Ngắm những 'khách sạn' xa hoa trên biển

Phòng chiếu phim 3D, sòng bạc, sân khấu ngoài trời... là những điều mà du khách có thể trải nghiệm trên những con tàu du lịch xa hoa bậc nhất này.

Dưới đây là top những con tàu du lịch được xem là xa hoa nhất thế giới:

Allure of the Seas

Allure of the Seas (Sự quyến rũ của biển cả) trị giá 1,4 tỷ USD được nhắc đến như một “lâu đài nổi” nhờ kích cỡ khổng lồ: dài 360m, nặng 225.282 tấn, có sức chứa 6.360 hành khách. Thiết kế sang trọng của con tàu được ví như một khu nghỉ dưỡng 5 sao trên đại dương với 16 khoang, 2.700 phòng.

Ngoài tiện nghi của một khách sạn 5 sao, tàu Allure còn có nhiều khu mua sắm, nhà hàng, rạp chiếu phim 3D, khu thể thao, sân golf, sân bóng rổ, trượt tuyết và leo núi…

Tàu Allure được thiết kế theo 7 khu chính gồm khu công viên, khu dành cho đi dạo, khu trung tâm hoàng gia, khu thể thao, khu spa, khu giải trí, và khu vực dành cho giới trẻ.

Ngắm những 'khách sạn' xa hoa trên biển - 1

Điểm nổi bật là khu công viên Central Park ở chính giữa tàu, với 12.000 cây xanh các loại và 56 cây cổ thụ. Phần đuôi tàu có một sân khấu ngoài trời 1.380 chỗ ngồi, với nhiều dãy ghế hình bán nguyệt chạy quanh bể bơi nước ngọt sâu nhất từng có trên một con tàu biển. Đây cũng là nơi sẽ diễn ra các sự kiện đặc sắc mà hành khách sẽ được gặp gỡ các nhân vật hoạt hình yêu thích như Shrek, Madagascar, hay Kung Fu Panda. Ngoài ra, tàu Allure có tới hơn 20 nhà hàng và rất nhiều quán bar, trong đó có cả thương hiệu cà phê hàng đầu thế giới Starbucks.

Queen Mary 2

Queen Mary 2 là con tàu du lịch viễn dương lớn nhất thế giới. Nó đang là con tàu chủ đạo của công ty đóng tàu Cunard và thường xuyên thực hiện các chuyến đi vượt đại dương. Con tàu được đóng để thay thế Queen Elizabeth 2 - tàu chủ đạo từ năm 1969-2004 của công ty Cunard thực hiện các chuyến đi vượt đại dương.

Ngắm những 'khách sạn' xa hoa trên biển - 2

Với chiều dài bằng 4 sân bóng đá, tàu Queen Mary 2 nặng tới 84.000 tấn, có sức chứa 2.620 hành khách, 1.253 thủy thủ đoàn. Tàu có 5 hồ bơi, 1 sòng bạc, sàn nhảy, nhà hát và 15 nhà hàng, quán bar. Queen Mary 2 được đóng trong vòng 35 năm và lớn gấp 3 lần Titanic, tiêu tốn hết 900 triệu USD chi phí xây dựng.

Tàu Norwegian Breakaway

Norwegian Breakaway sẽ là con tàu lớn nhất tại cảng New York khi nó hạ thủy vào tháng 5 tới. Con tàu có sức chứa 4.000 hành khách sẽ bắt đầu chuyến du lịch từ New York tới khu “tam giác quỷ” Bermuda.

Tàu có trọng tải 144.000 tấn, được thiết kế hệt như phòng khách sạn sang trọng với một khu vực vô cùng tiện nghi gọi là “thiên đường”. Tại đây, du khách được cung cấp đầy đủ dịch vụ quản gia 24 giờ, dịch vụ thu đổi ngoại tệ ngay cạnh hồ bơi và phòng ăn sang trọng. Mỗi phòng trên tàu đều được thiết kế một ban công bên cạnh để du khách có thể thả sức ngắm cảnh.

Ngắm những 'khách sạn' xa hoa trên biển - 3

Norwegian Breakaway còn có một công viên nước, với đầy đủ các trò thể thao lý thú như trượt máng nước, đi thăng bằng trên dây thừng giữa biển, sân golf, sân bóng rổ và tường leo núi.

Ngoài ra, con tàu cũng có nhiều nhà hàng hạng sang với những đầu bếp nổi tiếng hàng đầu thế giới và còn có một quán bar bằng băng (Ice Bar) luôn có nhiệt độ giá lạnh là -8 C.

Giá vé là 1.349 USD/người để sở hữu một phòng riêng trong chuyến hành trình 7 ngày từ New York tới Bermuda.

Disney Fantasy

Disney Fantasy được mệnh danh là con tàu mơ ước của các du khách nhí. Con tàu có 8 khu vực hồ bơi khác nhau, trong đó có một đường ống trượt nước dài 233m. Ngoài ra còn có phòng chiếu phim 3D rộng lớn phục vụ các em nhỏ.

Ngắm những 'khách sạn' xa hoa trên biển - 4

Đối với các bậc phụ huynh, tàu có các quan bar và phòng khách chỉ dành cho người lớn. Các ô cửa sổ ảo trong các cabin cho phép du khách dễ dàng chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài đại dương.

Điều đặc biệt của con tàu này là trẻ em sẽ được chào đón bởi các nhân vật hoạt hình trong các bộ phim hoạt hình của hãng Disney.

Seabourn Odyssey

Dù có kích thước nhỏ hơn so với các tàu du lịch kể trên nhưng Odyssey vẫn là con tàu lớn nhất của tập đoàn đóng tàu Seabourn và rất nổi tiếng bởi các dịch vụ của mình. Với trọng tải 32.000 tấn, dài 198m cùng hệ thống các phòng nghỉ, giải trí và spa, Odyssey Seabourn được coi là du thuyền sang trọng bậc nhất thế giới.

Ngắm những 'khách sạn' xa hoa trên biển - 5

Với 225 phòng nghỉ hạng sang, con tàu có thể phục vụ 800-900 du khách trong một lượt đi. Trên tầng cao nhất của con tàu là bể bơi cùng 90 chiếc ghế phục vụ du khách tắm và nằm phơi nắng. Nếu không thích bể bơi ngoài trời, du khách có thể lựa chọn bể bơi trong nhà. Đặc biệt là du khách sẽ được message miễn phí hàng ngày ngay cạnh bể bơi.

Không chỉ vậy, hành khách cũng có thể thể giải trí với các môn thể thao khác như chơi golf, lướt ván, chèo thuyền…

Nếu không thích chơi thể thao, du khách có thể đến sòng bạc, spa, các nhà hàng, quầy bar sang trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Thảo (Kiến thức/CNN)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN