"Thiên đường" rộng chỉ 150km2 rót tới 1,5 tỷ đô vào Việt Nam

Sự kiện: Kinh Doanh

Quần đảo Virgin (BVI), nước Anh, đứng thứ 5 trong số các nước, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với số tiền lên tới gần 1,5 tỷ USD.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Văn phòng Chính phủ, trong 9 tháng năm nay, cả nước có 2.259 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký là 14,47 tỷ USD, bằng 99,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu tính theo đối tác đầu tư, trong 9 tháng, có 104 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Trong số này, Nhật Bản đứng vị trí thứ 1 với tổng vốn là 7,2 tỷ USD, chiếm 27,8% tổn vốn. Hàn Quốc đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký 5,8 tỷ USD, chiếm 22,5% tổng vốn. Đứng thứ 3 là Singapore với số vốn đăng ký là 3,5 tỷ USD. Tiếp theo là Hong Kong có số vốn là 1,55 tỷ USD.

Đáng chú ý, là ở vị trí thứ 5 là Quần đảo Virgin (Anh) có vốn đăng ký trong 9 tháng là gần 1,49 tỷ USD. 

Đây là cái tên nổi tiếng bởi quần đảo này có diện tích chỉ khoảng 153 km2 với GDP khoảng hơn 1 tỷ USD nhưng có hàng trăm nghìn doanh nghiệp đăng ký. Giới đầu tư tài chính toàn cầu vẫn coi BVI là một trong những "thiên đường thuế" bởi BVI hầu như xóa bỏ mọi loại thuế với người kinh doanh.

"Thiên đường" rộng chỉ 150km2 rót tới 1,5 tỷ đô vào Việt Nam - 1

Quần đảo Virgin (Anh) có vốn đăng ký trong 9 tháng vào Việt Nam là gần 1,49 tỷ USD.

Nói thêm về cơ cấu vốn đầu tư, báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong 9 tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh, thành phố.

Trong số này Hà Nội là địa phương thu hút vốn nhiều nhất. Tổng số vốn đăng ký đầu tư vào Hà Nội là gần 6 tỷ USD, chiếm 23% tổng vốn. TP HCM đứng thứ 2 vơi số vốn 4,3 tỷ USD, chiếm 16,5% tổng vốn. Đứng vị trí thứ 3 là Bà Rịa-Vũng Tàu

Nếu tính theo lĩnh vực đầu tư, trong 9 tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài nhất với tổng vốn 11,9 tỷ USD. chiếm 45,7% tổng vốn. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với số vốn là 5,8 tỷ USD. Tiếp theo là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ có số vốn đăng ký là 2,1 tỷ USD.

Đại gia tuần qua: Sau ô tô, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lộ lĩnh vực đầu tư mới

Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng bất ngờ gây chú ý tuần qua khi chính thức nhảy vào lĩnh vực bán lẻ dược phẩm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Linh ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN