Trận đấu nổi bật

coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Đua xe F1, Monaco GP: Chủ nhà hy vọng “phá dớp”, McLaren thay “bộ cánh” đặc biệt

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Sau 1 tuần với nhiều thông tin không vui đến từ vùng Emilia Romagna, Italia, vòng quay F1 sẽ trở lại với chặng đua đường phố Monaco GP. Đây không chỉ đơn thuần là một cuộc đua, mà nó còn là một ngày hội lớn với rất nhiều thiết kế thú vị được các tay đua, đội đua trình làng.

Monaco GP là một trong những chặng đua lâu đời, giàu truyền thống nhất trong lịch sử giải đua xe F1 thế giới. Tuy nhiên những năm gần đây người hâm mộ đều không dành sự quan tâm đến chặng đua này khi cho rằng cục diện cuộc đua gần như đã an bài sau lượt chạy phân hạng thứ 7. Nhưng nếu được đến Monaco vào những ngày diễn ra chặng đua, được trực tiếp chứng kiến các chiếc xe F1 chạy qua các địa điểm nổi bật như Casino, đường hầm hay bãi đỗ du thuyền trên đường phố nơi đây, chắc chắn là một trải nghiệm không bao giờ quên.

Đường đua Monaco đi qua nhiều địa điểm nổi bật

Đường đua Monaco đi qua nhiều địa điểm nổi bật

Đây là nơi nhiều huyền thoại được “sinh” ra, đỉnh cao của đua xe tốc độ được phô diễn, tất cả kết hợp lại để mang đến một sự kiện đặc biệt. Chính vì vậy chiến thắng tại F1 Monaco GP là 1 trong 3 danh hiệu lớn của đua xe thế giới (hay còn được biết đến với tên gọi ‘Triple Crown’, cùng với Indianapolis 500 và Le Mans 24h) mà tất cả các tay đua đều mong muốn đạt được.

Năm nay, khán giả theo dõi cuộc đua qua truyền hình sẽ đón nhận một thay đổi tích cực. Nhằm giúp khán giả có thể theo dõi sát nhất các diễn biến trên đường đua và tránh những sai lầm trong các năm trước lặp lại, công ty điều hành F1 (FOM) sẽ tiếp quản việc sản xuất và phát tín hiệu cuộc đua tại Monaco. Điều này sẽ đảm bảo tính nhất quán về chất lượng so với các chặng đua khác trong mùa giải.

Tsunoda cùng AlphaTauri hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Faenza

Tsunoda cùng AlphaTauri hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Faenza

Chặng đua tuần này diễn ra trong thời điểm mà vùng Emilia Romagna tại Italia vẫn đang nỗ lực hết sức để khắc phục hậu quả sau trận lũ lụt. Các đội đua F1 tại Italia đã góp sức vào việc hỗ trợ người dân địa phương có thể sớm trở lại cuộc sống bình thường. Ferrari quyên góp đồ ăn và nước uống, dự kiến cung cấp cho khách mời tại cuộc đua ở Imola, cho những người thực sự có nhu cầu.

AlphaTauri có trụ sở tại Faenza, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các thành viên của đội, trong đó bao gồm cả tay đua Yuki Tsunoda, đã dành thời gian để giúp người dân dọn dẹp sau cơn lũ. Chặng đua tuần này tổ chức tại Monaco nhưng tất cả vẫn sẽ hướng về Italia với hy vọng khó khăn sẽ nhanh chóng qua đi và cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại với người dân.

Thiết kế đặc biệt của chiếc MCL60

Thiết kế đặc biệt của chiếc MCL60

Trở lại với các thông tin đáng chú ý trước chặng, McLaren sẽ sử dụng thiết kế vỏ xe 3 màu đặc biệt trong 2 cuộc đua tiếp theo. Đó là thiết kế kỷ niệm 60 năm của đội đua nhằm tôn vinh thành tích giành chiến thắng 3 cuộc đua ‘Triple Crown’ trong lịch sử của đội đua. Màu cam đu đủ phía sau xe đại diện cho chiếc xe M16C/D của tay lái Johnny Rutherford vô địch Indy 500 lần đầu tiên năm 1974.

Phần trung tâm là màu trắng, đại diện cho chiếc xe McLaren F1 thống trị nhất trong lịch sử vào thập niên 1980. Huyền thoại Alain Prost đã giành chiến thắng Monaco GP 1984 trên chiếc xe mang số hiệu MP4/2. Và cuối cùng phần đầu xe được sơn màu đen, đại diện cho chiếc McLaren F1 GTR vô địch Le Mans 24h năm 1995 cùng với 3 tay đua JJ Lehto, Yannick Dalmas và Masanori Sekiya. Đó cũng là năm đầu tiên McLaren tham dự thể thức đua này.

Thông tin về lốp tại chặng đua này

Thông tin về lốp tại chặng đua này

Năm 2021, McLaren cũng đã sử dụng một thiết kế đặc biệt tại Monaco với sự góp mặt của đối tác khi đó, Gulf Oil. Họ đã giành được podium với sự xuất sắc của Lando Norris. Chắc chắn đội đua nước Anh sẽ kỳ vọng vào một kết quả khả quan vào cuối tuần này sau khởi đầu không mấy suôn sẻ kể từ đầu mùa.

Ngoài McLaren, Haas cũng sẽ có chặng kỷ niệm thứ 150 tại F1 vào cuối tuần này, và mục tiêu của Guenther Steiner sẽ là cả hai chiếc xe nằm trong top 10.

Về lựa chọn lốp, Pirelli mang đến Monaco ba loại lốp mềm nhất: C3 trắng (Hard), C4 vàng (Medium) và C5 đỏ (Soft). Đây là một trường đua có độ bám đường thấp nhưng cũng có độ bào mòn lốp thấp. Chính vì vậy hầu hết các tay đua thường hoàn thành cuộc đua (điều kiện khô ráo) với 1 lần pit-stop. Ngoài ra, bộ lốp Wet mới không cần chăn ủ nóng không được ra mắt tại Imola, sẽ chính thức xuất hiện tại Monaco.

Đường đua Monaco chỉ dài 3,337km với 19 khúc cua và tốc độ trung bình 1 vòng đua thấp nhất, xấp xỉ 150 km/h. Thành tích 1 vòng nhanh nhất đang thuộc về Lewis Hamilton lập được năm 2021 với 1 phút 12,909s.

Haas tham gia chặng đua F1 thứ 150 tại Monaco

Haas tham gia chặng đua F1 thứ 150 tại Monaco

Sergio Perez là tay đua về nhất chặng đua cách đây 12 tháng và “ông vua đường đua phố” hy vọng sẽ có thể tái lập thành tích đó vào cuối tuần này, nhất là trong bối cảnh Red Bull đang có một chiếc xe quá hoàn thiện so với các đối thủ. Tay lái chủ nhà Charles Leclerc cũng được kỳ vọng sẽ có thể “phá dớp” sau những kết quả đáng quên tại Monaco trong những năm qua.

Chặng đua Monaco GP năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28/5, bắt đầu với FP1 lúc 18h30 ngày 26/5, lượt chạy phân hạng diễn ra vào 21h ngày 27/5 và cuộc đua chính vào 20h Chủ nhật, ngày 28/5.

Nguồn: [Link nguồn]

Đua xe F1, Italia GP: Thiên tai ảnh hưởng đến Imola, chặng đua chính thức bị hủy

(Tin thể thao - Tin F1) Cuối tuần này, chặng đua thứ 6 sẽ diễn ra tại “điểm dừng chân” đầu tiên ở châu Âu trong mùa giải 2023. Tuy nhiên diễn biến thời tiết xấu khiến chặng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN