Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Đua xe F1, Australian GP: Ferrari tiếp tục vượt Red Bull, Charles Leclerc giành pole

(Tin thể thao -Tin đua xe F1) Lando Norris thể hiện vượt trội trong FP3 trong khi cả 2 chiếc Aston Martin đáng tiếc đều gặp tai nạn.

Có sự thay đổi nhỏ tại Albert Park ngay trước khi FP3 diễn ra. Khu vực DRS nằm giữa 2 khúc cua thứ 8 và thứ 9 đã được loại bỏ vì những lí do an toàn. Tuy nhiên, phiên chạy cũng không diễn ra 1 cách thuận lợi. Sau 2 phiên chạy đáng quên của Aston Martin, Sebastian Vettel đã gặp tai nạn vào cuối góc cua thứ 10, khi FP3 mới diễn ra được 1 nửa. Cờ đỏ lại 1 lần nữa được phất lên.

Schumacher “hỏi thăm” Vettel sau vụ tai nạn

Schumacher “hỏi thăm” Vettel sau vụ tai nạn

Và khi đồng hồ chỉ còn lại ít phút, Lance Stroll cũng đã đâm vào rào chắn, kết thúc FP3 sớm hơn dự kiến. Trong khi đó, Verstappen mất lái tại cua thứ 13, đánh mất 1 vòng chạy khá tốt. Và Aston Martin sẽ có nhiều thứ phải chuẩn bị cho phiên phân hạng sắp tới.

Kết quả FP3

Kết quả FP3

Lando Norris có thời gian tốt nhất trong FP3, vượt mặt Leclerc và nhanh hơn tới 0,132 giây. Tuy nhiên sau đó McLaren nghi ngờ có vấn đề với động cơ của Norris và yêu cầu anh chậm lại trong giai đoạn cuối. Pérez bám sát phía sau với cách biệt chỉ 0,016 giây. Alonso vẫn có màn thể hiện tốt trong FP3 và kết thúc ở vị trí thứ 4.

Carlos Sainz xếp thứ 5. Ricciardo thỏa mãn người hâm mộ với vòng cải thiện tốt đưa anh lên vị trí thứ 6, đẩy nhà đương kim vô địch xuống vị trí thứ 7, khi Verstappen không thể cải thiện thời gian của mình.

Hamilton có thời gian nhanh thứ 8, trong khi Russell chỉ xếp thứ 11, sau khi có 1 chuyến đi ra ngoài bãi sỏi tại góc cua thứ 3 trong lượt cờ đỏ thứ 2. Và giữa 2 tay đua Mercerdes là Bottas ở vị trí thứ 9 và Tsunoda thứ 10.

Phiên phân hạng sau đó cũng không được thuận lợi cho lắm. Trong khi Leclerc vươn lên đầu bảng, Latifi đã mất lái vào bãi sỏi tại khúc cua thứ 11. Và cũng chính tay đua Canada đã va chạm với Stroll khi đồng hồ chỉ còn lại 2 phút nữa. Phiên chạy dừng lại để công việc dọn dẹp được diễn ra. Rất may mắn cả hai đều không bị thương.

Vụ va chạm giữa Latifi và Stroll

Vụ va chạm giữa Latifi và Stroll

Đèn xanh bật trở lại và chỉ có top 7 tay đua an toàn ở lại pit. Tuy nhiên Hamilton và Russell không thể băng qua vạch đích trước khi đồng hồ trở về 0 nên không thể cải thiện thời gian, vẫn an toàn tại vị trí thứ 8 và thứ 9.

Trong các tay đua còn lại, vòng chạy đầu tiên và duy nhất của Vettel không giúp Aston Martin có 1 suất vé trong Q2. Cả 2 tay đua Williams cũng không có thành tích tốt. Vòng cải thiện cuối của Magnussen cũng không đủ để cứu anh vào Q2. Albon đã dừng lại trên đường và cần sự giúp đỡ của nhân viên đường đua để đưa xe về pit. Stroll không thể thiết lập thời gian và cũng đã bị loại.

Russell đã khiến cờ vàng xuất hiện thoáng chốc sau 1 tình huống tại cua thứ 11. Đồng thời Pérez đã không giảm tốc độ trong khi đó, và đã “được” race control để mắt tới. Cặp đối thủ cũ Hamilton và Verstappen cũng gây khó dễ cho nhau và cũng đã có cãi vã.

Ocon cải thiện được và bước tiếp vào Q3. Cả 2 tay đua AlphaTauri không thể và đã bị loại. Bộ đôi Alfa Romeo cũng không thể hiện tốt hơn, Zhou còn có lời phàn nàn về tầm nhìn bị ảnh hưởng bởi mặt trời. Schumacher không có vòng cải thiện, cũng đã bị loại khỏi Q3.

Alonso kết thúc sớm Q3 trong vụ tai nạn

Alonso kết thúc sớm Q3 trong vụ tai nạn

Cuộc đấu giành vị trí pole vẫn hướng về Red Bull và Ferrari. Nhưng 1 lần nữa phiên chạy lại bị ngắt quãng bởi cờ đỏ. Alonso đã gặp vấn đề với hệ thống thủy lực khi tiến vào cua thứ 11 và đã đâm vào rào chắn. Vẫn còn tới 7 phút trên đồng hồ.

Verstappen vươn lên đầu bảng xếp hạng vào những giây cuối của Q3, nhưng Leclerc vẫn trên vòng chạy, và màu tím hiện lên trên sector 1. Leclerc giành lại vị trí pole với thời gian 1 phút 17,868 giây. Pérez ở vị trí thứ 3, sẽ đồng hành với Norris sau 1 phiên chạy tuyệt vời cho McLaren.

Ở hàng thứ 3 là bộ đôi Mercerdes sau vòng cải thiện cuối của Hamilton. Tiếp theo là tới Ricciardo và Ocon ở hàng tiếp theo. Cuối cùng là Sainz ở vị trí thứ 9 sau 1 sự cố vào cuối Q3.

Gương mặt mới cho vị trí pole tại Australian GP

Gương mặt mới cho vị trí pole tại Australian GP

Ngoài ra Albon vẫn còn án phạt từ chặng đua trước và sẽ phải lùi bậc xuất phát. Còn ở tuyến đầu những nhân vật quan trọng đã có mặt. Ngay cả Ricciardo cũng xuất hiện trong top 10 trong dịp quan trọng này. Đón xem chặng đua chính thức diễn ra vào 12h00 ngày 10/05.

Nguồn: [Link nguồn]

Đua xe F1, chạy thử Australian GP: Mercedes - McLaren đổi vị trí, Vettel trở lại không trọn vẹn

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Mercedes luôn thống trị các lượt chạy tính thời gian ở Albert Park trong gần 10 năm qua. Tuy vậy, họ phải nhường lại vị trí đó cho các đối thủ khác...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nghĩa ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN