Thu về 450 tỷ từ bán ớt, bầu Đức vẫn lỗ ròng 11 tỷ đồng

Sự kiện: Bầu Đức

Mặc dù doanh thu từ trái cây và ớt tăng mạnh, HAGL vẫn báo lỗ ròng do gánh nặng chi phí quá lớn.

Gần đây bộ đôi cổ phiếu HAG và HNG của bầu Đức liên tục tăng rất mạnh bất chấp thị trường chung đang trồi sụt. Nhiều người kỳ vọng kết quả kinh doanh Qúy II và 6 tháng đầu năm của hai doanh nghiệp này sẽ rất khởi sắc, tuy nhiên, báo cáo tài chính mới công bố lại cho thấy sự thất vọng.

Thu về 450 tỷ từ bán ớt, bầu Đức vẫn lỗ ròng 11 tỷ đồng - 1

Nông trường ớt của HAGL. Nguồn: HAGL Group

HAGL lại lỗ ròng 11 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Trong quý 2, HAGL đạt gần 1.900 tỷ đồng doanh thu, tăng 242 tỷ (15%) so với cùng kì 2017. Lãi gộp tăng mạnh 60%, từ 609 tỷ lên 973 tỷ đồng.

Doanh thu chính của HAGL trong quý này đến từ trái cây, đạt 932 tỷ đồng - tương đương 1/2 tổng doanh thu và tăng 260 tỷ so với quý trước. Sản phẩm mới là ớt đạt 356 tỷ đồng. Trong khi đó bán bò chỉ mang lại vỏn vẹn 37,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kì. 

Thu về 450 tỷ từ bán ớt, bầu Đức vẫn lỗ ròng 11 tỷ đồng - 2

Cơ cấu doanh thu của HAGL

Trong khi đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp kì này lại tăng mạnh lên 411 tỷ đồng, so với 247,7 tỷ đồng trong Quý II năm 2017. Kết quả, sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi ích cổ đông không kiểm soát, công ty mẹ HAGL lỗ ròng 14 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước đạt 559 tỷ đồng. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HAGL đạt 2.921 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh, tăng trưởng 18%. Trong đó, doanh thu từ trái cây tăng từ 806 tỷ lên 1.421 tỷ đồng, bán ớt thu về 449 tỷ. Doanh thu từ bò giảm mạnh từ 448 tỷ xuống 38 tỷ đồng và doanh thu cao su giảm từ 212 tỷ xuống 55 tỷ đồng. Kết thúc 6 tháng đầu năm, HAGL của bầu Đức lỗ ròng 11 tỷ đồng, một con số rất đáng thất vọng đối với cổ đông của doanh nghiệp này. 

Tại thời điểm 30/6, tổng nợ phải trả của HAGL đã tăng hơn 1.500 tỷ đồng so với đầu năm lên tới 36.851 tỷ đồng.Trong đó, vay ngắn hạn tăng hơn 400 tỷ lên 2.964 tỷ, còn vay dài hạn ghi nhận ở 20.200 tỷ đồng.

Lợi nhuận giảm hơn 90%, vẫn hoàn thành hơn nửa kế hoạch 

Còn đối với HAGL Agrico, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp này có vẻ khả quan hơn. 

Theo báo tài chính hợp nhất mới được công bố, quý 2/2018, HNG ghi doanh thu thuần đạt 1,285 tỷ đồng, gần như đi ngang so với con số 1,273.7 tỷ đồng cùng kỳ. Doanh thu từ bán trái cây tiếp tục là trụ cột của HNG khi chiếm tới hơn nửa cơ cấu doanh thu thuần, đạt 649.8 tỷ đồng. Tiếp sau là trái ớt với doanh thu thuần quý 2 đạt hơn 336 tỷ đồng.

Thu về 450 tỷ từ bán ớt, bầu Đức vẫn lỗ ròng 11 tỷ đồng - 3

Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong Qúy II. Nguồn: hsx.vn

Thu về 450 tỷ từ bán ớt, bầu Đức vẫn lỗ ròng 11 tỷ đồng - 4

Diễn biến giá cổ phiếu HNG trong nửa đầu năm 2018. Nguồn: hsx.vn

Trong quý 2, chi phí tài chính của HNG ở mức 247.8 tỷ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí lãi vay chiếm 162 tỷ đồng trong cơ cấu chi phí tài chính, giảm gần 25% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp tiếp tục tăng 16% lên 257 tỷ đồng. Kết quả, công ty ghi nhận lãi sau thuế đạt 45.7 tỷ đồng, giảm hơn 94.4% so với cùng kỳ.

Tính trong nửa đầu năm 2018, HNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1,843 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí tăng mạnh cộng thêm khoản lỗ khác lên tới 154 tỷ đồng và không còn ghi nhận hơn 716 tỷ đồng thu nhập từ các khoản thanh lý đầu tư như quý 2 năm trước, HNG chỉ báo lãi trước thuế đạt 81 tỷ đồng, giảm gần 90% so với cùng kỳ năm 2017. 

Tuy nhiên, năm 2018, Công ty cũng chỉ đặt kế hoạch lơi nhuận trước đạt 150 tỷ đồng. Theo đó, nửa đầu năm 2018, HNG đã thực hiện được 54% kế hoạch lợi nhuận của năm.

Thảm họa vỡ đập tại Lào: Bầu Đức thiệt hại bao nhiêu?

Theo thông tin từ HAGL, công ty đang nỗ lực để hỗ trợ những người dân ở đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Sơn ([Tên nguồn])
Bầu Đức Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN