Đang mùa lũ, 1 nhà máy thuỷ điện được rao bán gần 1.400 tỉ

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Dù chỉ việc tích nước, phát điện, nhưng kinh doanh thua lỗ buộc chủ đầu tư phải rao bán nhà máy thuỷ điện giá ngàn tỉ.

Theo đó, tại đại hội cổ đông bất thường vừa qua, các cổ đông Công ty tư vấn xây dựng điện 1 (TV 1) đã quyết định đem bán Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 với mức đấu giá khởi điểm là 1.390 tỉ đồng.

Theo ông Phạm Nguyên Hùng, Chủ tịch TV 1, việc bán nhà máy thuỷ điện do phương thức đầu tư chưa hợp lý dẫn đến giá bán điện thấp và chi phí trả nợ cao. 

Đang mùa lũ, 1 nhà máy thuỷ điện được rao bán gần 1.400 tỉ - 1

Nhà máy này đã thua lỗ 3 quý liên tiếp và dự kiến ghi nhận mức lỗ 16 tỉ đồng trong năm 2020. Năm ngoái, nhà máy cũng đã lỗ 50 tỉ đồng.

Thực tế, năm 2018, nhà máy thuỷ điện Sông Bung 5 cũng đã được rao bán với giá 1.688 tỉ đồng nhưng thất bại vì người mua không đảm bảo các quy định về cam kết tín dụng.

Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 được xây dựng trên Sông Bung, thuộc địa phận huyện Nam Giang và Đông Giang thuộc tỉnh Quảng Nam, có công suất 57 MW với 2 tổ máy, khởi công tháng 1-2010, hoàn thành quý 4-2012.

Nguồn: [Link nguồn]

Giá vàng hôm nay 7/11: Kết quả bầu cử Mỹ sắp ngã ngũ, vàng tăng vọt cuối tuần

Giá vàng tăng vọt cuối tuần trong bối cảnh kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp ngã ngũ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHƯƠNG MINH ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN