Trận đấu nổi bật

mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Dàn SAO điền kinh Việt có “vé vớt” gây sốc SEA Games: Góp bao nhiêu HCV?

Sự kiện: SEA Games 32 Thể thao

(Tin thể thao, tin SEA Games) Dù chỉ tham dự SEA Games 30 bằng những tấm vé vớt, các VĐV điền kinh Việt Nam đã gây sốc khi đóng góp nhiều HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.

Tại SEA Games 30 vừa qua, bộ môn điền kinh Việt Nam đã giành được 16 HCV, 13 HCB và 9 HCĐ. Thành tích này giúp điền kinh nước nhà đứng số 1 ở sân chơi khu vực, xếp trên cả Thái Lan (12 HCV) và chủ nhà Philippines sở hữu dàn VĐV nhập tịch (11 HCV).

VĐV 19 tuổi Trần Nhật Hoàng góp 3 chiếc HCV dù chỉ tham dự SEA Games 30 bằng vé vớt

VĐV 19 tuổi Trần Nhật Hoàng góp 3 chiếc HCV dù chỉ tham dự SEA Games 30 bằng vé vớt

Đáng chú ý, trong tổng số 16 HCV kể trên của điền kinh Việt Nam, có đến 6 HCV được đóng góp bởi các VĐV chỉ giành vé tham dự đại hội thể thao Đông Nam Á bằng “vé vớt”.

Nổi bật nhất phải kể đến trường hợp của Trần Nhật Hoàng. VĐV 19 tuổi nổi lên thành một trong những tài năng sáng giá của điền kinh nước nhà khi giành đến 3 tấm HCV ở các nội dung 400m nam, 4x400m hỗn hợp và 4x400m nam.

Trước đó tại giải vô địch quốc gia 2019 hồi tháng 9 vừa qua, chàng trai người Khánh Hòa được xem là một hiện tượng thú vị khi đánh bại cả 3 tuyển thủ đàn anh gồm Quách Công Lịch, Trần Đình Sơn và Lương Văn Thao. Chính màn gây sốc này giúp anh được bổ sung lên đội tuyển quốc gia từ tuyển trẻ và góp mặt ở SEA Games 30. Phải nói thêm, sự chói sáng của Nhật Hoàng đã giúp điền kinh Việt Nam trở lại thống trị sân chơi khu vực nội dung 400m sau nhiều năm. 

Tương tự như Nhật Hoàng, nữ VĐV Nguyễn Thị Huyền góp mặt ở SEA Games 30 nhờ chiếc HCV tại giải vô địch quốc gia 2019. Dù là nhà ĐKVĐ 400m nữ tại đại hội khu vực nhưng sự trở lại của Huyền ở đường chạy điền kinh chỉ sau 15 tháng sinh con gái đầu lòng được xem là một kỳ tích.

Sự trở lại "thần tốc" của Nguyễn Thị Huyền sau thời gian giã từ đường chạy để sinh con 

Sự trở lại "thần tốc" của Nguyễn Thị Huyền sau thời gian giã từ đường chạy để sinh con 

Ngoạn mục và đáng quý không kém là tấm HCV nội dung 800m nữ của Đinh Thị Bích dù được gọi bổ sung vào danh sách tham dự SEA Games 30 nhờ tấm HCB tại giải vô địch quốc gia.

Cô gái 22 tuổi đã làm sững sờ ngay đến các đồng đội khi vượt qua ứng viên số 1 Khuất Phương Anh – đối thủ mà Bích đã để thua trước đó ở giải đấu trong nước – để giành tấm HCV. Đáng nói dù có tài năng, Bích vốn không được đánh giá cao vì tiền sử chấn thương và tâm lý yếu. Có thể nói, cô gái quê Nam Định đã thực sự vượt qua chính mình để có thành quả ngọt ngào ngay lần đầu tham dự SEA Games.

Nguồn: [Link nguồn]

Choáng váng SEA Games: Võ sĩ chủ nhà cũng bị ”ép”, khóc nức nở mất HCV

Võ sĩ Muay Thái Philippines vẫn còn đủ sức chiến đấu nhưng đành phải nhận HCB.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
SEA Games 32 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN