Trận đấu nổi bật

alize-vs-yulia
Trophée Clarins
Alize Cornet
2
Yulia Starodubtseva
0
sloane-vs-olivia
Trophée Clarins
Sloane Stephens
0
Olivia Gadecki
1
jelena-vs-aryna
Internazionali BNL d'Italia
Jelena Ostapenko
0
Aryna Sabalenka
2
simona-vs-mccartney
Trophée Clarins
Simona Halep
0
Mccartney Kessler
0
victoria-vs-danielle
Internazionali BNL d'Italia
Victoria Azarenka
-
Danielle Collins
-
alexander-vs-taylor
Internazionali BNL d'Italia
Alexander Zverev
-
Taylor Fritz
-

ĐT bóng chuyền nữ VN thăng hạng "thần tốc" sau ngôi vô địch giải châu Á, lo tìm tiền đi Pháp

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có bước tiến mới trên BXH thế giới sau chức vô địch AVC Challenge Cup 2023.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục tăng hạng

Trên bảng xếp hạng mới nhất được Liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIVB) công bố, đội tuyển nữ Việt Nam đã có bước tiến mới khi tăng thêm 2 bậc để giữ vị trí 47 thế giới.

Đội tuyển nữ Việt Nam lên hạng 47 thế giới sau chức vô địch AVC Challenge Cup

Đội tuyển nữ Việt Nam lên hạng 47 thế giới sau chức vô địch AVC Challenge Cup

Sau 1 thời gian dài mất hút trên BXH thế giới do không tham dự vào các giải đấu tính điểm của FIVB, đội tuyển nữ Việt Nam đã tạo nên cột mốc kỷ lục khi nhảy vọt trên BXH thế giới, sau thành công tại giải bóng chuyền quốc tế AVC Challenge Cup 2023 vừa kết thúc tại Indonesia.

Cụ thể, sau 3 trận toàn thắng cùng với tỉ số 3-0 tại vòng bảng lần lượt trước Mông Cổ, Uzbekistan và Iran, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chính thức trở lại BXH này với vị trí thứ 52. Theo thống kê của FIVB, Thanh Thúy và đồng đội đã tăng đến 172 bậc để có tên trên BXH thế giới.

Tiếp đến, chiến thắng 3-0 ấn tượng trước đội bóng khá mạnh là Đài Loan (Trung Quốc) ở trận đấu tranh ngôi nhất bảng F tại giai đoạn 2 giúp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tăng lên hạng 49 thế giới, trực tiếp đẩy Đài Loan từ hạng 50 xuống hạng 52 thế giới.

Thanh Thúy và đồng đội đã có một giải đấu thành công

Thanh Thúy và đồng đội đã có một giải đấu thành công

Mới nhất, với chiến thắng 3-2 sau 5 set đấu kịch tính trước chủ nhà Indonesia trong trận chung kết giải, đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ giành chức vô địch lịch sử ở sân chơi châu lục mà còn tăng thêm 2 bậc, lên hạng 47 thế giới.

Cùng với sự thăng tiến của tuyển Việt Nam, đội bóng số 1 Đông Nam Á là Thái Lan cũng có tin vui khi tăng thêm 1 bậc lên hạng 14 thế giới. Đội tuyển nữ Trung Quốc vẫn giữ vị thế số 1 châu lục với hạng 5 thế giới, còn đội tuyển Mỹ vẫn đang là đội bóng độc tôn trên BXH thế giới.

Thanh Thúy và đồng đội lo lắng kinh phí đi Pháp và làm visa

Với chức vô địch AVC Challenge Cup 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là đại diện duy nhất của châu Á tham dự giải bóng chuyền thế giới FIVB Challenge 2023 diễn ra từ ngày 27-30/7 tại Pháp. 7 suất còn lại được phân bổ như sau: Châu Âu (2 suất), châu Phi (1 suất), Nam Mỹ (1 suất), Bắc Mỹ (1 suất), chủ nhà (1 suất) và 1 suất của đội bóng xếp cuối bảng giải Volleyball Nations League năm nay.

Đội tuyển nữ VN sẽ gặp chủ nhà Pháp tại trận mở màn FIVB Challenge Cup 2023. Ảnh: Kết Nối Bóng Chuyền

Đội tuyển nữ VN sẽ gặp chủ nhà Pháp tại trận mở màn FIVB Challenge Cup 2023. Ảnh: Kết Nối Bóng Chuyền

8 đội bóng sẽ được chia làm 4 cặp đấu, tranh tài theo thể thức loại trực tiếp từ tứ kết đến chung kết. Đội vô địch sẽ giành suất duy nhất lên tham dự Volleyball Nations League, giải đấu danh giá nhất cho các đội tuyển bóng chuyền nữ trên thế giới (Thái Lan đang thi đấu ở giải đấu này).

Trước đó, châu Á từng có 3 đại diện tham dự FIVB Challenge là Australia, Đài Loan (TQ) và Kazakhstan. Cả ba đội bóng này đều chưa thể giành 1 set thắng nào tại giải. Là đội bóng có thứ hạng thấp nhất trong 8 đại diện dự FIVB Challenge năm nay, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ phải đối đầu với chủ nhà Pháp (hạng 20 thế giới) tại tứ kết.

Tuy nhiên, chưa kể đến khó khăn trước các đối thủ mạnh tại giải, trước mắt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang phải đối mặt với 2 mối lo là vấn đề kinh phí và visa.

Kinh phí và visa đang là những mối lo của đội tuyển Việt Nam 

Kinh phí và visa đang là những mối lo của đội tuyển Việt Nam 

Được biết, tổng chi phí cho Thanh Thúy và các đồng đội tham dự FIVB Challenger Cup 2023 tới đây khoảng 1 tỷ đồng. Trong đó bao gồm vé máy bay khứ hồi cho 20 thành viên (khoảng 25 triệu/người), tiền ăn ở (2 triệu đồng/người) và 1 số chi phí khác.

Trong khi đó, theo chia sẻ của đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, việc đội tuyển giành vé dự FIVB Challenger Cup không nằm trong kế hoạch thi đấu quốc tế trong năm 2023 nên việc bố trí kinh phí từ ngành thể thao là khó khăn.

Ngoài ra, khoản 50.000 USD (1,2 tỷ đồng) cho tổng kinh phí tập huấn, thi đấu nước ngoài năm 2023 của bộ môn bóng chuyền từ Tổng cục TDTT đều đã có kế hoạch thực hiện. Chính vì vậy, Liên đoàn đang phải tìm kiếm kinh phí từ các nguồn xã hội hóa.

Bên cạnh đó, visa cũng là vấn đề khá lo lắng cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khi thời gian đến FIVB Challenger Cup 2023 không còn nhiều. Trong quá khứ, có không ít trường hợp các đội tuyển thể thao lỡ hẹn vì visa, trong đó có thể kể đến đội bóng chuyền nữ Cameroon lỡ hẹn FIVB Challenger Cup, hay đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam phải bỏ giải thế giới cũng tổ chức tại Pháp vì vấn đề visa vào năm 2022.

Nguồn: [Link nguồn]

Bóng chuyền nữ Việt Nam vui ngất ngây ở giải châu Á: Thanh Thúy ”làm khổ” đối thủ 210 lần

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) 2 lần trở thành "VĐV xuất sắc nhất giải", Thanh Thúy với chiều cao 1m93 và phong độ ổn định đã chứng minh đẳng cấp của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN