Thăm nhà xã hội “hoành tráng” Singapore

Tuy là nhà ở xã hội nhưng dự án này có nhiều tiện nghi mang hơi hướng của một dự án cao cấp, theo trang Business Insider...

Do giá nhà cao và mật độ dân cư đông, có tới trên 80% người dân Singapore sống trong các dự án nhà ở xã hội. Nếu như giới triệu phú ở Singapore sống trong các căn hộ riêng, thì những người kiếm dưới khoảng 97.000 USD/năm ở nước này sống trong các khu nhà ở xã hội.

 Thăm nhà xã hội “hoành tráng” Singapore - 1

Đây là Pinnacle @ Duxton, một dự án nhà ở xã hội của Singapore mở cửa vào năm 2010. Có tất cả 1.848 căn hộ trong dự án bao gồm 7 tòa nhà này. Tất cả các tòa nhà trong khu được kết nối với nhau bằng một bằng cầu nối ở tầng thứ 50 và tầng 26.

Thăm nhà xã hội “hoành tráng” Singapore - 2

Ông Rahman, một cư dân 73 tuổi ở Pinnacle @ Duxton. Ông đang giới thiệu căn hộ gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm của ông trên tầng 41.

Thăm nhà xã hội “hoành tráng” Singapore - 3

Mỗi căn hộ đều có một phòng bếp mở với diện tích rộng.

Thăm nhà xã hội “hoành tráng” Singapore - 4

Mỗi phòng ngủ có một ban công nhỏ và đón rất nhiều ánh sáng tự nhiên.

Thăm nhà xã hội “hoành tráng” Singapore - 5

Mỗi căn hộ có một chiếc máy giặt kê ở một gian nhỏ đóng kín bên ngoài. Đây cũng là nơi để phơi đồ.

Thăm nhà xã hội “hoành tráng” Singapore - 6

Hành lang thoáng mát trong tòa nhà.

Thăm nhà xã hội “hoành tráng” Singapore - 7

Cư dân có thể đi thang máy lên sân thượng trên tầng 50, nơi có tên là Skybridge. Người ngoài cũng có thể lên đây với mức phí khoảng 4 đô la Singapore mỗi người.

Thăm nhà xã hội “hoành tráng” Singapore - 8

Sân thượng Skybridge nối tất cả 7 tòa nhà chung cư trong dự án lại với nhau.

Thăm nhà xã hội “hoành tráng” Singapore - 9

Không gian nhiều màu xanh và bóng mát, lý tưởng để thư giãn.

Thăm nhà xã hội “hoành tráng” Singapore - 10

Tất cả các vị trí ghế ngồi đều có tầm nhìn đẹp mắt.

Thăm nhà xã hội “hoành tráng” Singapore - 11

Từ đây có thể hướng mắt nhìn ra đường chân trời và bến cảng của Singapore.

Thăm nhà xã hội “hoành tráng” Singapore - 12

Cây xanh được trồng dọc các hành lang.

Thăm nhà xã hội “hoành tráng” Singapore - 13

Một số địa điểm có đặt những bức tượng hình thù đặc biệt, chẳng hạn như bức này, nơi trẻ em có thể tập leo trèo.

Thăm nhà xã hội “hoành tráng” Singapore - 14

Một cư dân trong khu chung cư đang đọc sách trên sân thượng.

Thăm nhà xã hội “hoành tráng” Singapore - 15

Ở tầng 26 cũng có một cầu nối Skybridge nữa giữa các tòa nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Huy (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN