Mỹ Tâm, Đan Trường và loạt nghệ sĩ mất hàng chục tỷ vì hủy show do Covid-19

Do ảnh hưởng của dịch, nhiều địa phương đóng cửa rạp chiếu phim, sân khấu kịch - ca nhạc… đã khiến giới nghệ sĩ thêm một lần sống trong lo lắng vì thất thu.

Ca sĩ Đan Trường cho biết dự kiến tháng 5 có lịch diễn dày đặc ở nhiều phòng trà tại Hà Nội, Bắc Giang, hát sự kiện và làm giám khảo một cuộc thi sắc đẹp ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhưng giờ toàn bộ show bị hủy. Anh trả phí đặt cọc cho các "bầu", gác kế hoạch gặp gỡ khán giả ở nhiều địa phương. Đan Trường nói: "Điều an ủi là tôi vẫn còn một số hợp đồng quay quảng cáo để bù đắp phần nào khoản thất thu".

Quang Hà cũng như các nghệ sĩ khác phải hủy hàng chục chương trình vì dịch

Quang Hà cũng như các nghệ sĩ khác phải hủy hàng chục chương trình vì dịch

Tương tự, ca sĩ Quang Hà nói những ngày qua, anh và quản lý Quang Cường chán đến mức chỉ ở trong nhà, không muốn đi đâu. Tháng này, anh mất 21 chương trình. "Đang mùa chạy show, tôi nhận rất nhiều lời mời từ Bắc đến Nam, ngày nào cũng trung bình một, hai nơi. Giờ thì bể hết", anh nói.

Hà Show - đêm nhạc đầu tư 11 tỷ đồng của ca sĩ Quang Hà, dự kiến diễn ra hôm 8/5 tại Hà Nội - bị hoãn, dù khâu chuẩn bị, dàn dựng hoàn thiện khoảng 90%. Anh cho biết mất hàng tỷ đồng vì khoản tiền vé máy bay không được bồi thường, tiền khách sạn trả trước cho hơn 200 khách mời.

"May mắn, tôi được nhiều khán giả đồng cảm hoàn cảnh nên giữ vé, không đòi lại tiền, chờ thông báo có lịch tổ chức mới", anh nói.

Ca sĩ ước tính, nếu các sân khấu tiếp tục đóng đến hết tháng 6, con số thiệt hại với anh sẽ tăng lên gấp đôi. Hồi Tết, khi đợt dịch thứ ba bùng phát trong nước, Quang Hà mất gần 40 show đi hát.

Nằm trong danh sách các chương trình quy mô hàng tỷ đồng phải hủy lần này còn có Đại nhạc hội tại Tuần Châu, Hạ Long của đạo diễn Hoàng Nhật Nam bị hoãn vô thời hạn, đội ngũ thi công phải lặn xuống biển để tháo gỡ sân khấu.

Mỹ Tâm phải hủy đêm diễn tại Hà Nội với hàng chục ngàn khán giả

Mỹ Tâm phải hủy đêm diễn tại Hà Nội với hàng chục ngàn khán giả

Mỹ Tâm có thể nói là nghệ sĩ Việt duy nhất kịp vớt vát chút may mắn khi tổ chức xong xuôi đêm mở màn liveshow “Tri âm” tại sân vận động Phú Thọ (TP.HCM) vào cuối tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, đó chỉ được gọi là “chút may mắn” vì sau đó “họa mi tóc nâu” đã buộc phải hủy đêm diễn thứ hai, cũng là đêm diễn cuối cùng của liveshow diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối 1/5 với số lượng hàng chục nghìn khán giả, dù vé đã bán hết, sân khấu lắp ráp gần xong.

Mặc dù không tiết lộ kinh phí đầu tư cho liveshow này nói chung và đêm diễn tại Hà Nội nói riêng, nhưng thiệt hại mà Mỹ Tâm phải gánh chịu chắc chắn không hề nhỏ, ngay cả khi nhận được sự thông cảm hỗ trợ từ phía địa điểm tổ chức.

Noo Phước Thịnh cũng phải hoãn buổi diễn tối ngày 16/5

Noo Phước Thịnh cũng phải hoãn buổi diễn tối ngày 16/5

Mới đây Noo Phước Thịnh cũng vừa ra thông báo hoãn liveshow tại Hà Nội. Theo kế hoạch, liveshow của anh với chủ đề “Nỗi nhớ đầy vơi” sẽ diễn ra vào tối 16-5 tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội với sự tham gia của 2 nghệ sĩ khách mời tên tuổi là Hồ Ngọc Hà và Bùi Anh Tuấn. Tuy nhiên, sau một thời gian nghe ngóng chờ đợi và nhận thấy tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp, nên phía đơn vị tổ chức chương trình đã chính thức ra thông báo tạm hoãn.

Tại một số sân khấu, nhà hát các diễn viên cho biết cũng chung cảnh “thất thu” thậm chí nhiều diễn viên kịch mất trắng thu nhập từ sàn diễn.

Nghệ sĩ Mỹ Uyên - giám đốc sân khấu - nén tiếng thở dài cho biết, một tuần trước, chị gọi từng khán giả xin trả tiền vé. Những ngày sau đó, các diễn viên sân khấu chị rơi vào tình trạng không có việc làm.

"Các em diễn viên trẻ chủ yếu chuyên tâm cho kịch nói nên ít khi nhận quay game show. Giờ không còn sàn diễn, nhiều em ráng ở nhà trọ, không ai gọi ghi hình. Đa số các em đều từ tỉnh lên thành phố lập nghiệp", chị nói.

Được biết, Mỹ Uyên bỏ tiền túi đầu tư cho ba vở sau Tết, mỗi tác phẩm trung bình hơn 100 triệu đồng. Vở mới nhất diễn được bốn suất, chưa kịp huề vốn thì khép màn. Dù sân khấu đóng, đầu tháng, chị vẫn gửi lương cho các nhân viên bán vé, công nhân hậu đài...  Chị cho biết: "Hai năm qua, tôi chi tiền tỷ đầu tư cho các tác phẩm nhưng chưa thu lời".

Hàng loạt nghệ sĩ, diễn viên cũng chung cảnh ngậm ngùi vì sân khấu đóng cửa

Hàng loạt nghệ sĩ, diễn viên cũng chung cảnh ngậm ngùi vì sân khấu đóng cửa

Nghệ sĩ Hồng Vân thì miêu tả sân khấu chị như một "võ sĩ bị hạ gục mấy lần trong một năm". Tái diễn vở Người vợ ma hồi đầu tháng 5, chị chưa kịp mừng vì khán giả đông nghẹt, phải kê thêm ghế phụ, thì hôm sau đã đóng cửa cả hai điểm diễn.

Với chị, các diễn viên sân khấu là đối tượng nhạy cảm trong thời dịch vì thu nhập thấp, đa số không có show quảng cáo để bù đắp, chỉ trụ lại với kịch nói vì lòng yêu nghề. Sau bốn lần bùng phát dịch, Hồng Vân và nhiều "bầu" nhiều lúc nản lòng vì sàn diễn chỉ hoạt động cầm chừng, công chúng ngày một rơi rụng. Chị nói: "Khán giả thấy hình thức giải trí trên mạng, truyền hình thoải mái, an toàn hơn. Sau mỗi đợt dịch, công chúng đến với sàn diễn lại ít đi".

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19 ập tới, loạt nhà phố, cửa hàng mặt tiền lao đao “cửa đóng then cài”

Chưa hoàn toàn phục hồi sau 3 đợt dịch Covid-19 trước đó, đến nay mặt bằng nhà phố cho thuê tại các quận nội thành,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hương ([Tên nguồn])
Tác động của dịch Covid-19 đến kinh tế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN