Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Cờ vua siêu sao: Quang Liêm "căng não" đấu 36 nước với cao thủ châu Âu

(Tin thể thao, tin cờ vua) Danh hiệu á quân giải Siêu đại kiện tướng tại Trung Quốc của Lê Quang Liêm đang bị đe dọa, đây là lúc kỳ thủ Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh.

Quang Liêm hòa đáng tiếc với kỳ thủ Nga

Sau hơn 2 tiếng rưỡi thi đấu, Lê Quang Liêm (Elo 2728) cầm quân trắng nhưng đã bị Fedoseev (2707, Nga) cầm hòa sau 36 nước căng thẳng. Như vậy sau 4 ván ở giải Siêu đại kiện tướng Trung Quốc 2018, đương kim á quân Quang Liêm vẫn chưa thắng ván nào (hòa 3, thua 1) có 1,5 điểm tạm thời xếp hạng 6.

Cờ vua siêu sao: Quang Liêm "căng não" đấu 36 nước với cao thủ châu Âu - 1

Lê Quang Liêm (trái) cầm quân trắng nhưng để Vladimir Fedoseev (Nga) cầm hòa

Vào ngày mai (31/7), Lê Quang Liêm sẽ đụng độ với kỳ thủ chủ nhà Vi Dịch (2729) nhỉnh hơn 1 điểm Elo, nếu muốn cải thiện vị trí Quang Liêm sẽ phải giành chiến thắng.

Quang Liêm tạm thời xếp hạng thứ 6/8 kỳ thủ

TT

Kỳ thủ

Điểm / ván

Elo

1

Bốc Tường Chí (Trung Quốc)

3/4

2712

2

Samuel Shankland (Mỹ)

2/4

2727

3

Jan-Krzysztof Duda (Ba Lan)

2/4

2737

4

Vladimir Fedoseev (Nga)

2/4

2707

5

Dư Ương Y (Trung Quốc)

1½/3

2762

6

Lê Quang Liêm (Việt Nam)

1½/4

2728

7

Santosh Gujrathi Vidit (Ấn Độ)

1½/3

2718

8

Vi Dịch (Trung Quốc)

1½/4

2729

Quang Liêm chơi "tất tay" với cao thủ châu Âu

Giải cờ vua Siêu đại kiện tướng diễn ra 27/7 và kết thúc vào 3/8 tại thành phố Đam Châu (Trung Quốc) đã kết thúc 3 ván đấu. Lê Quang Liêm kỳ thủ số 1 Việt Nam và là á quân giải đấu này năm 2017 đang có kết quả không tốt, sau 3 ván anh hòa 2 thua 1 và tạm thời xếp cuối bảng xếp hạng với 1 điểm.

Chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm sau 3 ván đấu nên Quang Liêm sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong 4 ván còn lại. Kỳ thủ Việt Nam sẽ phải chắt chiu từng ván đấu để có được những chiến thắng, qua đó từng bước vươn lên vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng.

Vladimir Fedoseev hiện đang xếp hạng 39 thế giới, là kỷ thủ số 9 của nước Nga và đứng hạng thứ 24 châu Âu. Trong quá khứ kỳ thủ này từng giành ngôi á quân giải cờ vua U18 thế giới năm 2011, giành chức vô địch giải U18 châu Âu năm 2012.

Vào chiều nay tại Trung Quốc, 8 kỳ thủ tiếp tục bước vào ván 4 giải Siêu đại kiện tướng. Lê Quang Liêm sẽ đụng độ với đối thủ người Nga - Vladimir Fedoseev. Kỳ thủ 23 tuổi đang có hệ số Elo 2707 kém Liêm 21 điểm, đây sẽ là cơ hội tốt cho tay cờ số 1 Việt Nam có được chiến thắng đầu tiên ở giải đấu này.

Bảng xếp hạng giải Siêu đại kiến Trung Quốc sau ván 3

TT

Kỳ thủ

Điểm / ván

Elo

1

Bốc Tường Chí (Trung Quốc)

2½/3

2712

2

Jan-Krzysztof Duda (Ba Lan)

2/3

2737

3

Santosh Gujrathi Vidit (Ấn Độ)

1½/3

2718

4

Vladimir Fedoseev (Nga)

1½/3

2707

5

Dư Ương Y (Trung Quốc)

1½/3

2762

6

Samuel Shankland (Mỹ)

1/3

2727

7

Vi Dịch (Trung Quốc)

1/3

2729

8

Lê Quang Liêm (Việt Nam)

1/3

2728

Lịch thi đấu ván 4 tại giải Siêu đại kiện tướng Trung Quốc 2018

Cờ vua Siêu đại kiện tướng lần thứ 9 (Trung Quốc)

Ngày/giờ

Cặp đấu

13:30

Lê Quang Liêm (2728, Việt Nam)

Fedoseev (2707, Nga)

Shankland (2727, Mỹ)

Duda (2737, Ba Lan)

Dư Ương Y (2762, Trung Quốc)

Vidit (2718, Ấn Độ)

Vi Dịch (2729, Trung Quốc)

Bốc Tường Chí (2712, Trung Quốc)

Cờ vua: Quang Liêm đấu thần đồng số 1 Ba Lan, đỉnh cao vẫy gọi

Sau khi cầm hòa kỳ thủ số 2 Trung Quốc, Quang Liêm lại gặp đối thủ số 1 Ba Lan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Lê Quang Liêm: Kì thủ số 1 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN