Trận đấu nổi bật

coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Đua xe F1 - Phân hạng Hungarian Grand Prix 2018: Bất ngờ gọi tên Hamilton

(Tin thể thao - Tin đua xe F1) Vòng phân hạng diễn ra chiều thứ 7 tại Hungaroring đã diễn ra kịch tính nhờ tác động của yếu tố thời tiết. Lewis Hamilton (Mercedes) xuất sắc đoạt pole để cùng với đồng đội Valtteri Bottas xuất phát hàng đầu tiên. Kimi Raikkonen (Ferrari) xếp hạng 3.

Sau các phiên chạy thử, nơi mà Ferrari đang thể hiện sự vượt trội của mình trước khi vòng phân hạng F1 -  Hungarian Grand Prix 2018 diễn ra. Cơ hội đoạt pole của Ferrari rất lớn. Trong khi đó, kết quả không được khả quan cho Mercedes nhưng dường như họ lại có được thuận lợi khi vòng chạy phân hạng chiều thứ 7 tại đường đua Hungaroring trong điều kiện thời tiết và mặt đường ẩm ướt do cơn mưa trước đó đem lại.

Đua xe F1 - Phân hạng Hungarian Grand Prix 2018: Bất ngờ gọi tên Hamilton - 1

Lewis Hamilton (phải) có ưu thế lớn ở chặng đua chính tại Hungaria

Dù thời điểm này mưa không rơi, nhưng khả năng có mưa trong suốt thời gian phân hạng là không nhỏ. Đó sẽ là tiền đề cho những kết quả bất ngờ nhất có thể diễn ra.

Đua xe F1 - Phân hạng Hungarian Grand Prix 2018: Bất ngờ gọi tên Hamilton - 2

Vòng phân hạng thứ nhất diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Đúng 15h (giờ địa phương), vòng phân hạng thứ nhất (Q1) bắt đầu. Ngay khi đèn xanh báo Q1 bắt đầu, các đội đua ngay lập tức xuất hiện trên đường chạy với bộ lốp Intermediate (lốp trung gian - xanh lá) dành cho mưa nhỏ, để chạy tính giờ đề phòng trời mưa to hơn.

Bộ đôi Mercedes là những tay đua set-time đầu tiên, sau đó là bộ đôi Ferrari và các tay đua khác. Lượt chạy đầu tiên kết thúc với Raikkonen dẫn đầu, các tay đua của Mercedes và Red Bull ở các vị trí tạm thời an toàn, xếp cuối bảng xếp hạng là bộ đôi Williams với khoảng 1 giây kém top ở vị trí góp mặt trong vòng sau.

Ngay sau đó, khi Q1 còn lại 10 phút, mặt đường có dấu hiệu khô dần, các đội lập tức gọi tay đua về khu kỹ thuật để chuyển sang lốp khô, sự lựa chọn lúc này tập trung vào lốp có tốc độ cao nhất – UltraSoft.

Đây là thời điểm rất quan trọng trong việc tranh chấp các vị trí an toàn để góp mặt ở vòng tiếp theo, khi mà mặt đường chưa khô hẳn. Với 1 vòng chạy tính giờ, tốp 3 đội đua hàng đầu đã thiết lập khoảng cách an toàn với nhóm còn lại.

Nhưng họ vẫn phải tiếp tục, bởi mặt đường càng khô thì tốc độ chiếc xe càng được đẩy lên cao, nguy cơ rơi vào vùng nguy hiểm là không hề nhỏ, khi mà thành tích tốt nhất ở thời điểm này của Raikkonen vẫn kém hơn phiên chạy thử thứ 3 gần 2 giây.

Những phút cuối cùng của vòng phân hạng thứ nhất diễn ra rất căng thẳng. Daniel Ricciardo rất vất vả với bộ lốp mềm (Soft) để vượt qua Q1. Vettel là tay đua có thành tích tốt nhất vòng phân hạng thứ nhất.

Đua xe F1 - Phân hạng Hungarian Grand Prix 2018: Bất ngờ gọi tên Hamilton - 3

Kết quả Q1 kết thúc với bộ đôi Ocon và Perez của Force India.

Bị loại sau Q1 bất ngờ nhất là việc bộ đôi Force India là Esteban Ocon và Sergio Perez có mặt trong top này với vị trí 18-19. Cùng góp mặt còn có Stoffen Vandoorne/McLaren, Charles Leclerc/Sauber và Sergey Sirotkin/Williams.

Q2 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương tự. 15 phút căng thẳng cho những toan tính chiến thuật bắt đầu. Cũng như Q1, các đội đua ngay lập tức xuất hiện trên đường chạy khi đèn xanh bật sáng. Đã có sự khác biệt khi Vettel sử dụng lốp Inter, trong khi các tay đua khác sử dụng lốp UltraSoft trong lúc thời bắt đầu có dấu hiệu mưa.

Vì vậy, chỉ Vettel là tay đua set-time đầu tiên, còn các tay đua khác trở lại khu kỹ thuật để đổi lốp. Nhưng khả năng chuyển sang lốp đi trời mưa to (lốp Wet - xanh dương) là không nhỏ ở thời điểm hiện tại. 5 phút trôi qua và trời mưa nặng hạt hơn, khiến cho các tay đua không thể vượt qua thành tích của Vettel.

Đua xe F1 - Phân hạng Hungarian Grand Prix 2018: Bất ngờ gọi tên Hamilton - 4

Vòng loại thứ 2 diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu làm xe bị trượt khỏi đường đua.

Diễn biến bất thường của thời tiết làm vòng phân hạng thứ 2 nóng hơn với các pha xoay/trượt xe trên đường đua khi mà họ đang cố gắng sử dụng lốp Inter để đoạt vị trí vào vòng sau trong gần 5 phút cuối cùng, Ferrnando Alonso, Nico Hulkenberg và Ricciardo ở khu vực nguy hiểm. Đây sẽ là thời điểm họ chuyển sang lốp Wet để chuẩn bị cho vòng phân hạng cuối cùng.

Những phút cuối Q2, mặt đường sũng nước khiến cơ hội dành cho 5 tay đua xếp cuối bất thành dù họ có chuyển sang lốp Wet, vì bộ lốp này có tốc độ thấp hơn hẳn. Tốp các tay đua bị loại bao gồm Alonso/McLaren, Hulkenberg/Renault, Ricciardo/Red Bull, Marcus Ericsson/Sauber và Lance Stoll/Williams.

Đua xe F1 - Phân hạng Hungarian Grand Prix 2018: Bất ngờ gọi tên Hamilton - 5

Yếu tố “thời tiết” đã làm kết quả Q2 có nhiều bất ngờ.

Vòng phân hạng thứ 3 diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu đi, các tay đua xuất phát ngay để đề phòng trời có thể mưa lớn hơn. Lốp Wet được sử dụng. Tay đua Brendon Hartley lần đầu tiên trong sự nghiệp góp mặt ở vòng loại cuối cùng.

Sau lượt chạy đầu tiên, bộ đôi Mercedes dẫn đầu, Raikkonen, Verstappen, Sainz và Vettel ở các vị trí tiếp theo. Không dừng lại ở đó, các tay đua tiếp tục set-time trên bộ lốp Wet trong suốt Q3 mà không dừng lại. Vị trí dẫn đầu luôn thay đổi qua từng vòng chạy tính giờ của các tay đua. Nhưng có một điểm chung là tốp đầu luôn thuộc về một trong hai đội đua Mercedes với hai tay đua Hamilton và Raikkonen.

Đua xe F1 - Phân hạng Hungarian Grand Prix 2018: Bất ngờ gọi tên Hamilton - 6

Cuối cùng Hamilton là tay đua xuất sắc nhất ở vòng phân hạng.

Trong 3 phút cuối cùng vòng loại là cuộc chiến cạnh tranh cho vị trí pole giữa hai đội đua Mercedes và Ferrari. Tay đua còn lại của Red Bull là Verstappen không có được kết quả tốt và không thể cải thiện vị trí. Dù cải thiện được thành tích, nhưng bộ đôi Ferrari không thể đoạt pole bởi bộ đôi Mercedes đã có vòng chạy cuối cùng quá xuất sắc để đoạt 2 vị trí đầu tiên với Hamilton là tay đua giành pole.

Ferrari sẽ xuất phát ở hàng thứ 2 trong cuộc đua chiều chủ nhật này. Các vị trí tiếp theo là Carlos Sainz/Renault. Piere Gasly/Toro Rosso, Max Verstappen/Red Bull, Brendon Hartley/Toro Rosso, Kevin Magnussen và Roman Grosjean của Haas.

Đua xe F1 - Phân hạng Hungarian Grand Prix 2018: Bất ngờ gọi tên Hamilton - 7

Kết quả phân hạng Hungarian GP 2018

Với kết quả này, dự báo trong cuộc đua chính sẽ có những diễn biến rất khó lường khi mà điều kiện thời tiết trong cuộc đua chiều chủ nhật sẽ rất thuận lợi. Đây dự báo tiếp tục là một cuộc đua đầy kịch tính và hấp dẫn và khó đoán định kết quả cuối cùng tại Hungaroring.

Đón xem Hungarian GP 2018 sẽ bắt dầu vào lúc 20h10' chủ nhật (theo giờ VN), 29/7. Trực tiếp trên kênh thể thao FOX Sports trên hệ thống truyền hình cáp.

Đua xe F1 song mã thống trị: Người vinh quang - kẻ nghiệt ngã

Những fan hâm mộ lạc quan cũng không nghĩ Hamilton có thể về nhất tại German GP

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Danica Patrick ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN