Tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở lại top 300 của thế giới

Sự kiện: Kinh Doanh

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở lại top 300, bộ đôi Nguyễn Đăng Quang - Hồ Hùng Anh rơi khỏi bảng xếp hạng tỷ phú.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dù tiếp tục giảm nhẹ về 5,6 tỷ USD tính đến ngày 17/3 song do biến động tài sản của các tỷ phú trên thế giới trong bối cảnh dịch bệnh đã đẩy vị trí của ông Vượng trở lại top 300 với vị trí 298.

Ba tỷ phú đô la của Việt Nam còn trụ lại trên bảng xếp hạng, tính đến ngày 17/3/2020

Ba tỷ phú đô la của Việt Nam còn trụ lại trên bảng xếp hạng, tính đến ngày 17/3/2020

Trong khi đó, tài sản của ông Hồ Hùng Anh đã giảm mạnh xuống dưới 1 tỷ USD theo thống kê của Forbes. Giá trị tài sản ròng của ông Hồ Hùng Anh trên sàn chứng khoán tính theo thời gian thực chỉ còn 984,1 triệu UDS (đến ngày 16/3/2020).

Tài sản trên sàn của ông Hồ Hùng Anh hiện tương đương 984,1 triệu USD theo ghi nhận của Forbes

Tài sản trên sàn của ông Hồ Hùng Anh hiện tương đương 984,1 triệu USD theo ghi nhận của Forbes

Trước đó, tính đến ngày 5/3 như Báo Giao thông thông tin, tài sản trên sàn của ông Hồ Hùng Anh là 1,1 tỷ USD. Ông Hồ Hùng Anh được Forbes xếp hạng lần đầu vào kỳ công bố danh sách tỷ phú tháng 3/2019 với giá trị tài sản ròng trên sàn là 1,7 tỷ USD.

Trước ông Hùng Anh, ông Nguyễn Đăng Quang cũng rơi khỏi bảng xếp hạng của Forbes khi giá trị tài sản ròng trên sàn chứng khoán theo thời gian thực của Chủ tịch tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang và gia đình giảm xuống dưới ngưỡng 1 tỷ USD.

Trên Forbes chỉ hiển thị tài sản của ông Quang được ghi nhận cách đây một năm là 1,3 tỷ USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Giá vàng hôm nay 18/3: Vàng vọt lên ”phi mã” sau động thái gây sốc của EU

Sáng 18/3, cả giá vàng trong nước và giá vàng thế giới đều đồng loạt tăng mạnh trong bối cảnh dịch COVID-19 đã lan rộng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Sơn ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN