hóc của hệ thống KERS và ECU lại một lần nữa xuất hiện trên chiếc xe của Webber.

Những đội ở tốp dưới qua cuộc đua đầu tiên nổi lên tay lái Sutil vừa mới trở lại với F1, khi anh đã thi đấu rất hay trong khoảng thời gian giữa cuộc đua, tuy nhiên Force India sẽ cần nỗ lực hơn nữa nếu muốn đưa tay đua của mình lên bục chiến thắng khi chiếc xe của Sultil đã để mất tốc độ khá nhiều trong giai đoạn cuối của cuộc đua.

Pirelli sẽ cung cấp lốp trung bình (viền xám) và cứng (viền cam) cho các đội tại Sepang, dự báo trời sẽ có mưa vào những ngày cuối tuần hứa hẹn nhiều bất ngờ có thể xảy ra khi chiến thuật của các đội sẽ bị chi phối rất nhiều bởi yếu tố thời tiết. Trong những năm gần đây, hầu như các tay lái đều phải thi đấu dưới mưa ở Sepang. Cuộc đua khai mạc đã diễn biến hết sức hấp dẫn và ở Sepang cuối tuần này, không có gì là không thể xảy ra.

Đón xem ngày đua theo giờ Việt Nam, ngày đua phân hạng (qualifying): 15h00 Thứ Bảy 23/3, ngày đua xếp hạng (race): 15h00 Chủ Nhật 24/3

+ Dự đoán 5 tay đua có khả năng dành pole:

1. Vettel

2. Hamilton

3. Webber

4. Alonso

5. Raikkonen

+ Dự đoán 5 tay đua có khả năng thắng chặng:

1. Vettel

2. Alonso

3. Raikkonen

4. Webber

5. Massa

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DinhvuPro
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN